
Moscow hôm qua bác bỏ thông tin cho rằng họ sẵn sàng thỏa hiệp với Kiev trong tranh cãi xung quanh việc Nga đòi tăng gấp 4 lần giá dầu bán cho Ukraine.
Moscow hôm qua bác bỏ thông tin cho rằng họ sẵn sàng thỏa hiệp với Kiev trong tranh cãi xung quanh việc Nga đòi tăng gấp 4 lần giá dầu bán cho Ukraine.
Tuyên bố trên được Bộ trưởng Năng lượng Nga Viktor Khristenko đưa ra chỉ vài giờ sau khi người đồng nhiệm Ukraine Ivan Plachkov nói rằng hai bên đã được thoả thuận.
Tổng thống Nga Putin và người đồng nhiệm Ukraine Yushchenko cũng điện đàm về cuộc tranh cãi quanh giá dầu và nhất trí rằng Bộ trưởng Năng lượng Ukraine sẽ đến Moscow để đàm phán thêm.
Khoảng một phần ba nhu cầu khí tự nhiên của Ukraine hiện nay là do Nga cung cấp. Kiev nói rằng việc Moscow tăng gấp 4 lần mức giá đang áp dụng có thể làm tê liệt ngành công nghiệp nặng và cản trở nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế của họ.
Gazprom - công ty dầu mỏ nhà nước của Nga - thì cho rằng Ukraine nên trả theo mức giá trên thị trường thế giới và đe doạ, nếu hai bên không đạt được thoả thuận trước 1/1/2006, họ sẽ cắt ngừng bán dầu cho Kiev. Ukraine, quốc gia có 48 triệu dân, không phản đối yêu cầu đó song đề nghị được tăng dần dần trong 5 năm.
Tranh cãi giữa Nga - Ukraine xung quanh giá dầu cũng khiến người ta lo ngại về việc Nga cấp dầu cho châu Âu bởi khoảng một nửa lượng khí đốt tự nhiên tại Liên minh châu Âu là do Gazprom cung cấp và hầu hết số đó được chuyển qua hệ thống đường ống của Ukraine. (Theo AFP, AP)

![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)









