
Ngày 10-5, Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục sẽ chính thức phát hành bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 5 theo chương trình tiểu học mới. Xung quanh việc phát hành bộ sách này và chuẩn bị sách cho chương trình phân ban THPT đại trà vào năm học tới, phóng viên báo Đồng Nai đã có buổi trao đổi với ông Vũ Bá Hòa, Phó tổng giám đốc NXB Giáo dục.
Ngày 10-5, Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục sẽ chính thức phát hành bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 5 theo chương trình tiểu học mới. Xung quanh việc phát hành bộ sách này và chuẩn bị sách cho chương trình phân ban THPT đại trà vào năm học tới, phóng viên báo Đồng Nai đã có buổi trao đổi với ông Vũ Bá Hòa, Phó tổng giám đốc NXB Giáo dục.
* Phóng viên: Xin cho biết sơ nét về bộ SGK lớp 5 theo chương trình tiểu học mới?
- Ông Vũ Bá Hòa: Năm học 2006-2007 là năm học đầu tiên cả nước tiến hành thay sách lớp 5. Bộ SGK lớp 5 theo chương trình tiểu học mới được biên soạn theo hướng tích hợp, tăng cường luyện tập thực hành nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh. Sách được in nhiều màu, khổ 17x14 cm, kênh hình và kênh chữ được cấu trúc hài hòa, tạo thuận lợi cho học sinh, giáo viên trong việc học tập và giảng dạy. Bộ chủ trương làm sách ngày càng phong phú về nội dung, hình thức trình bày mới lạ, đẹp hơn, hấp dẫn hơn để chuyển tải đến học sinh nhiều thông tin bổ ích. Bộ sách gồm 9 cuốn với giá 63.700 đồng. Ngoài ra, NXB cũng phát hành bộ vở bài tập (11 cuốn) và bộ sách giáo viên (10 cuốn).
* Chất lượng SGK và giá bìa năm nay như thế nào, thưa ông?
- Vì được viết theo chương trình mới nên bộ sách lớp 5 và SGK nói chung đều có những đổi thay khá rõ rệt. Thứ nhất là nội dung chương trình, được thể hiện theo hướng năng động, gợi mở hơn. Sách được trình bày sinh động hơn, in bằng 4 màu (thay vì 2 màu như trước đây). Toàn bộ SGK từ lớp 1 đến lớp 10 đều được in trên khổ giấy 17x24 cm (khổ cũ là 14,5 x 20,5cm). Đối với sách tái bản vẫn giữ nguyên giá bán lẻ như những năm trước.
* Việc phát hành sách sẽ được thực hiện như thế nào, thưa ông?
- Năm nay theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, NXB Giáo dục đã tổ chức triển khai kế hoạch sớm hơn nên việc phát hành sách cũng sớm hơn so với mọi năm. Cụ thể, ngày 10-5, NXB Giáo dục sẽ chính thức phát hành bộ SGK lớp 5 để chuẩn bị cho đợt phát hành cao điểm phục vụ đợt phát hành sách hè từ 15-5 đến 15-6. Đợt phát hành thứ hai chào mừng khai giảng năm học mới 2006-2007 được tổ chức từ 10-8 đến 10-9. Sách được phát hành thông qua hệ thống công ty sách và thiết bị trường học của các tỉnh, thành, trạm phân phối ở các huyện, trường học, các đại lý, nhà sách, cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc. NXB Giáo dục chủ trương là đảm bảo cho mỗi học sinh và giáo viên đều có đủ một bộ sách để sử dụng bằng việc phát hành đủ lượng sách phục vụ. Đồng thời, NXB Giáo dục tiếp tục giúp Bộ GD-ĐT chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt việc xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống thư viện trường học và tủ SGK dùng chung, để cho học sinh mượn sách (trong điều kiện học sinh không có khả năng mua đủ một bộ SGK dùng riêng) và vận động học sinh dùng lại SGK cũ (đối với sách tái bản).
* Năm nay, NXB Giáo dục có phát hành phiếu ưu tiên, giảm giá dành tặng học sinh nghèo, học sinh xuất sắc như mọi năm không, thưa ông?
- Sẽ có 1,5 triệu phiếu ưu tiên giảm giá từ 10% đến 15% giá bìa với tổng số tiền từ 10 đến 12 tỷ đồng dành cho đối tượng là học sinh nghèo - vượt khó, học sinh xuất sắc. Với học sinh xuất sắc thì phiếu ưu tiên như một phần thưởng nhỏ, còn với học sinh nghèo thì phiếu ưu tiên như một sự chia sẻ, giảm bớt phần nao chi phí sách vở cho gia đình các em.
* NXB dự kiến thời điểm nào phát hành bộ SGK lớp 10 chương trình phân ban THPT?
- Đây là năm học đầu tiên học sinh lớp 10 trong cả nước sẽ học chương trình phân ban THPT. Theo kế hoạch, NXB sẽ phát hành bộ sách lớp 10 vào cuối tháng 6.
* Phát hành bao nhiêu bản sách liên quan đến việc chọn phân ban của học sinh mỗi trường. Thế nhưng thưa ông, thời điểm đó chưa chắc các trường, các địa phương đã hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 10. NXB có dự liệu trước những rắc rối này không và liệu rằng có lãng phí về nguồn sách không?
- Vì là năm đầu tiên triển khai đại trà chương trình phân ban THPT nên chắc chắn việc phát hành sách lớp 10 sẽ phức tạp hơn, từ kế hoạch, số lượng bản sách, khu vực... Dĩ nhiên, chúng tôi vẫn đang tiến hành cho các địa phương đăng ký lượng sách trên cơ sở nghiên cứu thực tế thí điểm của 3 năm ở các địa phương đã thí điểm để có phương án lựa chọn, in sách hợp lý.
* Theo ông, SGK năm nay có khắc phục những sai sót của năm trước không?
- Trên cơ sở phản ánh của người dạy, hội đồng thẩm định, NXB đã làm việc với các nhóm tác giả, Bộ GD-ĐT cũng có những chỉnh sửa để có bộ SGK hay, hợp lý đến với học sinh.
* Xin cảm ơn ông!
Thu Trang (thực hiện)