
Năm 2005, các hãng bảo hiểm phải chi đến 80 tỉ đô-la tiền đền bù thiệt hại, gấp đôi so với năm 2004 cho dù năm này đã nằm trong sách kỷ lục. Điển hình là sóng thần ở Nam Á, nhiều trận bão hoành hành ở Trung Mỹ và nước Mỹ như Katrina hoặc Rita.
Năm 2005, các hãng bảo hiểm phải chi đến 80 tỉ đô-la tiền đền bù thiệt hại, gấp đôi so với năm 2004 cho dù năm này đã nằm trong sách kỷ lục. Điển hình là sóng thần ở Nam Á, nhiều trận bão hoành hành ở Trung Mỹ và nước Mỹ như Katrina hoặc Rita. Châu Âu cũng không thoát khỏi những thảm họa. Tuy nhiên, con số chỉ chiếm 8% so với tổng thiệt hại trên thế giới. Chi phí riêng cho các trận bão cũng chiếm đến 90% trong bản hoá đơn năm 2005. Và, chỉ riêng nước Mỹ đã tập trung 88% những thảm họa so với 8% tại châu Âu. Đây cũng là lý do để các nhà bảo hiểm châu Âu từ chối chi hoá đơn thiệt hại vì bão tại Mỹ. Những thảm hoạ gây chết người nhiều nhất lại thường ít tốn kém nhất đối với các nhà bảo hiểm. Chẳng hạn như tại Pakistan, trận động đất khiến 87 ngàn người chết nhưng lại không nằm hàng đầu trong danh sách thống kê của các nhà bảo hiểm. Tại đây, tỉ lệ bảo hiểm nằm trong số các nước ở mức bảo hiểm thấp nhất trên thế giới. (Theo CFI) | ||


![[Infographic] Đồng Nai ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum---giao-thong_20260106094657.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






