
Các chính trị gia Venezuela, hôm 8-12, cáo buộc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) âm mưu thủ tiêu Tổng thống Hugo Chavez trong một nỗ lực làm "trật đường ray" cuộc bầu cử lập pháp ngày 4-12.
Các chính trị gia Venezuela, hôm 8-12, cáo buộc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) âm mưu thủ tiêu Tổng thống Hugo Chavez trong một nỗ lực làm "trật đường ray" cuộc bầu cử lập pháp ngày 4-12.
Nicolas Maduro, một đồng minh của Tổng thống Chavez và
là Chủ tịch Quốc hội Venezuela, cho hay ông đã lên kế hoạch đưa những cáo buộc về "một âm mưu phá hoại nền dân chủ Venezuela" do CIA sắp đặt lên Tổng chưởng lý và các công tố viên quân sự. Tuy nhiên, ông Maduro không nêu chi tiết sự liên quan của CIA.Tuyên bố của các chính trị gia Venezuela bị CIA bác bỏ lập tức. Phát ngôn viên của CIA Paul Gimigliano khẳng định
: "Điều đó thật vô nghĩa".Các nhà lập pháp Venezuela ủng hộ Tổng thống Chavez đã mở băng ghi âm các cuộc hội thoại mà họ khẳng định là của các sĩ quan quân đ
ội đang âm mưu giết hại ông Chavez cùng nhiều quan chức chính phủ Venezuela khác, đồng thời kích động xung đột bạo lực trong nước mình.Các quan chức chính phủ Venezuela cũng cho biết, vụ nổ tại một đường ống dẫn dầu trước khi bầu cử diễn ra hôm Chủ nhật (4-12) là
một hành động phá hoại.Các nhà chức trách cho hay, những kẻ âm mưu giết Chavez và các
quan chức cấp cao của Venezuela đang tìm cách mua lựu đạn, súng rocket và súng trường, đồng thời kích bẩy các sĩ quan cảnh sát bất tuân lệnh từ chính phủ.Bản thân Tổng thống Chavez cũng thường xuyên lên án những gì mà ông gọi là các kế hoạch ám sát được Mỹ hậu thuẫn nhằm vào mình. Giới chức trách Mỹ bác bỏ các cáo buộc này và coi đó là một biện pháp tranh thủ sự ủng hộ trong nước của Chavez.
Mặc dù tồn tại những bất đồng, Venezuela - nước xuất khẩu dầu lửa lớn thứ 5 thế giới - vẫn là một trong những nhà cung cấp dầu lửa chính cho Mỹ. (Theo Reuters,Aljazeera)












