Đây là kết luận do Tổ chức Giám sát nhân quyền (HRW) công bố trong bản tổng kết của mình về tình hình tuân thủ luật nhân quyền trên thế giới, năm 2005 vừa qua.
Đây là kết luận do Tổ chức Giám sát nhân quyền (HRW) công bố trong bản tổng kết của mình về tình hình tuân thủ luật nhân quyền trên thế giới, năm 2005 vừa qua.
"Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của công tác chống khủng bố trong mục đích bảo vệ quyền con người, giám đốc HRW Kenneth Roth trong bản báo cáo của mình nêu rõ, nhưng chúng ta cũng phải lưu ý một điểm rằng, việc sử dụng những cách thức bất hợp pháp để chống khủng bố sẽ dẫn tới một kết quả trái ngược".
Bản báo cáo tổng kết của HRW cũng dẫn ra rất nhiều các trường hợp vi phạm nhân quyền trong các cuộc chiến chống khủng bố, mà các "gương mặt" tiêu biểu là Mỹ, Anh và một số quốc gia phương Tây khác. Điển hình nhất phải kể tới cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq.
Báo cáo cũng nêu rõ, EU cũng "nhắm mắt làm ngơ" trước tình trạng vi phạm nhân quyền xảy ra trong năm qua, cho phép các nước thuộc EU bỏ qua các quy định về nhân quyền để có thể đạt được những mục đích trong kinh tế cũng như trong cuộc chiến chống khủng bố của mình.
Bên cạnh đó, một loạt các tình trạng vi phạm quyền con người, nhưng không liên quan tới vấn đề chống khủng bố cũng được HRW đề cập tới.
Bản báo cáo này do HRW soạn thảo và công bố, tổng cộng bao gồm 532 trang. Bản báo cáo đã ghi lại tòan bộ những thông tin điều tra tổng quát về tình hình quyền con người tại 70 quốc gia trên thế giới. (Theo Lenta)





![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








