Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phó đô đốc, Chính ủy Quân chủng Hải quân Nguyễn Văn Tình:
Muốn mạnh về biển, giàu về biển thì phải hiểu và cùng hướng về biển

09:06, 29/06/2007

Nhân dịp Phó đô đốc, Chính ủy Quân chủng Hải quân Nguyễn Văn Tình dẫn đầu Đoàn cán bộ Quân chủng Hải quân về làm việc với tỉnh, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với Phó đô đốc.

Phó đô đốc, Chính ủy  Quân chủng Hải quân  Nguyễn Văn Tình tặng Kỷ niệm chương cho một số đồng chí lãnh đạo các ngành tham dự hội nghị.

Nhân dịp Phó đô đốc, Chính ủy Quân chủng Hải quân Nguyễn Văn Tình dẫn đầu Đoàn cán bộ Quân chủng Hải quân về làm việc với tỉnh, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với Phó đô đốc.

 

* Phóng viên: Thưa Phó đô đốc, nói đến biển, đảo thì người ta nghĩ ngay đến lực lượng giữ gìn biên cương hải đảo cho Tổ quốc là lực lượng hải quân; còn về địa giới hành chính thì người ta nghĩ đến các địa phương có biển?

 

- Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình: Đấy là một nhận thức chưa đầy đủ, làm hạn chế khả năng phát triển kinh tế của chúng ta. Việt Nam chúng ta có biển trải dài từ Bắc đến Nam, đây là một lợi thế không phải quốc gia nào cũng có được. Nhưng thời gian qua, chúng ta mới chỉ nghĩ đến đánh bắt, đến dầu lửa.., có nhiều thứ có thể làm giàu từ biển mà ta chưa khai thác. Điều này nói lên mối quan hệ hữu cơ trong phát triển kinh tế nội địa và kinh tế biển. Và tất cả các ngành, các cấp, từ Trung ương đến địa phương, tất cả mọi công dân đều phải có nhận thức đúng đắn về vấn đề phát triển kinh tế biển, đảo gắn liền với việc bảo vệ lãnh hải của Tổ quốc là quan trọng, là trách nhiệm chung của mỗi người.

 

* Vậy tại sao Quân chủng Hải quân lại có Đoàn đi đến các tỉnh không có biển, lẽ ra việc này phải là cơ quan dân sự?

 

- Vấn đề tuyên truyền biển, đảo là để thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển đến năm 2020. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Riêng Quân chủng Hải quân thì từ nhiều năm qua đã có chương trình phối hợp với các tỉnh, thành có biển trong việc tuyên truyền về biển đảo, góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về phát triển kinh tế gắn liền với củng cố an ninh quốc phòng trên các vùng biển, đảo. Đặc biệt là giáo dục cho thanh niên, học sinh, sinh viên kiến thức về biển, những tiềm năng từ biển và ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp khai thác và làm chủ biển. Thực ra, Hải quân là lực lượng nòng cốt trong việc bảo vệ an ninh quốc phòng trên biển, đảo và cũng góp phần vào các hoạt động phát triển kinh tế biển, cứu hộ, cứu nạn... Còn để phát huy được sức mạnh tổng hợp nhằm khai thác, phát triển và bảo vệ lãnh hải để có thể mạnh lên từ biển, giàu lên từ biển thì phải có một Bộ nào đó thực hiện được sứ mạng này một cách hiệu quả nhất.

 

* Thưa Phó đô đốc, như nhận định của các chuyên gia, cuộc chạy đua ra biển đã và đang kéo theo chính sách hiện đại hóa quân sự của nhiều nước, kể cả các nước xung quanh biển Đông, như vậy biển đang là một vấn đề nhạy cảm?

 

- Có thể nói những năm đầu của thế kỷ 21 là khoảng thời gian phản ánh rõ nét nhất việc chuyển từ ý tưởng hành động thực tế của nhiều nước trên thế giới trong quá trình vươn ra biển nhằm khẳng định ưu thế cũng như tìm kiếm lợi ích trên các vùng biển. Đối với biển Đông thì vị trí của nó vô cùng quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vì thế nhiều nước trên thế giới đang đẩy mạnh các biện pháp để tìm kiếm lợi ích tại khu vực này; những tranh chấp đã xảy ra. Vấn đề nhạy cảm là như vậy.

 

* Ông hy vọng gì về đợt công tác tới một số tỉnh miền Đông lần này?

 

- Như tôi đã nói, đó là vấn đề nhận thức và trách nhiệm đối với biển, đảo. Chúng ta đang bước trên biển lớn. Đó là cách nói khi Việt Nam gia nhập WTO và hội nhập nền kinh tế quốc tế. Vì thế phải có một nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc phòng. Đây là việc làm từ thế hệ này sang thế hệ khác chứ không phải một sớm một chiều, nhưng mỗi người đều có nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ đối với biển, đảo thì sự nghiệp sẽ phát triển tốt hơn, nhanh hơn và đúng định hướng. Tôi nghĩ đảo quốc Singapore và nhiều nước khác đã giàu lên từ biển. Còn chúng ta tự hào có bờ biển trải dài từ đầu chí cuối đất nước nhưng đất nước ta vẫn chưa phát triển mạnh là vì chúng ta chưa đánh giá hết tầm quan trọng và nguồn lợi lớn lao và phong phú từ biển mang lại.

 

* Với cơ quan truyền thông, Phó đô đốc mong muốn điều gì?

 

- Tôi nghĩ rằng cơ quan truyền thông sẽ làm cho mọi người nhận thức được tầm quan trọng của kinh tế biển, đảo và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bằng việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đặc biệt là Luật biển năm 1982, báo chí sẽ nâng cao nhận thức hiểu biết về chủ quyền lãnh hải quốc gia; những quy định của luật pháp nước ta đối với vùng biển; các quy định, chế tài xử phạt các hành vi vi phạm, bảo đảm luật pháp được thực thi một cách nghiêm túc... Tôi nghĩ bằng sức mạnh tổng hợp, chúng ta sẽ nâng cao nhận thức cho mọi người thực hiện Nghị quyết 4/TW về chiến lược biển đến năm 2020 với tinh thần hướng về biển, yêu biển và có trách nhiệm hơn với biển.

 

* Xin cảm ơn Phó đô đốc.

Kim Loan (thực hiện)

Tin xem nhiều