Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lại hoãn phiên toà xét xử Saddam Hussein

02:11, 29/11/2005

Phiên tòa xét xử cựu tổng thống Saddam Hussein, 68 tuổi, và 7 cựu quan chức Iraq khác vừa mở lại hôm 28-11 tiếp tục được dời lại tới ngày 5-12 mặc dù an ninh đã được thắt chặt, một quan chức Iraq cho biết.

Saddam Hussein tại phiên tòa hôm 28-11.

Phiên tòa xét xử cựu tổng thống Saddam Hussein, 68 tuổi, và 7 cựu quan chức Iraq khác vừa mở lại hôm 28-11 tiếp tục được dời lại tới ngày 5-12 mặc dù an ninh đã được thắt chặt, một quan chức Iraq cho biết.

Ngay sau khi phiên tòa mở lại bắt đầu được khoảng 3 tiếng, Chánh án Rizgar Mohammed Amin tuyên bố phiên tòa sẽ được dời tới ngày 5-12 để có thêm nhiều thời gian để tìm người thay thế 2 luật sự vừa bị giết và 1 luật sư khác không tham gia phiên tòa vì bị bắn thương.

Phiên tòa này sẽ được mở lại chỉ 10 ngày trước ngày bầu cử Quốc hội Iraq đầu tiên hôm 15-12, một dịp được cho là sẽ có nhiều các vụ bạo lực xảy ra tại nước này.

Hôm qua, các luật sư cũng đã yêu cầu hoãn phiên toàn trong vòng 3 tháng với lý do họ chưa nhận được một số tài liệu. Những tài liệu đó bao gồm các giấy chứng tử đối với 148 người được cho là đã bị giết hại ở Dujail. Các luật sư cũng cho biết họ không thể cống hiến hết khả năng cho vụ án, vì tính mạng của họ không được bảo đảm, nhất là sau 2 vụ giết hại luật sư có liên quan đến vụ xét xử Saddam gần đây.

Trong phiên tòa hôm qua 28-11, Saddam xuất hiện trước tòa vẫn với dáng vẻ rất tự tin, trên tay cầm cuốn kinh Quran của đạo Hồi và chào mọi người bằng câu chào quen thuộc của người Ả rập "Hòa bình phụ thuộc vào con người Hòa bình".

Saddam Hussein và 7 cựu quan chức Iraq khác bị kết tội thảm sát 148 người Shiite tại một ngôi làng ở Dujail, một thị trấn phía bắc của Baghdad năm 1982 trong thời kỳ Saddam Hussein còn cầm quyền. Saddam Hussein, bị Mỹ bắt tháng 11/2003 sau 8 tháng lẩn trốn và nếu bị kết tội, có thể phải lĩnh án tử hình. Gần 1.500 luật sư với vai trò là các cố vấn tham gia vào phiên toà xét xử Saddam.

Được biết cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, ông Ramsey Clark và cựu Bộ trưởng tư pháp Qartar Najib al-Nueimi cũng tham gia đoàn luật sư bảo vệ trong phòng xét xử được canh gác nghiêm ngặt hôm 28-11. Clark là người phản đối cuộc chiến ở Iraq. Tháng 2/2003, ông đã gặp Saddam Hsssein trước khi cuộc chiến ở Iraq bắt đầu. Clark cũng tham gia bào chữa cho cựu tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic tại tòa án chiến tranh ở La Haye.

Trong phiên toà xét xử hôm 19-10, thu hút sự chú ý của dư luận Iraq và quốc tế, cựu tổng thống Iraq đã tuyên bố vô tội trước những tội danh giết người, tra tấn, trục xuất ép buộc, giam giữ bất hợp pháp người khác. Sau đó phiên toà này đã bị hoãn lại vì lý do an ninh khi 2 luật sư tham gia bào chữa tại phiên toà này bị giết và 1 người khác bị thương. An ninh là vấn đề nổi cộm trong suốt 40 ngày tòa tạm hoãn.

Trước đó, cảnh sát Iraq đã bắt được 8 người Sunni đang định lên kế hoạch giết hại một thẩm phán sẽ xuất hiện trong phiên tòa xét xử Saddam. 8 nghi phạm này có mang một bản tài liệu của Izzat al-Douri, một tay chân thân tín của Saddam Hussein, ra lệnh giết thẩm phán Raed Juhi, người đảm nhiệm việc luận tội cựu tổng thống, các nhà chức trách Iraq cho biết.

Danh tính của bốn trong năm vị thẩm phán được giữ bí mật và trong 45 nhân chứng, một số sẽ được che mặt khi ra cung khai để đề phòng bị trả thù. Trước đó, một nhân chứng quan trọng trong phiên toà này là Wadah Ismael Al-Sheik được cho là đã qua đời vì bệnh ung thư sau 4 ngày bị thẩm vấn bởi nhân viên Tòa án Đặc biệt Iraq tại một trung tâm giam giữ của Mỹ. (Theo AP, Reuters, BBC News)

Tin xem nhiều