Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trung Quốc có bệnh nhân đầu tiên thiệt mạng vì H5N1

10:11, 17/11/2005

Trung Quốc hôm 16-11 khẳng định ca nhiễm cúm gia cầm H5N1 thiệt mạng đầu tiên ở nước này. Đó là một phụ nữ 24 tuổi, làm việc trong ngành gia cầm ở tỉnh An Huy, nơi đã có ổ cúm gia cầm bùng phát.

Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng chống nhằm ngăn chặn đại dịch cúm gà lây lan

Trung Quốc hôm 16-11 khẳng định ca nhiễm cúm gia cầm H5N1 thiệt mạng đầu tiên ở nước này. Đó là một phụ nữ 24 tuổi, làm việc trong ngành gia cầm ở tỉnh An Huy, nơi đã có ổ cúm gia cầm bùng phát.

Trước đó, Trung Quốc cũng đã xác nhận một ca nhiễm cúm gia cầm khác ở người, một bé trai 9 tuổi ở tỉnh Hồ Nam. Nhưng bệnh nhân này hiện đã phục hồi. Chị của bé trai này cũng đã mắc bệnh và qua đời, bị nghi ngờ là do virus cúm gia cầm nhưng cô đã được chôn cất trước khi lấy được mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Đây là hai ca nhiễm cúm gia cầm ở người đầu tiên ở Trung Quốc. Virus H5N1 đã làm hơn 60 người thiệt mạng ở Đông Nam Á kể từ khi bùng phát mới đây nhất hồi năm 2003.

Trong tháng qua, riêng Trung Quốc đã phát hiện 11 ổ cúm gia cầm. Chính quyền đã cho tiêu huỷ hàng triệu con gia cầm, nhưng các chuyên gia cảnh báo loại virus này đang lan rộng ra nhiều vùng khác. Hôm 15/11 Bắc Kinh đã cam kết sẽ tiêm vaccin cho khoảng 14 tỉ con gia cầm trên khắp đất nước, nhưng lo ngại rằng các loài chim lạ sẽ làm lây truyền loại virus này.

Căn bệnh này không dễ dàng lây truyền sang người, nhưng khả năng bùng phát dịch bệnh lớn sẽ gia tăng khi virus lây lan nhanh. Tổ chức Y tế thế giới cho rằng điều cần thiết là các nỗ lực giám sát cần tăng cường trên khắp thế giới. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng cho đến nay chưa có sự biến đổi nào làm tăng khả năng truyền bệnh giữa người với người.

Hiện cúm gia cầm đã lây lan từ châu Á sang châu Âu và Trung Đông. (Theo BBC)

Tin xem nhiều