Thứ 6, 25/04/2025, 17:21 En

Để phòng chống dịch lở mồm long móng ở gia súc đạt hiệu quả:
Cần tăng cường tiêu độc, sát trùng, hạn chế người vào khu vực chăn nuôi

09:05, 08/05/2006

Hiện nay dịch lở mồm long móng (LMLM) ở gia súc đang diễn biến hết sức phức tạp. Đồng Nai là tỉnh có đàn gia súc lớn (hơn 1 triệu con heo, hơn 70 ngàn con trâu bò và khoảng 30 ngàn con dê cừu) và là nơi tiếp nhận các đàn gia súc ngoài tỉnh nên việc phòng chống dịch bệnh hết sức cấp thiết. Phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Sơn Hải, Chi cục trưởng Chi cục thú y (CCTY) về biện pháp ngăn chặn dịch LMLM hiện nay...

Ông Hoàng Sơn Hải, Chi cục trưởng Chi cục thú y tỉnh.

Hiện nay dịch lở mồm long móng (LMLM) ở gia súc đang diễn biến hết sức phức tạp. Đồng Nai là tỉnh có đàn gia súc lớn (hơn 1 triệu con heo, hơn 70 ngàn con trâu bò và khoảng 30 ngàn con dê cừu) và là nơi tiếp nhận các đàn gia súc ngoài tỉnh nên việc phòng chống dịch bệnh hết sức cấp thiết. Phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Sơn Hải, Chi cục trưởng Chi cục thú y (CCTY) về biện pháp ngăn chặn dịch LMLM hiện nay...

 

* P.V : Thưa ông, tình hình dịch LMLM hiện đang diễn biến hết sức phức tạp và đang bùng phát trên diện rộng của cả nước, riêng trong tỉnh tình hình dịch ra sao?

 

- Ông Hoàng Sơn Hải : Hiện nay trên địa bàn Đồng Nai chưa phát hiện ổ dịch LMLM nào xảy ra. Nhưng chúng tôi đã phát hiện một số gia súc bị dịch bệnh được vận chuyển từ các tỉnh khác qua địa bàn Đồng Nai. Vì vậy nguy cơ về phát dịch trên địa bàn tỉnh là khá cao. Đặc biệt, là tỉnh Lâm Đồng giáp ranh với Đồng Nai đang bùng phát dịch LMLM và thương lái đã lén lút đưa gia súc sang ...

 

* Vậy, làm thế nào để ngăn chặn dịch LMLM ở gia súc xâm nhập vào Đồng Nai?

 

- Ngay từ giữa tháng 4, khi nhận được thông tin dịch LMLM bùng phát, trong đó có tỉnh Lâm Đồng, Ban phòng chống dịch hại vật nuôi tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Tân Phú thành lập chốt kiểm tra tại cây số 134 thuộc xã Phú Bình để ngăn chặn không cho vận chuyển gia súc từ tỉnh Lâm Đồng vào, kể cả động vật không bị nhiễm bệnh có dấu kiểm dịch. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo phải tăng cường kiểm soát giết mổ và mua bán, vận chuyển gia súc trên địa bàn. Các trường hợp vận chuyển gia súc không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch và có xuất xứ từ vùng dịch sẽ bị xử lý bằng biện pháp tiêu hủy không hỗ trợ. Những điểm buôn bán gia súc, nhốt chứa gia súc nghi mắc bệnh sẽ phải tiến hành tiêu hủy ngay và lập biên bản tạm ngưng hoạt động. Đối với tuyến vận chuyển trên đường quốc lộ 1, chúng tôi tăng cường hơn việc kiểm soát các phương tiện vận chuyển. Trong thời gian tới, rất có thể phải lập thêm chốt kiểm dịch tại đầu huyện Cẩm Mỹ để kiểm soát kỹ hơn các xe vận chuyển gia súc từ miền Trung vào, qua quốc lộ 56 ra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và trở về Long Thành - Biên Hòa. Chúng tôi đã cho tiêm vắc-xin phòng dịch cho các hộ chăn nuôi dọc tuyến quốc lộ  1 và quốc lộ 20 để ngăn chặn việc lây lan dịch do vận chuyển từ các tỉnh khác qua.

 

* Trong quá trình phòng, chống dịch, khó khăn của tỉnh hiện nay là gì, thưa ông?

Người chăn nuôi heo nên chủ động phòng chống, ngăn chặn không cho dịch có thể lây lan và bùng phát trên diện rộng...    

 

- Khó khăn nhất hiện nay là đang thiếu vắc-xin cho tiêm phòng. Nhu cầu vắc-xin để tiêm cho đàn gia súc của tỉnh hiện cần khoảng 300 ngàn liều, thế nhưng hiện mới chỉ có được 100 ngàn liều. Chúng tôi đang dành ưu tiên vắc-xin cho những vùng có khả năng xảy ra dịch cao. Vắc-xin thiếu từ trung ương nên rất khó khăn trong việc cung cấp đầy đủ cho người chăn nuôi. Trong tình hình thiếu vắc-xin như hiện nay, chúng tôi đã khuyến cáo người chăn nuôi, nhất là chăn nuôi heo nên chủ động phòng chống dịch bằng cách hạn chế tối đa người vào khu vực chăn nuôi. Sử dụng vôi để sát trùng, tiêu độc thường xuyên để ngăn chặn dịch. Chi cục thú y cũng có văn bản yêu cầu Đài phát thanh các huyện thường xuyên cập nhật diễn biến về dịch LMLM và thông tin cho người chăn nuôi biết để phòng chống. Tôi nghĩ, đã đến lúc phải huy động toàn xã hội để phòng chống, ngăn chặn không cho dịch có thể lây lan và bùng phát rộng trên địa bàn.

 

* Xin cảm ơn ông.

 

Vân Nam (thực hiện)

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích