
Phiên tòa xét xử cựu tổng thống Saddam Hussein và 7 cựu quan chức Iraq khác vừa được mở lại hôm 21-12 lại tiếp tục được dời lại tới ngày 24-12.
Phiên tòa xét xử cựu tổng thống Saddam Hussein và 7 cựu quan chức Iraq khác vừa được mở lại hôm 21-12 lại tiếp tục được dời lại tới ngày 24-12.
Đây là lần thứ 4 phiên tòa bị hoãn lại kể từ khi nó được mở hôm 19-10 và trong ngày 22-12, Saddam đã phản ứng dữ dội tại tòa khi nói rằng ông ta đã bị người Mỹ đánh đập trong lúc bị giam cầm.
Trước thông tin này, Chánh án tòa án - ông Jaafar al-Mousawi - cho biết cựu tổng thống bị giam trong một căn phòng có điều hòa nhiệt độ trong khi nhiều khu vực ở Baghdad còn không có điện và cho hay sẽ điều tra về những khẳng định trên. Nếu cáo buộc trên có cơ sở, vị cựu tổng thống này sẽ được chuyển cho người Iraq "chăm sóc".
Nhà Trắng tuy nhiên bác bỏ điều này và coi đây là một điều ngớ ngẩn, nói rằng Saddam đang được đối xử trái ngược hoàn toàn với phương thức bắt giam và tra tấn tù nhân dưới chế độ của ông ta.
Cũng tại phiên tòa được mở lại này, quan tòa đã dành phần lớn thời gian để nghe các nhân chứng buộc tội Saddam và 7 cựu quan chức khác trong vụ thảm sát 148 người năm 1982. Trước đó, hai nhân chứng cho biết người em cùng mẹ khác cha của Saddam là Barzan al-Tikriti từng có mặt khi họ bị tra tấn. Một nhân chứng còn cho hay gia đình bao gồm 43 người của ông bị bao vây và bắt giữ. Nhân viên tình báo tra tấn họ bằng điện và đổ nhựa nóng chảy lên da thịt của họ.
Saddam Hussein và 7 cựu quan chức Iraq khác bị kết tội thảm sát 148 người Shiite tại một ngôi làng ở Dujail, một thị trấn phía bắc của Baghdad năm 1982 trong thời kỳ Saddam Hussein còn cầm quyền và nếu bị kết tội, vị cựu tổng thống này có thể phải lĩnh án tử hình.
Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Tony Blair vừa đến Basra trong chuyến thăm bất ngờ tới Iraq với mục đích cổ vũ tinh thần binh sĩ Anh nhân dịp Giáng sinh và Năm mới. Đây là chuyến thăm thứ 4 của Thủ tướng Blair tới Iraq. Trước đó, cũng vào dịp này năm 2003, tổng thống Mỹ cũng đã bất ngờ tới thăm Iraq để cỗ vũ tinh thần binh lính nước mình đang chiến đấu tại đây.
Tính đến ngày 22-12, số binh lính Mỹ thiệt mạng tại chiến trường Iraq đã lên tới con số 2.161 người kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 3-2003, theo thống kê của hãng tin AP. (Theo AP, BBC)



![[Infographic] Đồng Nai ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum---giao-thong_20260106094657.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






