
Tổng thống Bush hôm qua đã đưa ra một kế hoạch trị giá lên tới 7,1 tỷ USD nhằm chuẩn bị đối phó với nguy cơ lan tràn của dịch cúm gia cầm, cùng với việc cung cấp đủ cơ số vaccine phòng chống cúm cho khoảng 20 triệu người Mỹ.
Tổng thống Bush hôm qua đã đưa ra một kế hoạch trị giá lên tới 7,1 tỷ USD nhằm chuẩn bị đối phó với nguy cơ lan tràn của dịch cúm gia cầm, cùng với việc cung cấp đủ cơ số vaccine phòng chống cúm cho khoảng 20 triệu người Mỹ.
Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Bush đã khẳng định rằng nước Mỹ cần có sự hỗ trợ kịp thời đối với các nhà sản xuất dược phẩm trong nước, vốn đang trong tình trạng đóng băng bởi các vụ kiện tụng, để đảm bảo có đủ số lượng vaccine cần thiết.
Phát biểu tại Viện nghiên cứu sức khỏe quốc gia, ông Bush cũng cho rằng nước Mỹ cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng các phương án phòng chống dịch cúm có thể xảy ra không chỉ tại nước Mỹ mà trên toàn thế giới, xây dựng những kho dự trữ vaccine và thuốc phòng chống tại từng các bang và địa phương.
Kế hoạch trị giá 7,1 tỷ USD bao gồm:
- 1,2 tỷ USD dành để mua đủ cơ số vaccine.
- 1 tỷ USD mua thuốc phòng chống cúm như Tamiflu và Relenza.
- 2,8 tỷ USD dành cho các dự án nghiên cứu phát triển các loại vaccine phòng chống mới.
- 583 triệu USD hỗ trợ các kế hoạch phòng dịch cúm lan rộng bang cho các bang và chính quyền địa phương.
Trước đó chính phủ Mỹ đã yêu cầu một khoản ngân sách trị giá 162 triệu USD để mua vaccine phòng chống cúm mới, hơn một nửa trong số này do các công ty dược phẩm Mỹ sản xuất. (Theo AP)





![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









