
Trong thời gian qua, Báo Đồng Nai đã liên tục có nhiều tin, bài về vụ án "đường dây chạy thuế ở Công ty Grobest" có liên quan đến một số cán bộ ở Cục thuế Đồng Nai. Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn ông NGUYỄN VĂN NGÀN, Phó cục trưởng, phát ngôn viên của Cục thuế Đồng Nai.
Trong thời gian qua, Báo Đồng Nai đã liên tục có nhiều tin, bài về vụ án "đường dây chạy thuế ở Công ty Grobest" có liên quan đến một số cán bộ ở Cục thuế Đồng Nai. Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn ông NGUYỄN VĂN NGÀN, Phó cục trưởng, phát ngôn viên của Cục thuế Đồng Nai.
* PV: Thưa ông, lãnh đạo Cục thuế Đồng Nai có nhận định gì về mức độ sai phạm của một số cán bộ Phòng quản lý thu thuế đầu tư nước ngoài (ĐTNN) liên quan đến vụ án "đường dây chạy thuế ở Công ty Grobest"?
- Ông Nguyễn Văn Ngàn: Năm 2007 là năm ngành thuế Đồng Nai tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy ở ngành thuế Đồng Nai theo mô hình chức năng mới được Luật Quản lý thuế quy định kể từ ngày 1-7-2007. Lãnh đạo Cục thuế Đồng Nai đã điều động bố trí những cán bộ có năng lực và trình độ cho công tác thanh tra, kiểm tra và xác định một số doanh nghiệp ĐTNN cần phải làm rõ về thuế, trong đó có Công ty Grobest.
Qua thu nhập thông tin, phân tích cơ sở dữ liệu ở Công ty Grobest, Phòng thanh tra đã phát hiện có dấu hiệu vi phạm, cụ thể là có hợp đồng tư vấn thuế với Công ty tư vấn kế toán kiểm toán Việt Nam (AACC). Cục thuế đã quyết định thanh tra và phúc tra các quyết toán thuế trong 5 năm, qua đó đã ra 2 quyết định truy thu số tiền miễn giảm thuế không đúng quy định ở Công ty Grobest, tổng cộng 36 tỷ đồng.
Theo quy chế phối hợp giữa 2 ngành thuế và công an về chống thất thu ngân sách nhà nước, Công an Đồng Nai có đề nghị Cục thuế cung cấp hồ sơ của 20 doanh nghiệp ĐTNN, trong đó có Công ty Grobest. Cơ quan điều tra đã phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật và khởi tố vụ án cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Phòng quản lý thu thuế doanh nghiệp ĐTNN, đồng thời khởi tố ba cán bộ ở Cục thuế, nguyên là những cán bộ của phòng này. Vụ án đang được Cơ quan Công an điều tra, do vậy xác định mức độ vi phạm của cán bộ thuế phải chờ kết luận điều tra của các cơ quan phát luật.
* Cục thuế Đồng Nai đã có động thái gì khi đứng trước hiện tượng có nhiều doanh nghiệp ĐTNN được miễn giảm thuế sai trái?
- Sau khi phát hiện việc thực hiện miễn giảm thuế ở Công ty Grobest không đúng quy định về ưu đãi đầu tư, lãnh đạo Cục thuế đã chỉ đạo các phòng chức năng rà soát tất cả những trường hợp đã và đang được hưởng ưu đãi đầu tư và rà soát lại các văn bản hướng dẫu ưu đãi đầu tư của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Cục thuế. Khi phát hiện các văn bản không phù hợp, Cục thuế báo cáo về Bộ và Tổng cục Thuế để có hướng xử lý, đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của chính sách pháp luật đã ban hành. Trong quá trình rà soát nếu phát hiện cán bộ, công chức thuế có sai phạm, thiếu sót để xảy ra thất thu ngân sách lãnh đạo cục sẽ xử lý kỷ luật nghiêm minh theo đúng quy định.
* Chúng tôi được biết, mới đây Cục thuế Đồng Nai đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp ĐTNN về việc đã được miễn, giảm thuế sai trái, vậy thái độ của các nhà đầu tư ra sao và số tiền thuế sẽ truy thu là bao nhiêu?
- Ngày 1-8-2008, Cục thuế Đồng Nai đã tổ chức cuộc họp với một số doanh nghiệp đã được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp chưa đúng quy định để giải thích về chính sách ưu đãi đầu tư và thông báo những trường hợp miễn giảm thuế không phù hợp phải điều chỉnh truy thu. Đa số các doanh nghiệp có mặt đều đồng tình thực hiện theo đúng chính sách. Tuy nhiên cũng có một số doanh nghiệp lo lắng vì lợi nhuận đã được phân phối cho cổ đông hoặc tái đầu tư hay đã chuyển về công ty mẹ nay phải nộp số tiền truy thu thuế đã được miễn giảm trong nhiều năm qua sẽ gặp khó khăn về tài chính. Dự tính số tiền thuế truy thu sẽ lên tới hàng chục tỷ đồng.
* Vụ án "Cố ý làm trái..." về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có tác động gì đến tư tưởng của cán bộ, công chức ngành thuế Đồng Nai?
- Vụ án này có tác động lớn đến tư tưởng của cán bộ, công chức trong ngành thuế Đồng Nai. Một số CBCC tỏ ra lo lắng về trách nhiệm rủi ro trong thi hành công vụ. Nhưng đa số CBCC đều xác định phải vượt qua khó khăn, không để "vụ án " làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu thuế, cố gắng đến mức cao nhất để hoàn thành tốt chỉ tiêu năm 2008. Nhờ vậy, 7 tháng đầu năm nay, ngành thuế Đồng Nai đã thực hiện đạt 63% dự toán pháp lệnh năm.
* Xin cám ơn ông.
Xuân Phú (thực hiện)














