
Các chính trị gia hàng đầu thuộc Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) và đảng Dân chủ xã hội (SPD) hôm qua nhất trí rằng việc thành lập "Đại liên minh" giữa hai đảng là cách tốt nhất để thoát khỏi thế bế tắc hiện nay. Tuy nhiên, họ chưa thể thống nhất về việc bầu ai làm Thủ tướng.
Các chính trị gia hàng đầu thuộc Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) và đảng Dân chủ xã hội (SPD) hôm qua nhất trí rằng việc thành lập "Đại liên minh" giữa hai đảng là cách tốt nhất để thoát khỏi thế bế tắc hiện nay. Tuy nhiên, họ chưa thể thống nhất về việc bầu ai làm Thủ tướng.
"Bà đầm thép" nước Đức đang tìm cách củng cố vị trí của mình trong nội bộ CDU trước khi thương lượng thành lập Đại liên minh
"Dư luận đang nghiêng nhiều hơn về một Đại liên minh dưới sự lãnh đạo của ông Schroder" - Bộ trưởng Nội vụ Otto Schily - thành viên đảng Dân chủ xã hội của ông Schroder phát biểu với tờ Corriere della Sera - Italia.
Trái ngược với ý kiến này, Bộ trưởng Nội vụ bang Bavaria Guenther Beckstein, thành viên Liên minh dân chủ xã hội - đảng anh em của Liên minh dân chủ Thiên chúa giáo do bà Angela Merkel lãnh đạo lại cho rằng vị trí Thủ tướng sẽ thuộc về bà Merkel.
"Theo tôi, kết quả sẽ là một Đại liên minh dưới sự lãnh đạo của bà Merkel" - Beckstein nói.
Một số nguồn tin từ đảng Dân chủ xã hội cho biết vào ngày 22-9 tới, lãnh đạo hai đảng CDU và SPD sẽ tiến hành hội đàm về việc thành lập Đại liên minh. Riêng bà Merkel đã khẩn trương tìm cách củng cố hậu phương của mình trước khi các cuộc hội đàm diễn ra bằng cách yêu cầu thành viên của CDU tái bầu chọn bà làm lãnh đạo CDU tại Quốc hội.
Trong chiến dịch tranh cử trước đó, bà Merkel đã dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận với 20 điểm nhưng cuối cùng, đảng của bà chỉ giành được 35,2% phiếu trong khi đảng Dân chủ Xã hội giành 34,3%.
Ngoài khả năng thành lập Đại liên minh, còn vài khả năng khác mà một trong số đó là liên minh "














