Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cựu tổng thống Bill Clinton: Mỹ tấn công Iraq là "một sai lầm"

11:11, 17/11/2005

Mỹ đã phạm phải một "sai lầm lớn" khi quyết định tấn công Iraq, cựu tổng thống Bill Clinton đã phát biểu như vậy trước các sinh viên của trường đại học Mỹ ở Dubai (American University of Dubai) hôm 16-11.

Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Mỹ đã phạm phải một "sai lầm lớn" khi quyết định tấn công Iraq, cựu tổng thống Bill Clinton đã phát biểu như vậy trước các sinh viên của trường đại học Mỹ ở Dubai (American University of Dubai) hôm 16-11.

Những tuyên bố của vị cựu tổng thống Mỹ sau khi được hỏi về việc tấn công Iraq của nước này năm 2003 và sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld hôm 15/11 trích dẫn những tài liệu thời chính quyền Clinton từ năm 1992-2000 để biện hộ cho việc tấn công Iraq khi nói nước này đe doạ tới an ninh của nước Mỹ.

"Chính quyền Saddam đã bị lật đổ, đây là một điều tốt nhưng tôi không đồng ý với những gì đã diễn ra. Chính quyền Mỹ hiện nay đã phạm phải những sai lầm, trong đó là đã quá vội vàng trong việc lật đổ Saddam rồi sau đó gặp nhiều khó khăn trong việc thiết lập lại tình hình an ninh ở đó," ông Clinton nói.

Ông Clinton cho rằng khi quyết định lật đổ Saddam, họ (chính quyền Bush) đã phá huỷ toàn bộ cơ cấu chính phủ của Iraq và nước Mỹ đã không có đủ quân đội để có thể kiểm soát được an ninh trên toàn Iraq và biên giới và khi đó, những kẻ khủng bố sẽ xâm nhập vào nước này, gây thêm nhiều khó khăn. "Sẽ là tốt hơn nếu Mỹ giữ lại cơ cấu an ninh xã hội, lực lượng cảnh sát và quân đội cơ bản của Iraq," ông nói.

Bill Clinton cũng đã chỉ ra sự thiếu những kế hoạch cụ thể cho cái gọi là chính quyền "hậu" Saddam Hussein sau khi chính quyền của vị cựu tổng thống Iraq này bị lật đổ. “Tôi nghĩ chúng ta đã sai lầm khi không để Liên Hợp Quốc có vai trò lớn hơn. Việc loại bỏ Saddam Hussein khiến Iraq trở nên dễ bị tổn thương trước chủ nghĩa khủng bố", cựu tổng thống Mỹ nói.

Trước đó, khi phỏng vấn nhân dịp ra mắt cuốn hồi ký "My Life" của mình năm ngoái, ông Clinton chỉ trích cuộc tấn công Iraq bởi lẽ chính quyền Bush đã "thổi phồng" sự phân tích của Thứ trưởng Quốc phòng Paul Wolfowitz và Phó tổng thống Dick Cheney, rằng Iraq sẽ là một nước dân chủ và có thể làm lung lay các chế độ độc tài ở Trung Đông, khi đó cơ hội hoà bình giữa Palestine và Israel sẽ tăng lên.

Trong khi đó, số binh lĩnh Mỹ và liên quân tử trận tại Iraq ngày càng tăng trước những dấu hiệu bất ổn của tình hình an ninh tại nước này. Tính tới ngày 16/11/2005, đã có khoảng 2.079 lính Mỹ bị thiệt mạng kể từ khi Mỹ tấn công Iraq tháng 3/2003, trong đó ít nhất 1.625 bị chết sau khi cuộc chiến kết thúc. Khoảng 97 binh lính Anh cũng bị thiệt mạng cho tới nay, tiếp theo là Italy: 27, Ukraine: 18, Ba Lan: 17, Bulgaria: 13, Tây Ban Nha: 11, Slovakia 3 và các nước khác Đan Mạch, Estonia, Hà Lan, Thái Lan, Hungary, Kazakhstan, Latvia... đều đã có binh lính thiệt mạng.

Mỹ hiện có khoảng 135.000 quân tại Iraq. Khoảng 168.500 cảnh sát và nhân viên quân đội Iraq cũng đã được Mỹ huấn luyện để giữ gìn an ninh tại nước này. (Theo AP)

 

Tin xem nhiều