Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

LHQ chia rẽ xung quanh việc áp đặt lệnh trừng phạt chống Syria

08:10, 28/10/2005

Ngày 27-10, đại diện 15 nước Hội đồng bảo an LHQ đã họp để xem xét dự thảo nghị quyết, do Mỹ và Pháp soạn thảo, yêu cầu trừng phạt Syria để buộc nước này hợp tác đầy đủ với phái đoàn điều tra của LHQ về vụ ám sát cựu Thủ tướng Lebanon Rafik Hariri mà một số quan chức an ninh cấp cao Syria bị cáo buộc có dính líu.

Hội đồng bảo an LHQ nhóm họp

Ngày 27-10, đại diện 15 nước Hội đồng bảo an LHQ đã họp để xem xét dự thảo nghị quyết, do Mỹ và Pháp soạn thảo, yêu cầu trừng phạt Syria để buộc nước này hợp tác đầy đủ với phái đoàn điều tra của LHQ về vụ ám sát cựu Thủ tướng Lebanon Rafik Hariri mà một số quan chức an ninh cấp cao Syria bị cáo buộc có dính líu.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến bất đồng xung quanh một số điều khoản điều khoản và câu chữ của bản dự thảo nghị quyết này, đặc biệt là đoạn đe dọa trừng phạt kinh tế hoặc ngoại giao đối với Syria.

Đại diện Algeria tại LHQ Abdallah Baali nêu rõ, Algeria phản đối mọi quyết định trừng phạt hoặc đe dọa trừng phạt đối với Syria. Ông cho biết trong cuộc họp ngày 26-10, các đại biểu của ít nhất 6 nước, trong đó có 2 nước ủy viên thường trực Hội đồng bảo an là Trung Quốc và Nga, cũng đã phản đối mạnh mẽ ý định trừng phạt chính quyền Damas.

Đại diện Argentina cũng kêu gọi Syria hợp tác tích cực với Liên hợp quốc song phản đối một nghị quyết trừng phạt nước này. "Chúng tôi sẽ gửi thông điệp mạnh mẽ tới Syria (rằng họ phải hợp tác), nhưng chúng tôi không muốn sử dụng lệnh trừng phạt" - phái viên Argentina tại LHQ Cesar Mayoral nói.

Trước đó, theo hãng tin Nga Interfax, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố Nga sẽ "nỗ lực hết sức" để lệnh cấm vận Syria không được ban hành.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng các nước thuộc Hội đồng Bảo an sẽ họp vào ngày 31/10 để xem xét nghị quyết này. Để được thông qua, nghị quyết cần được 9 thành viên Hội đồng bảo an ủng hộ, trong đó phải có đủ cả 5 ủy viên thường trực.

Trong khi đó, ngày 27-10, chính quyền Syria đã cực lực chỉ trích dự thảo nghị quyết trên, kêu gọi Hội đồng bảo an "tỉnh táo" trước các luận điệu của Mỹ bởi những gì Mỹ đang thực hiện với Syria không khác những gì Mỹ đã hành động để tiến tới việc phát động chiến tranh xâm lược Iraq.

Syria cũng tố cáo Mỹ đã "chính trị hóa" bản báo cáo do phái đoàn điều tra Liên hợp quốc công bố hôm 20-10, song cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác để tiếp tục điều tra vụ việc.

Cùng ngày, báo Al-Thawra của Syria đăng xã luận nêu rõ Mỹ và Syria cần đối thoại để giải quyết bất đồng giữa hai bên.

Bài báo vạch rõ "hành động gây sức ép và những lời lẽ đe dọa mà Tổng thống Mỹ George Bush và Ngoại trưởng Condoleezza Rice đưa ra đối với Syria đang chặn các con đường dẫn tới đối thoại...".

Trong một diễn biến liên quan, ngày 27-10, Ban chấp hành trung ương đảng Baath cầm quyền ở Syria đã họp bàn biện pháp đối phó với sức ép của Mỹ và phương Tây cũng như khả năng bị áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế. (Theo AP)

Tin xem nhiều