Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dự án đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây: Bắt đầu triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng
* Dự kiến sẽ khởi công vào quý 4 - 2008

10:01, 08/01/2008

Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa bàn giao toàn bộ hồ sơ của tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong dự án đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ông Trần Xuân Sanh.

Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa bàn giao toàn bộ hồ sơ của tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong dự án đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

 

Ông Trần Xuân Sanh,Tổng giám đốc VEC cho biết:

- Dự án này là một bộ phận của tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dự án do công ty đầu tư bằng nguồn vốn vay thương mại theo hình thức thu phí, hoàn vốn. Các dự án giao thông thường gặp khó khăn bởi công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Công tác chuẩn bị là rất quan trọng. Việc tách công tác giải phóng mặt bằng thành tiểu dự án độc lập và giao cho các địa phương có dự án đi qua tổ chức thực hiện là một chủ trương lớn của Chính phủ, được triển khai lần đầu tiên tại dự án này. Đây là một động tác tổ chức thực hiện trước khi công tác giải phóng mặt bằng hoàn chỉnh để không còn tình trạng xây dựng phải chờ giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến đời sống của dân cư và hiệu quả đầu tư dự án.

 

* Ông có đề nghị gì với các địa phương có diện tích đất cần giải phóng mặt bằng cho dự án?

 

- Để thực hiện được dự án này, chúng tôi cần có sự giúp đỡ, hỗ trợ tích cực từ phía các địa phương. Do vậy, chúng tôi xin kiến nghị với bà con nhân dân ủng hộ chủ trương đầu tư xây dựng đường cao tốc này để phục vụ lợi ích kinh tế của đất nước cũng như của chính bà con. Đối với địa phương, chúng tôi cần sự quan tâm, đôn đốc trong công tác giải phóng mặt bằng để dự án đạt được tiến độ nhanh nhất.

 

*  Bao giờ dự án có thể khởi công?

 

- Theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, dự án này có thời gian thực hiện là 2 năm rưỡi. Thời gian thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư được tính từ ngày bàn giao hồ sơ (2-1); đến hết ngày 31-12-2008 là hoàn tất toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đến hết tháng 8-2008, chúng tôi mong địa phương hoàn tất 95% diện tích mặt bằng cần giải phóng để dự án có thể khởi công vào đầu quý 4-2008.

 

* Nguồn vốn cho dự án đã được chuẩn bị hoàn tất?

 

- Nguồn vốn của dự án đã sẵn sàng. Đến nay, chúng tôi đã thu xếp xong vốn cho dự án từ nguồn vốn vay của Ngân hàng ADB và JBIC, là hai đơn vị đồng tài trợ 100% vốn. Trong đó, JBIC tài trợ khoảng 420 triệu USD để xây dựng đoạn từ vành đai II TP.Hồ Chí Minh  đến Long Thành và hệ thống ITS toàn tuyến. ADB tài trợ khoảng 200 triệu USD để xây dựng đoạn từ Long Thành đến Dầu Giây và toàn bộ chi phí giải phóng mặt bằng. Chúng tôi chịu trách nhiệm vay lại với lãi suất thương mại gồm lãi gốc và phí vay lại trong nước, không sử dụng ngân sách Nhà nước. Hiệp định khoản vay đã được ký kết.

Minh Chánh (thực hiện)

 

Tin xem nhiều