Báo Đồng Nai điện tử
Chủ nhật, 30/03/2025, 12:39 En

Bức thư của Al Qaeda làm Mỹ "lạnh gáy"?

09:10, 12/10/2005

Các quan chức tình báo cao cấp của Mỹ đã "lạnh tóc gáy" trước một lá thư do nhân vật số 2 của Al Qaeda là Ayman al-Zawahiri gửi đến thủ lĩnh mạng lưới Al Qaeda ở Iraq Abu Musab al-Zarqawi, bởi nó đã được viết bằng giọng văn "bình tĩnh, rõ ràng và có lập luận rất hùng hồn" kêu gọi chuẩn bị cho tình hình Mỹ rút khỏi Iraq.

Nhân vật số 2 của Al Qaeda Ayman al-Zawahiri
Các quan chức tình báo cao cấp của Mỹ đã "lạnh tóc gáy" trước một lá thư do nhân vật số 2 của Al Qaeda là Ayman al-Zawahiri gửi đến thủ lĩnh mạng lưới Al Qaeda ở Iraq Abu Musab al-Zarqawi, bởi nó  đã được viết bằng giọng văn "bình tĩnh, rõ ràng và có lập luận rất hùng hồn" kêu gọi chuẩn bị cho tình hình Mỹ rút khỏi Iraq.

Theo như bản dịch của bức thư dài 6.300 từ này, Ayman al-Zawahiri tiên đoán rằng "người Mỹ sẽ sớm rút khỏi Iraq" và tuyên bố "mọi việc đang tiến triển nhanh hơn chúng ta tưởng".

Trong khi đó, giới lãnh đạo Mỹ từ chối đặt ra một thời gian biểu để rút quân khỏi Iraq, cho rằng động thái đó có thể khuyến khích phong trào nổi dậy. Những nhà lãnh đạo quân đội Mỹ đặt khả năng sẽ giảm quân vào năm 2006, phụ thuộc vào khả năng tiếp quản của các lực lượng an ninh Iraq.

Trong bức thư nói trên, Al-Zawahiri cũng tỏ ra lo ngại rằng Abu Musab al-Zarqawi, với các vụ chặt đầu con tin và các vụ tấn công người Shiite được chiếu trên truyền hình, có  thể chịu thua trong "cuộc chiến truyền thông" để chiếm "con tim và khối óc" của người Hồi giáo. "Người Hồi giáo đang yêu mến và ủng hộ ông sẽ không bao giờ cảm thấy dễ chịu với những cảnh chém giết con tin" - tên này cảnh báo với  Al-Zarqawi.

Al-Zawahiri cũng chỉ trích những vụ tấn công của Al-Zarqawi nhằm vào người Shiite và nhắc nhở rằng người Shiite ở Iran đang giam giữ hơn 100 tù nhân Al-Qaeda, trong đó có nhiều thủ lĩnh như Saif al-Adel và Saad - con trai của Bin Laden. Tên này căn dặn: "Liệu mở thêm một mặt trận khác ngoài mặt trận chống Mỹ và Chính phủ có phải là một quyết định khôn ngoan?".

Một quan chức tình báo cao cấp của Mỹ khẳng định, ông "hoàn toàn tin tưởng" rằng bức thư này là có thật. Vị quan chức này miêu tả ngôn ngữ trong thư là của "một lão làng chỉ giáo cho một thủ lĩnh đôi khi còn bốc đồng".

Bức thư cũng vạch ra kế hoạch 4 bước để mở rộng cuộc chiến ở Iraq: Trục xuất quân đội Mỹ; thiết lập một chính quyền Hồi giáo; mở rộng cuộc chiến sang các nước láng giềng Iraq ngoại đạo và  chiến đấu với Israel "vì Israel được thành lập chỉ để thách thức bất kỳ một thực thể Hồi giáo nào".

Bức thư cũng đã phân tích sắc sảo: "Chúng ta phải sẵn sàng từ  bây giờ, trước khi sự kiện kịp diễn ra, và trước khi chúng ta kịp ngạc nhiên vì Mỹ và LHQ thông đồng với nhau và có kế hoạch lấp đầy khoảng cách giữa chúng".

Hiện các chi tiết về việc bức thư này đã lọt vào tay Mỹ như thế nào vẫn chưa được tiết lộ. Bức thư được đề  ngày 9-7, hai ngày sau vụ tấn công ở London, nhưng không nhắc gì đến sự kiện này. (Theo CNN)

Tin xem nhiều