
Trung Quốc vừa thông báo, một đợt dịch cúm gia cầm mới bùng phát ở tỉnh Liêu Ninh, đông bắc nước này. Đây là đợt dịch thứ 4 trong vòng một tháng.
![]() |
| Đợt dịch cúm gia cầm bùng phát lần thứ 4 trong vòng một tháng ở Trung Quốc. Lần này dịch xảy ra ở Liêu Ninh |
Trung Quốc vừa thông báo, một đợt dịch cúm gia cầm mới bùng phát ở tỉnh Liêu Ninh, đông bắc nước này. Đây là đợt dịch thứ 4 trong vòng một tháng.
Một quan chức Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho hay, hồi tuần trước nhà chức trách đã phát hiện virus H5N1 ở gia cầm và chim hoang dã. Kết quả là hơn 8.940 con gà đã chết và 369.000 gia cầm trong bán kính 3km đã được đem đi tiêu huỷ.
Trang www.farmer.com.cn, một website nhánh của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đưa tin thêm, dịch cúm gia cầm mới có nguồn gốc từ chim di trú. Hiện nay, khoảng 14 triệu con gia cầm đã được tiêm phòng và Bộ trưởng Nông nghiệp Du Qinglin ngay lập tức đã tới khu vực mà dịch cúm vừa nổ ra.
Hồi tháng 10, Trung Quốc công bố, dịch cúm gia cầm đã bùng phát tại 3 khu vực là Nội Mông, An Huy và Hồ Nam. Hơn 3.800 con gà, vịt và ngỗng đã chết trong những đợt này.
Kể từ khi dịch cúm gia cầm bùng phút ở châu Á cuối năm 2003, ở Trung Quốc chưa có trường hợp người nhiễm cúm gia cầm nào. Được biết, từ 2003 trên toàn châu Á, đã có 62 người thiệt mạng vì cúm gia cầm, 122 người nhiễm bệnh. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, virus H5N1 đều lây do nạn nhân tiếp xúc với gia cầm.
Các nhà khoa học lo ngại virus H5N1 có thể biến đổi sang một dạng khác và dễ dàng lây từ người sang người. Nếu khả năng này thực sự diễn ra, nó sẽ dẫn tới một đại dịch toàn cầu. (Theo Reuters, AP)













