Hội nghị cấp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 37 (AEM-37) được khai mạc hôm 28-9 tại thủ đô Vientian của Lào, tập trung vào các biện pháp cụ thể nhằm xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN đến năm 2020 và Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) năm 2015.
Hội nghị cấp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 37 (AEM-37) được khai mạc hôm 28-9 tại thủ đô Vientian của Lào, tập trung vào các biện pháp cụ thể nhằm xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN đến năm 2020 và Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) năm 2015.
Tại hội nghị lần này, các bộ trưởng kinh tế và quan chức cấp Bộ đến từ 10 nước thành viên ASEAN được cho là sẽ tìm ra cách thức đẩy mạnh sự hội nhập, hợp tác kinh tế khu vực và thảo luận về tự do thương mại giữa ASEAN và các đối tác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ, thu hút nhiều hơn nữa đầu tư trực tiếp nước ngoài ở trong và ngoài khối.
Hội nghị kéo dài trong 3 ngày.
"Đây là sự kiện rất quan trọng. Bởi vì, nó không chỉ cung cấp cho chúng ta một nền tảng để thành lập và mở rộng bền vững sự hòa nhập nội bộ mà còn cung cấp một diễn đàn để định ra các biện pháp đối phó với những thách thức hiện tại cũng như tương lai, chẳng hạn vấn đề giá dầu leo thang" - Thủ tướng Lào Bounnhang Vorachith phát biểu tại buổi khai mạc.
Ông Vorachith kêu gọi tiếp tục thực thi Chương trình hành động Vientiane (VAP), xem đây là "bước quan trọng đầu tiên hướng tới thành lập một Cộng đồng ASEAN" đến năm 2020 như mục tiêu đã đề ra, xây dựng Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN và Thỏa thuận Khung ASEAN về hội nhập các lĩnh vực ưu tiên.
Ông Vorachith cũng đề xuất một số biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sự hội nhập và hợp tác kinh tế khu vực, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa các thành viên ASEAN.
ASEAN hiện là một thị trường có 500 triệu người tiêu dùng với tổng GDP khoảng 737 tỷ USD và tổng giá trị mậu dịch là 720 tỷ USD. (Theo Xinhua, KyodoNews)


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











