Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiến tranh lạnh đang "nóng" lên giữa Israel-Iran

05:12, 09/12/2005

Trong khi chính quyền Bush vẫn lớn tiếng cảnh báo Iran phải chấm dứt các chương trình hạt nhân thì các chuyên gia nguyên tử lại tỏ ra lo ngại trước nguy cơ về cuộc đối đầu hạt nhân giữa Tehran và Israel.

Israel đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa Mũi tên

Trong khi chính quyền Bush vẫn lớn tiếng cảnh báo Iran phải chấm dứt các chương trình hạt nhân thì các chuyên gia nguyên tử lại tỏ ra lo ngại trước nguy cơ về cuộc đối đầu hạt nhân giữa Tehran và Israel.

Tờ báo Yedioth Ahronoth nổi tiếng của Israel đã đăng tải nguồn tin cung cấp bởi các chuyên gia an ninh giấu tên tham gia trực tiếp vào các dự án phát triển quân sự của cả Israel và Iran cho biết hai nước này đang dấn sâu vào cuộc chạy đua vũ trang phòng thủ.

Hiện Israel vừa cho tiến hành thử nghiệm tên lửa Mũi tên, còn Iran đã ký hợp đồng quân sự mua tên lửa đánh chặn của Nga.

Tuần trước, lực lượng IOF của Israel đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa tại một địa điểm bí mật ở nước này. Các quan chức Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố các cuộc thử nghiệm tên lửa gần đây nhằm đối phó với nguy cơ gia tăng số lượng tên lửa đạn đạo trong khu vực, ám chỉ Iran.

Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng Iran Yaakov Toran tự hào nói: "Sự thành công của cuộc thử nghiệm hôm nay sẽ tăng khả năng đối phó của hệ thống phòng thủ Mũi tên trước những đe dọa trong tương lai".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Shaul Mofaz cũng rất mãn nguyện về các tiến bộ gần đây của ngành công nghiệp quân sự nước này và khẳng định hệ thống Mũi tên sẽ đánh chặn thành công các loại tên lửa đạn đạo tương tự như Shahab-3 của Iran.

Trong khi đó công luận thế giới vẫn còn chưa quên việc tháng trước, chính phủ của cựu thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đã đồng ý bán cho Israel hai tàu ngầm Cá heo với giá rẻ bất ngờ. Các nhà quan sát quốc tế tại thời điểm đó bình luận rằng các tàu ngầm này chắc chắn sẽ tăng cường hệ thống phòng thủ của Israel và trở thành "đối trọng quân sự" của Iran.

Tên lửa đạn đạo Shahab-3 của Iran

Còn về phía Iran, hợp đồng quân sự 1 tỉ USD với Nga sẽ mang lại cho nước này hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Tor-M1 "có thể phân biệt tới 48 mục tiêu và nhắm bắn 2 mục tiêu cùng lúc ở độ cao 6096 mét". Theo lời giải thích của Tehran, hợp đồng với Moscow là bước đi đáp trả việc Israel có thể tấn công vào các cơ sở hạt nhân của nước này.

Một phần trong chiến dịch của Iran chống lại sự đe doạ của Israel là việc Tehran thông qua dự luật không cho phép hoạt động thanh sát quốc tế các cơ sở hạt nhân của nước này nếu EU và Mỹ trình lên Hội đồng Bảo An LHQ (HĐBA) kiến nghị trừng phạt nước này. (Theo VNN)

Tin xem nhiều