Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hôm nay, Liên hợp quốc tròn 60 tuổi

09:10, 24/10/2005

Cả 2 mặt tòa nhà trụ sở chính LHQ tại New York được rọi sáng với dòng chữ "UN 60" để kỷ niệm sinh nhật thứ 60 của tổ chức này vào hôm nay (24-10).

Trụ sở chính LHQ tại New York được rọi sáng với dòng chữ "UN 60"

Cả 2 mặt tòa nhà trụ sở chính LHQ tại New York được rọi sáng với dòng chữ "UN 60" để kỷ niệm sinh nhật thứ 60 của tổ chức này vào hôm nay (24-10).

Bằng việc làm tối các khu vực chung quanh một cách có chiến lược và thắp sáng khắp tòa nhà 40 tầng, các nhà tổ chức đã phát đi một thông điệp mà tất cả mọi người đều có thể thấy từ rất xa ở cả hai phía đông và tây Manhattan.

Việc rọi sáng được triển khai từ tối thứ sáu (21-10) và tiếp tục kéo dài tới hết ngày hôm nay (24-10) - chính xác 60 năm sau khi Hiến chương LHQ được phê chuẩn.

Hàng loạt sự kiện chào mừng sự hiện diện 60 năm của LHQ được tổ chức ở khắp nơi trên thế giới và ở trụ sở chính LHQ tại New York. Hôm nay, Tổng thư ký LHQ Kofi Annan đã mở đầu một loạt các sự kiện quan trọng bằng việc đặt vòng hoa để tưởng niệm những đồng nghiệp quá cố. 

Được biết, việc rọi sáng bề mặt của tòa nhà LHQ chỉ được sử dụng vào một số dịp đặc biệt nhằm chuyển tải các thông điệp quan trọng.

Năm 1945, đại diện 50 quốc gia nhóm họp tại San Francisco vạch ra Hiến chương LHQ. Tổ chức quốc tế này chính thức ra đời vào ngày 24-10-1945 khi Hiến chương được Trung Quốc, Pháp, Liên bang Xô Viết, Anh và Mỹ - 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo An LHQ - phê chuẩn.

Tôn chỉ, mục đích của LHQ

Theo Hiến chương Liên hợp quốc, các quốc gia sáng lập đã quyết tâm thiết lập Liên hợp quốc thành một tổ chức quốc tế toàn cầu với mục tiêu hàng đầu là bảo đảm một nền hòa bình và trật tự thế giới bền vững. Theo Điều 1 của Hiến chương, LHQ được thành lập nhằm 4 mục tiêu:

1- Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế;

2- Thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng về quyền lợi giữa các dân tộc và nguyên tắc dân tộc tự quyết;

3- Thực hiện hợp tác quốc tế thông qua giải quyết các vấn đề quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa và nhân đạo trên cơ sở tôn trọng các quyền con người và quyền tự do cơ bản cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da, ngôn ngữ và tôn giáo;

4- Xây dựng LHQ làm trung tâm điều hòa các nỗ lực quốc tế vì các mục tiêu chung.

Tin xem nhiều