
Ông Oh Jae-Hack, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Hồ Chí Minh, đã có những chia sẻ rất chân thành về mối quan hệ giữa Lãnh sự quán Hàn Quốc với tỉnh Đồng Nai và những quan tâm của ông với môi trường đầu tư của tỉnh.
![]() |
Ông Oh Jae-Hack, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Hồ Chí Minh, đã có những chia sẻ rất chân thành về mối quan hệ giữa Lãnh sự quán Hàn Quốc với tỉnh Đồng Nai và những quan tâm của ông với môi trường đầu tư của tỉnh.
* Ông đánh giá như thế nào về mối quan hệ giữa Lãnh sự quán Hàn Quốc và tỉnh Đồng Nai?
- Các doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc đầu tư tại Đồng Nai mỗi khi gặp phải khó khăn đều liên hệ với Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.Hồ Chí Minh. Sau đó chúng tôi trao đổi với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình. Đặc biệt, khi chúng tôi phản ánh những vướng mắc mà DN đang gặp phải, gần như ngay lập tức UBND tỉnh đã phản hồi ngay và nhiệt tình xem xét giải quyết. Tại Việt Nam có hơn 3.200 DN Hàn Quốc đang hoạt động, riêng ở Đồng Nai có hơn 280 DN. Các nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư tại Đồng Nai chủ yếu là DN lớn, trong đó có những tập đoàn lớn tại Hàn Quốc như: Hwaseung, Posco, Taekwang... Và tôi nghĩ con số này sẽ còn tăng lên.
* Ông mong muốn điều gì ở chính quyền Đồng Nai để có thể thúc đẩy tốt hơn việc đầu tư của các DN Hàn Quốc nói riêng và DN đầu tư nước ngoài nói chung?
- Các DN Hàn Quốc nói riêng và các nhà đầu tư nước ngoài nói chung khi đầu tư tại Việt Nam sẽ không tránh khỏi những khó khăn vướng mắc, do đó những cuộc đối thoại trực tiếp sẽ giúp các DN có cơ hội lắng nghe và trao đổi được tốt hơn. Bên cạnh đó còn là cơ hội để các DN bày tỏ ý kiến và thái độ của mình trong việc đầu tư tại địa phương. Đối với chính quyền địa phương thì đó cũng là dịp để hiểu kỹ hơn về những khó khăn mà DN đang gặp phải. Tôi lấy ví dụ, trước những chính sách thay đổi, các DN sẽ cảm thấy khá lo lắng, một phần do bất đồng ngôn ngữ, nhưng khi được chính quyền địa phương trực tiếp chia sẻ và giải thích, họ sẽ an tâm hơn. Quan trọng hơn cả là lãnh đạo tỉnh cần phải nắm bắt kịp thời những vướng mắc mà nhà đầu tư đang gặp phải và có phương án hỗ trợ ngay sẽ tạo được môi trường đầu tư tốt hơn.
| Hiện tại, DN Hàn Quốc đầu tư tại Đồng Nai hơn 280 dự án, tổng số vốn đầu tư 4,3 tỷ USD, đứng thứ hai sau các DN Đài Loan. Các lĩnh vực đầu tư nhiều của DN Hàn Quốc là sản xuất sợi, dệt, da giày, cơ khí. |
* Đánh giá của ông về môi trường đầu tư ở Đồng Nai hiện nay?
- Về cơ sở hạ tầng, tôi đã đi nhiều tỉnh, thành ở phía Nam của Việt Nam, xa nhất là Kiên Giang, và tôi thấy cơ sở hạ tầng ở Đồng Nai tốt nhất so với những nơi tôi đã đến. Đây cũng là lợi thế rất lớn để Đồng Nai thu hút đầu tư. Nếu chính quyền tỉnh Đồng Nai làm tốt hơn nữa công việc cải cách hành chính tạo thuận lợi cho DN, tôi nghĩ rằng Đồng Nai sẽ là điểm nhắm đến số một ở Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài. Xin nhấn mạnh, cải cách thủ tục hành chính là rất quan trọng, nhiều DN cũng thường than phiền về vấn đề này ở Việt Nam. Hiện nay nhiều DN tại Hàn Quốc đang có nhu cầu đầu tư mở rộng sản xuất ra nước ngoài, họ đang xem xét môi trường đầu tư ở các nước Đông Nam Á và rất chú ý tới Việt Nam.
* Với các DN Hàn Quốc đang đầu tư tại Đồng Nai ông muốn nhắn nhủ điều gì?
- Có một điều tôi muốn nhắn gửi đến các DN Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng là ngoài hoạt động sản xuất - kinh doanh để tạo ra lợi nhuận, điều quan trọng không kém là DN cần thực hiện nhiều hơn các chương trình từ thiện, cụ thể như cấp học bổng cho các học sinh hiếu học mà gia đình nghèo và cùng với chính quyền địa phương giúp đỡ cho những người Việt Nam còn khó khăn. Như vậy, sẽ tạo được sự gắn bó hơn giữa DN với nơi mình đang đầu tư làm ăn và tạo ra hình ảnh đẹp cho nhà đầu tư Hàn Quốc.
Xin cảm ơn ông!
Khắc Giới (thực hiện)





![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)






