Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bolivia có Tổng thống đầu tiên là thổ dân

11:01, 23/01/2006

Evo Morales, Tổng thống Bolivia là người da đỏ đầu tiên đã tuyên thệ nhậm chức hôm 22-1 cùng lời cam kết đưa đất nước khỏi những năm tháng đói nghèo và kỳ thị.

Tân tổng thống Evo Morales (trái) nhận cây baton tượng trưng cho quyền lực của người bản địa tại thành phố cổ Tiwanaku trong lễ phong chức

Evo Morales, Tổng thống Bolivia là người da đỏ đầu tiên đã tuyên thệ nhậm chức hôm 22-1 cùng lời cam kết đưa đất nước khỏi những năm tháng đói nghèo và kỳ thị.

Phát biểu trước hàng ngàn người Bolivia và các phái đoàn ngoại giao tới tham dự buổi lễ nhậm chức tại tòa nhà Quốc hội ở La Paz, ông Morales nói: "Tôi muốn nói với các bạn, những người anh em Anh-điêng của tôi, 500 năm kháng chiến của chúng ta không phải là vô ích. Giờ đây chúng ta sẽ nắm quyền trong 500 năm tới. Chúng ta sẽ chấm dứt tình trạng bất công và bất bình đẳng".

Tân Tổng thống Bolivia cam kết chính phủ xã hội chủ nghĩa của ông sẽ định hình lại Bolivia. Ông Morales chỉ trích những công thức kinh tế thị trường được Mỹ và các nhà tài trợ nước ngoài hậu thuẫn là không chấm dứt được tình trạng đói nghèo ở Bolivia. "Mô hình kinh tế tự do mới sẽ phải ra đi" - nhà lãnh đạo 46 tuổi này, một thổ dân dòng Aymara, tuyên bố.

Ông Morales - trước đây là một nông dân trồng coca - nói rằng mô hình chủ nghĩa tự do mới không có tác dụng đối với Bolivia, và rằng việc tư hữu hóa các dịch vụ cơ bản cũng như nguồn lực tự nhiên cần đảo ngược lại.

Trong buổi lễ nhậm chức, hàng ngàn thổ dân dòng Aymara và Quechua, Anh-điêng đã có mặt. Họ đội những chiếc mũ từ thời Bolivia còn là thuộc địa của Tây Ban Nha hàng trăm năm trước đây, đứng cạnh thợ mỏ, sinh viên và những người ủng hộ cánh tả vẫy cờ Cuba và Venezuela bên ngoài tòa nhà Quốc hội. (Theo BBC, AP)

 

Tin xem nhiều