
Ngày 27-12, hơn 10 ngàn người ủng hộ các nhà chính trị A-rập Sunni và Shiite thế tục đã tuần hành qua Baghdad để kêu gọi việc thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia.
Ngày 27-12, hơn 10 ngàn người ủng hộ các nhà chính trị A-rập Sunni và Shiite thế tục đã tuần hành qua Baghdad để kêu gọi việc thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia.
Một số người tuần hành cầm ảnh của cựu Thủ tướng người Shiite Ayad Allawi.
Một giáo sĩ Thiên Chúa giáo nói họ muốn có một chính phủ không nhìn thấy có sự khác biệt nào giữa người Sunni, Shiite hay người Thiên Chúa giáo. Giáo sĩ này cho rằng sự chia rẽ trên chính trường Iraq là do chủ nghĩa đế quốc và Mỹ gây ra.
Ủy ban bầu cử Iraq cho biết sẽ công bố kết quả chính thức của bầu cử quốc hội sau 1 tuần nữa.
Các phe phái A-rập Sunni và Shiite yêu cầu có một cơ quan quốc tế xem xét hơn 1.500 đơn khiếu nại và tổ chức bầu cử lại tại một số tỉnh, trong đó có Baghdad. Liên hợp quốc đã bác bỏ yêu cầu thứ nhất.
Trong khi đó tại Baqouba, cảnh sát Iraq đã đụng độ với những người biểu tình trong khi hàng trăm người ra đường phản đối kết quả sơ khởi của cuộc bầu cử quốc hội vừa qua và đòi bầu cử lại.
Những người biểu tình chủ yếu là học sinh trung học. Họ mang biểu ngữ chỉ trích cuộc bầu cử.
Cảnh sát bắn chỉ thiên để giải tán đám đông và đã bắt giữ một số người. Nhiều người biểu tình ủng hộ các nhà chính trị A-rập Sunni và Shiite thế tục. Họ tố cáo Ủy ban bầu cử thiên vị Liên minh Iraq thống nhất và kết quả bầu cử bị làm cho sai lạc. (Theo AP)

![[Livestream] - Sinh hoạt chi bộ tháng 1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum-sh-cb-thang-1-web_20260105071312.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








