
Hơn 65 nước và tổ chức quốc tế tham dự một hội nghị tại Bộ ngoại giao Mỹ trong tuần này, nhằm hoạch định cách đối phó với một đại dịch cúm có thể xảy ra và có thể xuất phát từ virus cúm gia cầm đang hoành hành châu Á.
Hơn 65 nước và tổ chức quốc tế tham dự một hội nghị tại Bộ ngoại giao Mỹ trong tuần này, nhằm hoạch định cách đối phó với một đại dịch cúm có thể xảy ra và có thể xuất phát từ virus cúm gia cầm đang hoành hành châu Á.
Hội nghị kéo dài 2 ngày, bắt đầu vào thứ năm (6-10). Tại hội nghị, Thứ trưởng ngoại giao Mỹ, bà Paula Dobriansky, cho rằng cần có sự hợp tác toàn cầu giữa các nước và các tổ chức để phát hiện và báo cáo sớm những ca nghi bệnh, đảm bảo các mẫu xét nghiệm được chuyển sớm và được xác định sớm.
Cũng trong khuôn khổ chuẩn bị đối phó với đại dịch, Tổng thống Mỹ Bush đã triệu tập các nhà sản xuất vaccine đến một cuộc họp tại Nhà Trắng.
Trong một chuyến viếng thăm Trung tâm đối phó với khủng hoảng của Tổ chức Y tế thế giới WHO, vào thứ năm, Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan cảnh báo cúm gia cầm không chỉ là một vấn đề y tế vì nó có thể gây ra bất ổn xã hội.
Ông nhấn mạnh rằng chuẩn bị đối phó với đại dịch là then chốt. Ông cũng kêu gọi các nước giàu và các công ty dược phẩm trợ giúp các nước nghèo chuẩn bị và không để cho quyền sở hữu tri thức ngăn cản người nghèo tiếp cận với thuốc trị.
Hiện Tamilfu của công ty Thụy sĩ Roche là dược phẩm duy nhất được dùng để trị các trường hợp người bị nhiễm virus cúm gia cầm và được cho là sự bảo vệ tốt nhất trong những ngày đầu của một đại dịch cúm ở người.
Tuy nhiên, khi đại dịch xảy ra, thì có thể cần có một vaccine hay các dược phẩm khác. (Theo AP)