Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 4, 23/04/2025, 23:10 En

IAEA và ông El Baradei đoạt giải Nobel hòa bình 2005

10:10, 07/10/2005

Đúng 4g chiều ngày 7-10, Ủy ban Nobel Na Uy trao giải Nobel hòa bình 2005 cho Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Giám đốc tổ chức này là Mohammed El Baradei.

Giải Nobel hòa bình 2005 được trao cho IAEA và giám đốc cơ quan này là El Baradei.

Đúng 4g chiều ngày 7-10, Ủy ban Nobel Na Uy trao giải Nobel hòa bình 2005 cho Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Giám đốc tổ chức này là Mohammed El Baradei.

Giải thưởng được trao tặng cho IAEA và cá nhân ông El Baradei "vì những nỗ lực trong việc ngăn chặn sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích quân sự và đảm bảo rằng nguồn năng lượng này được dùng vào mục đích an toàn nhất" - Ủy ban Nobel hòa bình Na Uy cho biết.

Giải Nobel hòa bình các năm:

Nobel 2004 được trao cho nhà bảo vệ môi trường người Kenya Wangari Maathai vì những đóng góp của bà cho hòa bình, dân chủ và phát triển bền vững.

Nobel 2003 được trao tặng cho bà Shirin Ebadi - người đã có nhiều đóng góp vào dân chủ và nhân quyền, đặc biệt là nỗ lực đấu tranh đòi quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em. Bà Shirin Ebadi là luật sư, thẩm phán, giảng viên, nhà văn và nhà hoạt động chính trị người Iran.

Nobel 2002 đã được trao cho cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter do ông đã nỗ lực không mệt mỏi trong nhiều thập niên tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các xung đột quốc tế, thúc đẩy dân chủ và nhân quyền cũng như phát triển kinh tế, xã hội.

Nobel 2001 được trao cho Tổng thư ký LHQ Kofi Annan và Liên hợp quốc.

Nobel 2000 được trao cho Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung.

Năm 1973, Ủy ban Nobel hòa bình đã quyết định trao giải cho ông Lê Đức Thọ người Việt Nam do vai trò của ông trong hiệp định ngừng bắn 1973. Hiệp định này đã dẫn tới việc những người lính Mỹ cuối cùng rút khỏi miền Nam Việt Nam. Đồng nhận giải thưởng với ông Lê Đức Thọ là Henry Alfred Kissinger, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ. (Theo Nobel Prize)

Tin xem nhiều