Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bảo hiểm thế giới thiệt hại 80 tỷ USD

01:12, 28/12/2005

Tuy không thể có con số chính xác nhưng với những thiên tai liên tiếp trong năm 2005, một số công ty bảo hiểm trên thế giới đang phải đối mặt với sự thật là không đủ thực lực, đứng trước nguy cơ phá sản.

Động đất ở Nam Á gây thiệt hại lớn với gần 90 ngàn người chết.

Tuy không thể có con số chính xác nhưng với những thiên tai liên tiếp trong năm 2005, một số công ty bảo hiểm trên thế giới đang phải đối mặt với sự thật là không đủ thực lực, đứng trước nguy cơ phá sản.

Theo thống kê, năm nay, cả thế giới có khoảng 112.000 người tử vong do thiên tai gây ra. Trong số đó, châu Á chiếm 90%, gây thiệt hại cho thế giới khoảng 225 tỷ USD. Tuy nhiên, chỉ có 80 tỷ USD tham gia bảo hiểm, nhưng con số này cũng đủ đưa năm 2005 là năm thiệt hại trầm trọng nhất kể từ khi ngành bảo hiểm ra đời.

Theo thống kê, chỉ riêng các cơn bão liên tiếp đổ vào nước Mỹ Katrina, Rita, Wima... gây lụt trên diện rộng và với sức gió lớn đã gây thiệt hại khoảng thiệt hại khoảng hơn 40 tỷ USD. Thiệt hại của trận động đất ở Pakistan khoảng 5 tỷ USD. Những thống kê này chưa kể đến thiệt hại từ vụ cháy kho dữ trữ xăng dầu ở Luân Đôn đầu tháng 12 và trong số những thiệt hại trên chỉ có khoảng 1/3 là đã mua bảo hiểm.

Trước đây, cơn bão gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử ngành bảo hiểm diễn ra năm 1992 chỉ gây thiệt hại khoảng 22 tỷ USD. Tiếp sau đó là vụ khủng bố 11/9 thiệt hại khoảng 21 tỷ USD. Thực sự, những con số này chưa thấm thía gì so với 80 tỷ USD mà ngành bảo hiểm phải gánh chịu trong năm 2005.

Trong tổng số tiền thiệt hại của các công ty bảo hiểm năm 2005 thì có tới 70 tỷ USD, chiếm 88% là xảy ra trên đất nước Mỹ; 6 tỷ USD khác chiếm 8% là từ châu Âu. Tháng 1/2005, bão tuyết Erwin gây thiệt hại khoảng 1,5 tỷ USD. Tháng 8 vừa qua mưa lớn đã gây lũ lụt ở Thụy Sĩ, Italia... làm thiệt hại khoảng 1,9 tỷ USD. Còn ở châu Á, ngày 8/10 một trận động đất 7,6 độ rite xảy ra ở phía bắc Pakistan, kế đó là đợt rét khủng khiếp ở Pakistan và một phần của Ấn Độ làm 87.000 người chết, nhưng mức đền bù thiệt hại ở khu vực này thấp do hầu hết không tham gia bảo hiểm.

Những thảm họa trên đã kéo theo hàng ngàn người chết không chỉ do cấp độ của các trận động đất tăng cao, mà do các công trình xây dựng ở nơi xảy ra động đất không đạt tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, nguyên nhân không thể không đề cập đến là do mật độ dân cư ngày càng đông đúc nên khi xảy ra các sự cố, thiên tai... mức độ thiệt hại càng lớn hơn. (Theo People)

Tin xem nhiều