Nếu như ở đường chạy nam hệ tuyển của Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”, trong vòng 10 năm qua có thể dự đoán ngôi vô địch với cái tên Hoàng Nguyên Thanh thì ở đường chạy nữ lại rất khó đoán khi “Nữ hoàng leo núi” liên tục thay đổi. Đây cũng chính là yếu tố làm cho nội dung thi đấu hệ nữ tuyển của giải luôn hấp dẫn, gay cấn đến phút chót.
![]() |
| Vận động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa dù rất xuất sắc nhưng chưa một lần đăng quang ở giải chạy khắc nghiệt “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”. Ảnh: Nguyễn Tấn |
Điểm lại 10 lần tổ chức gần nhất, ở đường chạy nữ, ngoài 3 ngôi vô địch của “cô gái vàng” làng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh có được qua 3 năm (2020, 2021, 2024) và 2 lần lên ngôi cao nhất vào các năm 2023, 2025 của cô gái đến từ Gia Lai - Phạm Thị Hồng Lệ, thì các lần còn lại “Nữ hoàng leo núi” liên tục là những cái tên khác nhau. Thậm chí, nếu mở rộng hơn cả lịch sử qua 30 lần tổ chức, ngôi vô địch nữ tuyển cũng chỉ có thêm Phạm Thị Bình (tỉnh Quảng Ngãi cũ) là người có 2 lần tận hưởng hương vị chiến thắng vào 2 năm 2012, 2013…, còn lại là hơn chục cái tên khác thay nhau đánh chiếm ngôi vị cao nhất gồm: Nguyễn Thị Đông (Hà Nội), Nguyễn Đặng Thanh Thúy (Khánh Hòa), Vũ Thị Trang, Lâm Thị Thúy và Đặng Cẩm Tú (Đồng Nai), Hoàng Thị Thanh (Quân đội)…
Liệt kê ra sự hoán đổi ngôi nữ hoàng ở giải nữ tuyển nhiều năm qua để thấy, ở mỗi lần tổ chức, Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” là cuộc cạnh tranh rất khốc liệt của các chân chạy đẳng cấp nhất.
Thế nhưng, có một điều khá bất ngờ trong danh sách những nữ vận động viên (VĐV) đoạt ngôi vô địch của giải lại chưa một lần có tên Hoàng Thị Ngọc Hoa của chủ nhà Đồng Nai, cô gái được mệnh danh là “bông hồng thép” của điền kinh Việt Nam và cũng là người đang sở hữu những thành tích vô cùng đáng nể ở cự ly marathon như: chiếc huy chương đồng SEA Games 31, 4 chức vô địch Giải Vô địch quốc gia marathon Báo Tiền Phong, đồng thời đang là kỷ lục gia ở cự ly marathon với thành tích 2h44’52’’…
Nói như vậy để thấy đẳng cấp của Ngọc Hoa là không thể bàn cãi, thế nhưng riêng với Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” cô gái này lại chưa một lần lên ngôi khiến không ít người ngạc nhiên.
Để thay đổi thành tích không như mong đợi ở giải chạy ngay trên quê hương, “bông hồng thép” của làng chạy marathon Việt Nam tự tin cho biết: “Vừa thi đấu không thành công ở SEA Games 33, tôi khá buồn, nhưng ở Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 31 sắp tới, tôi sẽ cố gắng hết sức để thay đổi thứ hạng của mình sau nhiều lần chưa làm được. Là giải chạy uy tín, được duy trì nhiều năm qua của tỉnh, lại là người địa phương nên có một lần đoạt danh hiệu “nữ hoàng” leo núi Bà Rá là mục tiêu của tôi”.
Mong ước của Ngọc Hoa là vậy nhưng việc thực hiện được nó để có lần đầu tiên bước lên bục cao nhất ở giải chạy này lại là thử thách không hề nhỏ cho chị khi vẫn còn đó những chân chạy rất đẳng cấp như: đương kim “Nữ hoàng leo núi” Phạm Thị Hồng Lệ và nhiều nhân tố trẻ đang thể hiện sự tiến bộ của đoàn Quân đội, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh… sẵn sàng làm cuộc “soán ngôi”.
Với sự tranh đua quyết liệt kèm theo đó là sự bất ngờ thường xảy ra ở nội dung nữ tuyển…, đó chính là tính hấp dẫn không thể bỏ qua trong cuộc cạnh tranh ngôi vị cao nhất “Nữ hoàng leo núi” ở lần thứ 31, năm 2026 của giải chạy truyền thống trên quê hương Phước Long, Đồng Nai anh hùng.
Nguyễn Tấn

![[Video_Chạm 95] Phường Long Khánh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum_20260109093349.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Video_Chạm 95] Xã Thuận Lợi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_thuan_loi_sua.mp4.00_00_38_20.still001_20260108102309.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin