
Chiều ngày mai 12-5, UBND tỉnh sẽ tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam. Trước hội nghị này, trao đổi với phóng viên báo Đồng Nai, bà Lưu Thị Phượng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em (UBDSGĐ-TE) tỉnh cho biết:
Chiều ngày mai 12-5, UBND tỉnh sẽ tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em và Ngày gia đình Việt
- Tháng hành động Vì trẻ em năm nay diễn ra từ ngày 15-5 đến 30-6 với chủ đề "Bảo vệ trẻ em - an toàn hôm nay, bền vững tương lai" và Ngày gia đình Việt Nam (28-6) có chủ đề "Thắp sáng tình yêu thương trong mỗi gia đình". Chủ đề của Tháng hành động Vì trẻ em năm nay nằm trong nội dung hoạt động trọng tâm của công tác trẻ em năm 2006. Trong đó có việc tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 19/QĐ-2004-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình "Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 - 2010" với mục tiêu đưa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hòa nhập với cộng đồng, đồng thời gia đình và cộng đồng phải là pháo đài vững chắc bảo vệ cho trẻ em phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.
Trong Tháng hành động Vì trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thông qua các hình thức diễn đàn, tọa đàm, liên hoan, giao lưu… để mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với trẻ em và gia đình; đồng thời xây dựng sự gắn bó, yêu thương giữa các thành viên trong gia đình để gia đình thực sự là môi trường an toàn cho mọi thành viên.
* Tháng hành động Vì trẻ em và Ngày gia đình năm nay sẽ tập trung vào những hoạt động gì, thưa bà?
- Các hoạt động trọng tâm trong tháng hành động là: Tiếp tục thực hiện các đề án dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tuyên truyền và tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phòng chống lạm dụng trẻ em; tuyên dương khen thưởng trẻ em học giỏi sống tốt; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí bổ ích cho trẻ em nhân dịp 1-6; tổ chức ngày hội tuổi thơ ở huyện Nhơn Trạch; đánh giá 1 năm thực hiện chủ trương cấp phát thẻ khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi; xây nhà tình thương, tặng quà và tổ chức trại hè cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn v.v… Đối với Ngày gia đình 28-6, từ tỉnh đến cơ sở sẽ tổ chức các chương trình liên hoan, họp mặt, tọa đàm, giao lưu văn nghệ - thể thao, tổ chức cho các gia đình đi tham quan, du lịch, họp mặt các thành viên trong gia đình…
* Nhìn lại công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, theo bà, đâu là những kết quả nổi bật?
- Nhờ UBDSGĐ-TE và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh có sự chủ động phối hợp thực hiện nên trong năm 2005, tỉnh đã thực hiện vượt kế hoạch cả 15 mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; 100% trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật nặng được chăm sóc; số trẻ dưới 5 tuổi làm giấy khai sinh đạt 98%; số trẻ bị tai nạn thương tích có giảm; số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ, giúp đỡ với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng… Riêng với công tác cấp phát thẻ khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, đến nay, toàn tỉnh đã có 189.000 trẻ được nhận thẻ, đạt 95%.
* Riêng với việc vận động đóng góp xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em và thực hiện chương trình "Vì 300 trái tim trẻ thơ", đến nay kết quả ra sao?
- Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về vận động đóng góp xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, hàng năm, trong Tháng hành động Vì trẻ em, UBDSGĐ-TE chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp tổ chức thực hiện vận động trong cán bộ, công chức, công nhân lao động, lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh đóng góp "Một ngày công vì trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn". Từ nguồn kinh phí này, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh giúp đỡ cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc hỗ trợ kinh phí thực hiện các chương trình phẫu thuật, chăm sóc sức khỏe, trợ vốn, tặng học bổng, tặng nhà tình thương v.v…
Riêng với việc thực hiện chương trình "Vì 300 trái tim trẻ thơ", tính đến nay đã có 53 trẻ em đã được phẫu thuật tim từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Trong những năm trước, do Viện tim TP.Hồ Chí Minh bị quá tải nên nhiều trẻ em bị bệnh tim của tỉnh phải chờ đợi lâu mới được đến lượt phẫu thuật, từ đó làm cho tiến độ triển khai chương trình chậm. Năm nay, bên cạnh việc tiếp tục hỗ trợ cho trẻ phẫu thuật tim tại Viện tim, UBDSGĐ-TE tỉnh đã đẩy mạnh việc liên hệ với một số bệnh viện khác ở TP.Hồ Chí Minh nên số trẻ được phẫu thuật đã tăng nhanh. Chỉ tính từ đầu năm 2006 đến nay đã có 20 trẻ bị bệnh tim đã được phẫu thuật với kinh phí do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ gần 1 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, một số trẻ bị bệnh tim đủ điều kiện sức khỏe sẽ được tiếp tục đưa đi phẫu thuật. Đó là điều đáng mừng nhất đối với chúng tôi.
* Bên cạnh những thuận lợi, chắc hẳn công tác trẻ em cũng gặp phải không ít khó khăn?
- Điều khiến chúng tôi trăn trở là trong thời gian qua, mặc dù đã có những chuyển biến nhưng tình hình trẻ em bị tai nạn thương tích, trẻ em vi phạm pháp luật vẫn còn ở mức cao; việc triển khai xây khu dân cư, xã, phường phù hợp với trẻ em giai đoạn 2004 -2006 cũng còn một số vướng mắc; công tác khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi gặp khó khăn ở khâu phát thẻ, tình trạng quá tải ở các bệnh viện và việc thanh quyết toán các chi phí điều trị…
* Từ nay đến cuối năm 2006, công tác trẻ em của tỉnh sẽ tập trung vào những nội dung gì thưa bà?
- UBDSGĐ-TE các cấp trong tỉnh phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. UBDSGĐ-TE tỉnh sẽ phối hợp thực hiện các đề án thuộc chương trình "Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 - 2010", khảo sát dự án xây dựng một trung tâm dành cho trẻ em thiểu năng trí tuệ; mở rộng dự án ngôn ngữ trị liệu cho trẻ sau khi phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch…
* Xin cảm ơn bà.
Kim Tuấn (thực hiện)