Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngoại trưởng Mỹ thăm châu Âu trong tình hình căng thẳng

04:12, 05/12/2005

Tiết lộ về việc máy bay CIA chở nghi phạm khủng bố Hồi giáo hạ cánh xuống các sân bay châu Âu sẽ phủ bóng đen lên chuyến thăm Đức nhằm cải thiện quan hệ giữa Washington và Berlin của Ngoại trưởng Mỹ vào ngày mai.

Ít hy vọng về việc bà Rice sẽ giải quyết những căng thẳng giữa các nước châu Âu trong chuyến thăm lần này

Tiết lộ về việc máy bay CIA chở nghi phạm khủng bố Hồi giáo hạ cánh xuống các sân bay châu Âu sẽ phủ bóng đen lên chuyến thăm Đức nhằm cải thiện quan hệ giữa Washington và Berlin của Ngoại trưởng Mỹ vào ngày mai.

Dự kiến, bà Rice sẽ gặp tân Thủ tướng Đức Merkel và Ngoại trưởng Franz-Walter Steinmeier. Cả ba nhà chính trị đều sẽ chịu sức ép trong việc tìm ra câu trả lời cho những cáo buộc trên.

Bà Rice đã nhấn mạnh bà sẽ có câu trả lời cho bức thư mà Ngoại trưởng Anh Jack Straw đại diện Liên minh châu Âu gửi, phàn nàn về hệ thống nhà tù mật của CIA. Tuy nhiên, các nguồn tin cho hay bà không có ý định giải quyết vấn đề này.

Trước chuyến thăm 2 ngày, tờ Der Spiegel của Đức đã tiết lộ rằng các nhân viên kiểm soát không lưu Đức đã trao cho chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel một danh sách gồm 437 chuyến bay tình nghi do CIA chỉ huy đã quá cảnh không phận Đức.

Tờ báo cho biết CIA đã sử dụng những phi cơ đăng ký dưới hình thức máy bay riêng và hai trong số này đã sử dụng không phận Đức lần lượt 137 và 146 lần, hoặc hạ cánh xuống các sân bay tại Berlin, Frankfurt và căn cứ không quân Mỹ ở Ramstein trên lãnh thổ Đức trong năm 2002, 2003. "Những phi cơ này có thể được dùng để vận chuyển nghi phạm khủng bố tới những địa điểm giam giữ bí mật" – theo lời bài báo đăng trên tờ Der Spiegel.

Bản danh sách được trao cho chính phủ của bà Merkel thể theo yêu cầu của đảng cánh tả cấp tiến Đức. Mặc dù không cung cấp bằng chứng nào cho thấy những máy bay được sử dụng để vận chuyển nghi phạm khủng bố, nhưng vấn đề này sẽ chi phối các cuộc hội đàm giữa bà Rice và tân thủ tướng Đức vào ngày hôm nay.

Mới đây, bà Merkel đã tuyên bố việc cải thiện quan hệ Đức-Mỹ là một trong những mục tiêu trọng tâm trong chính sách đối ngoại của chính phủ liên minh.

Đầu năm nay, các nhà chức trách Mỹ gián tiếp thừa nhận rằng họ đã bắt cóc một công dân Đức gốc Lebanon có tên Khaled el-Masri và đưa anh ta tới Afghanistan để thẩm vấn trước khi trả tự do.

Gần đây, tờ Washington Post đã đưa tin về sự tồn tại của hệ thống nhà tù mật do CIA điều khiển tại 8 quốc gia Đông Âu trong đó có Rumani và Ba Lan. Mới ngày hôm kia, một lần nữa tờ Washington Post lại đăng tải một bài báo trong đó miêu tả chi tiết sai lầm của CIA khi bắt giam el-Masri.

Sau Đức, bà Rice sẽ sang Rumani và ký một hiệp ước hợp tác quân sự với nước này. (Theo Independent, Guardian)

Tin xem nhiều