Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mỹ: Hàng trăm người có thể đã thiệt mạng vì bão Katrina

03:08, 31/08/2005

Lực lượng cứu hộ của Mỹ đã phải bỏ qua những xác chết để đến được với những người còn sống, chạy đua với thời gian và mực nước đang ngày một dâng cao ở New Orleans, Louisiana. Hàng trăm người có thể đã thiệt mạng sau khi cơn bão Katrina đổ bộ vào New Orleans và bang Mississippi của Mỹ hôm 29/8.

Trực thăng tham gia cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ của Mỹ đã phải bỏ qua những xác chết để đến được với những người còn sống, chạy đua với thời gian và mực nước đang ngày một dâng cao ở New Orleans , Louisiana . Hàng trăm người có thể đã thiệt mạng sau khi cơn bão Katrina đổ bộ vào  New Orleans và bang Mississippi của Mỹ hôm 29/8.

Thị trưởng New Orleans cho biết, khoảng 80% thành phố đã bị ngập nước, có những nơi ngập đến 6m dưới nước sâu.

Các đội cứu hộ đang cố gắng khôi phục lại hệ thống đê bao để làm giảm tình trạng lụt lội trong thành phố. Quân đội Mỹ dự định sẽ sử dụng trực thăng để thả các túi đựng cát sỏi lớn xuống bãi biển. Chính quyền cũng đang xem xét sẽ bịt kín những lỗ hổng của hệ thống đê bao này bằng những container chứa đầy cát.

Một quan chức thành phố cho biết tình trạng cướp bóc trong thành phố đã không thể kiểm soát được, bởi lực lượng cảnh sát tại đây đã được huy động cho các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ.

Tại thành phố ven biển  Biloxi của Mississippi, khoảng 30 người có thể đã thiệt mạng sau khi bị mắc kẹt trong nhà khi dòng nước cao đến 9m tràn lên từ bờ biển. Thống đốc bang Mississippi Haley Barbour cho biết, có khoảng 80 người đã thiệt mạng ở Biloxi , nhưng Bộ trưởng an ninh nội địa Michael Chertoff khẳng định những con số được ước tính không chính thức này có thể còn quá thấp. Ngoài vùng Mississippi , Thị trưởng New Orleans cho hay các thi thể nổi lềnh bềnh trên những vùng ngập nước ở New Orleans , Louisiana .  Ông cho biết lực lượng cứu hộ hiện đang phải bỏ qua những xác chết để đến được với hàng ngàn người sống sót đang bị mắc kẹt trên các mái nhà.

Sau khi thị sát khu vực bị tàn phá bằng máy bay, thống đốc bang Mississippi Haley Barbour tường thuật lại, khung cảnh tại đây giống như hiện trạng Hiroshima sau khi bom nguyên tử dội xuống thành phố này.

Trên khắp Louisiana, Mississippi và Alabama, hơn 1 triệu người dân bị mất điện, nhiều người không có nước sạch để uống. Khoảng 40.000 người đang được tổ chức Chữ thập đỏ cung cấp nơi trú ngụ. Các quan chức cho biết, có thể mất hàng tuần trước khi những người dân trở về với cuộc sống bình thường. Giám đốc Cơ quan cứu trợ khẩn cấp của liên bang Mike Brown khẳng định, với tình trạng nhà cửa bị sập đổ, dịch bệnh có thể phát sinh do xác động vật chết và những chất hoá học trong dòng nước lũ khiến người dân không thể sớm trở về nhà.

Bão Katrina đã gây ra thảm hoạ sau khi tràn qua bang Louisiana với sức gió 224 km/g, và sau đó tiếp tục tàn phá các bang Mississippi , Alabama Tennessee . Hều hết các nạn nhân đều thiệt mạng vì dòng nước dâng cao, tràn sâu vào bên trong lãnh thổ Mississippi đến 1,5 km. Các nhà khí tượng dự báo, mưa lớn và bão sẽ tiến về các bang ở phía bắc Tennessee và Ohio. Cảnh báo về lốc xoáy đã được ban bố ở một số nơi.

Với thiệt hại ước tính hơn 25 tỉ USD, đây có thể là một thảm hoạ thiên nhiên gây tiêu tốn nhất trong lịch sử ngành bảo hiểm Mỹ. Giá dầu thế giới đã đạt mức kỷ lục mới 70.85 USD/thùng do những thiệt hại ở các trung tâm khai thác dầu ở vịnh Mexico.

Tổng thống Mỹ G.Bush đã kêu gọi người Mỹ đóng góp cho tổ chức Chữ thập đỏ và các tổ chức khác để giúp đỡ những người gặp nạn. Ưu tiên của Tổng thống đề ra là "cứu những người sống sót". (Theo AP, Reuters, BBC)

 

Tin xem nhiều