Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đêm công lý cho các nạn nhân chất độc da cam /dioxin việt nam tại New York

06:11, 18/11/2005

Tối 16-11 (sáng 17-11, theo giờ Việt Nam), tại Nhà thờ cộng đồng ở trung tâm thành phố New York (Mỹ), đoàn nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Nhân, đại diện Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (VAVA) dẫn đầu, đã giao lưu và thuyết trình về hậu quả chất độc da cam mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Tối 16-11 (sáng 17-11, theo giờ Việt Nam), tại Nhà thờ cộng đồng ở trung tâm thành phố New York (Mỹ), đoàn nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Nhân, đại diện Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (VAVA) dẫn đầu, đã giao lưu và thuyết trình về hậu quả chất độc da cam mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Buổi giao lưu gặp gỡ đã thu hút đông đảo các cựu chiến binh Mỹ trong tổ chức cựu chiến binh Mỹ vì hòa bình (VFP), Hội cựu chiến binh Mỹ chống chiến tranh, các luật sư Mỹ đại diện cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam trong vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ và nhiều bạn bè Mỹ đang tích cực vận động dư luận Mỹ ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong tổ chức Chiến dịch trách nhiệm và cứu trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAORRC).

Mở đầu buổi thuyết trình, đoàn Việt Nam đã giới thiệu bộ phim tài liệu "Chất độc da cam/dioxin và quyền được sống" (Agent Orange/Dioxin and the Right to live) nói về hậu quả của chất diệt cỏ mà quân đội Mỹ đã rải xuống miền Trung và miền Nam Việt Nam. Bộ phim đã gây xúc động các cử tọa Mỹ về những di chứng nghiệt ngã của chất độc da cam/dioxin đang hàng ngày hàng giờ tác động đến nhiều thế hệ người Việt Nam.

Trong bài phát biểu tại buổi giao lưu, Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân nhấn mạnh hậu quả của chất độc da cam đang tác động đến hàng triệu nạn nhân Việt Nam và kêu gọi nhân dân Mỹ ủng hộ vụ kiện của các nạn nhân Việt Nam. Giáo sư bác bỏ những luận điệu tuyên truyền ở Mỹ, cho rằng việc các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam ở Việt Nam là bịa đặt. Giáo sư khẳng định không có lý gì mà cựu binh Mỹ đã được chứng minh là nhiễm độc và đã được bồi thường, trong khi đó các nạn nhân Việt Nam là mục tiêu của các chiến dịch rải chất độc da cam của quân đội Mỹ, lại không bị nhiễm độc.

Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân khẳng định nhân dân Việt Nam mong muốn giải quyết hậu quả chất độc da cam thông qua đối thoại, trên cơ sở đạo lý và đã nhiều lần đề nghị phía Mỹ hợp tác để giải quyết. Nhưng nhiều thập kỷ đã trôi qua, thiện chí của Việt Nam vẫn không được đáp ứng. Trước thực trạng hàng chục ngàn nạn nhân đã và đang chết dần, chết mòn do bị nhiễm chất độc da cam, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đại diện cho các nạn nhân của chất độc này buộc phải kiện các công ty hóa chất Mỹ để đòi bồi thường trách nhiệm của họ.

Minh họa cho bản thuyết trình của Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân, ông Hồ Sỹ Hải và bà Đặng Thị Hồng Nhật - hai nạn nhân trực tiếp nhiễm chất độc da cam/dioxin đã lên diễn đàn trình bày về những hậu quả mà chất độc da cam đã gây ra đối với bản thân cũng như gia đình và con cái họ, đồng thời yêu cầu những công ty hóa chất Mỹ và những người đã gây ra hậu quả phải chịu trách nhiệm.

Đại diện Hội cựu binh Mỹ vì hòa bình David Cline, đại diện nhóm luật sư bảo vệ vụ kiện của các nạn nhân Việt Nam, Luật sư Jonathan Moore, đại diện các hội đoàn tham dự cuộc gặp đã phát biểu bày tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trong vụ kiện đòi công lý và công bằng, đòi tòa án Mỹ phải đối xử công bằng với các nạn nhân Việt Nam.... Các bạn bè Mỹ tham dự cuộc giao lưu đã tự nguyện quyên góp ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và cuộc đấu tranh đòi công lý ở các tòa án Mỹ.

Nhiều cơ quan thông tin đại chúng Mỹ và quốc tế đã theo dõi và thông tin về chuyến đi vận động dư luận Mỹ của đoàn các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Theo lịch trình, đoàn sẽ có các buổi giao lưu và vận động tại 13 thành phố ở 9 bang trên khắp nước Mỹ. (TTXVN)

Tin xem nhiều