Liên minh châu Âu đã kịch liệt chỉ trích việc tổng thống Iran coi Israel là "vết nhơ" và cần bị "xóa khỏi bản đồ thế giới", đồng thời kêu gọi nâng cao cảnh giác với quốc gia mà phương tây cho là đang định chế tạo bom hạt nhân này.
Liên minh châu Âu đã kịch liệt chỉ trích việc tổng thống Iran coi Israel là "vết nhơ" và cần bị "xóa khỏi bản đồ thế giới", đồng thời kêu gọi nâng cao cảnh giác với quốc gia mà phương tây cho là đang định chế tạo bom hạt nhân này.
Ủng hộ phong trào đấu tranh của người Palestine và không công nhận Israel là chính sách quan trọng của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Hôm thứ tư, Tổng thống nước này là ông Mahmoud Ahmadinejad nói rằng thế giới Hồi giáo "sẽ không để kẻ thù truyền kiếp của mình sống tại trái tim của họ".
Các nhà lãnh đạo châu Âu và Nga, cùng với Mỹ và Canada đều lên tiếng phản đối tuyên bố của Iran, trong khi các đại diện của Tehran tại khắp châu Âu, kể cả Nga, đều bị triệu đến để giải thích.
"Tôi bị sốc thực sự trước tuyên bố của tổng thống Iran, nó hoàn toàn vô nghĩa và vô trách nhiệm" - Tổng thống Pháp Jacques Chirac phát biểu sau cuộc họp thượng đỉnh châu Âu không chính thức tại London.
Thủ tướng Anh Tony Blair, khi được hỏi về tuyên bố của ông Ahmadinejad, bình luận rằng: "Nếu người ta có thể hành động như thế, câu hỏi tiếp theo mà dân chúng sẽ hỏi chúng tôi là “Khi nào thì các anh có hành động gì đó về chuyện này?”".
Tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack nói rằng những lời lẽ của tổng thống Iran cùng với lập trường cứng rắn của ông khi phát biểu trước Đại hội đồng LHQ tháng trước càng chứng tỏ mối quan ngại của Mỹ về nguy cơ Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân là có cơ sở.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bình luận rằng những lời lẽ của tổng thống Iran là không thể chấp nhận được và sẽ khiến những quốc gia đang muốn đưa vấn đề hạt nhân Iran ra trước Hội đồng Bảo an có thêm sức mạnh, trong khi cả Nga và Trung Quốc - hai trong số 5 thành viên thường trực của Hội đồng - đều phản đối việc đưa vấn đề hạt nhân của Iran ra bàn thảo. (Theo AP)













