Báo Đồng Nai điện tử
En

Mưa goal!

Trần Đỗ
08:04, 06/09/2023

Hôm nay 6-9, vòng loại Giải U.23 châu Á 2024 đồng loạt khởi tranh tại 11 quốc gia. Vào lúc 19 giờ, trên sân Việt Trì (Phú Thọ) đội chủ nhà bảng C U.23 Việt Nam có trận ra quân gặp U.23 Guam.

 

* Lần thứ 5 liên tiếp

Không chỉ là giải đấu trẻ ở cấp độ cao nhất, trong những năm có Thế vận hội, Giải U.23 châu Á còn là vòng loại Olympic của châu Á. Thật đáng tiếc, với kỳ tích á quân 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc), Quang Hải và đồng đội không thể làm nên lịch sử đưa bóng đá Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện ở Olympic, bởi 2 năm sau đó Olympic Tokyo 2020 mới diễn ra.

Năm 2024 Olympic Paris diễn ra nên Giải U.23 châu Á càng được coi trọng. Đã 4 kỳ liên tiếp U.23 Việt Nam giành vé vào vòng chung kết (VCK), đường đến Qatar lần này còn “thênh thang” hơn. Ngoài là chủ nhà, với thành tích vào tứ kết Giải U.23 tại Uzbekistan năm 2022, U.23 Việt Nam ở nhóm hạt giống số 1, nhờ vậy vào bảng đấu dễ thở. Thầy trò HLV Troussier chỉ gặp Guam, Yemen và Singapore đều dưới Việt Nam từ
61-108 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Chẳng hạn, đối thủ đầu tiên tối nay là Guam, đội tuyển quốc gia của họ chỉ xếp hạng 203 thế giới, đứng áp chót châu Á (chỉ trên Sri Lanka). Là một hải đảo lãnh thổ của Mỹ, với diện tích 541km2 và dân số chỉ hơn một phường ở TP.Biên Hòa, Guam chính là đội đi vào lịch sử đội tuyển Việt Nam với kỷ lục về trận thắng đậm nhất cho đến nay. Ngày
23-1-2000, tại vòng loại Asian Cup 2000 và World Cup 2002 trên sân Thống Nhất (TP.HCM), đội tuyển Việt Nam đã thắng 11-0.

Liệu tuyển U.23 Việt Nam có tái lập cơn mưa bàn thắng như các “chú, bác” hơn 23 năm trước?

* HLV Troussier toan tính gì?

11 đội dẫn đầu và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tại vòng loại Giải U.23 châu Á 2024 sẽ đoạt vé tham dự VCK tại Qatar diễn ra từ ngày 15-4 đến 3-5-2024. Nếu chủ nhà U.23 Qatar góp mặt trong tốp 15 ở vòng loại, đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 5 sẽ giành vé vào VCK. Cũng đồng thời là vòng loại Olympic 2024 nên ở VCK, 4 đội vào bán kết sẽ đại diện châu Á đến Paris (đội xếp thứ 4 sẽ đá play-off với đại diện châu Phi).

Khá ngạc nhiên khi để tham dự vòng loại Giải U.23 châu Á, HLV người Pháp quyết định dùng lực lượng gần như tốt nhất do mình trực tiếp dẫn dắt (VCK giữa tháng 4-2024 mới diễn ra), còn tham dự Giải Đông Nam Á và Asiad 2023 là đội hình chủ yếu U.20 của HLV Hoàng Anh Tuấn. Nhưng sự phân chia ấy chỉ mang tính tương đối, trên lý thuyết. Việc gọi đến 11 cầu thủ vừa cùng HLV Hoàng Anh Tuấn lên ngôi vô địch tại Thái Lan (do tân binh Ngọc Sơn của Hà Tĩnh chấn thương nên Đình Duy của SHB.Đà Nẵng được bổ sung) cho thấy không có ranh giới phân biệt, 2 đội tuyển là sự pha trộn của tất cả gương mặt dưới 22 tuổi, kể cả lứa U.17. Việc này nhằm mở rộng tối đa cơ hội phục vụ mục tiêu cuối cùng là tạo nguồn bổ sung cho đội tuyển quốc gia hướng đến World Cup 2026. Có thể nói, “Phù thủy trắng” đang đi đúng hành trình ông từng mang lại thành công với bóng đá Nhật Bản, bắt đầu từ lứa U.19.

Trở lại với vòng loại Giải U.23 châu Á 2024, hôm qua 5-9, HLV Troussier đã chốt danh sách 23 cầu thủ. Đây sẽ là cơ hội để ông rà soát phong độ của các học trò ở SEA Games 32 vào tháng 5 vừa qua như: Quang Thịnh, Tuấn Tài, Minh Trọng, Lê Văn Đô, Hoàng Văn Toản, Thái Sơn, Văn Tùng, Thanh Nhàn… Bên cạnh đó, trước các đối thủ vừa miếng, đây là cơ hội để các gương mặt mới như: Đình Bắc, Nguyên Hoàng, Đức Anh, Nhật Nam… thể hiện mình. Vì vậy, đây sẽ là 2 nhóm được ưu tiên ra sân.

Tuy nhiên, điều quan trọng được chờ đợi là các cầu thủ trẻ sẽ cải thiện lối chơi, hoàn thiện mình ra sao sau kỳ SEA Games trên đất Campuchia được coi là còn bỡ ngỡ, cũng như sau thời gian thẩm thấu triết lý lối chơi phối hợp kiểm soát bóng của HLV người Pháp.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều