Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael W. Marine :
Đồng Nai phải cố gắng để làm tốt hơn nữa trong cạnh tranh thu hút đầu tư

09:03, 01/03/2006

Chuyến thăm của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael W. Marine tới Đồng Nai chỉ diễn ra trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ, trong đó vừa chào xã giao lãnh đạo tỉnh và hai bên cùng đàm luận, vừa đi thăm hai nhà máy của Hoa Kỳ đầu tư tại KCN Amata và KCN Biên Hòa II.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael W. Marine.

Chuyến thăm của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael W. Marine tới Đồng Nai chỉ diễn ra trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ, trong đó vừa chào xã giao lãnh đạo tỉnh và hai bên cùng đàm luận, vừa đi thăm hai nhà máy của Hoa Kỳ đầu tư tại KCN Amata và KCN Biên Hòa II. Thế nhưng trước khi đến Đồng Nai, từ Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM cũng đã cho chúng tôi biết là Đại sứ sẵn sàng dành cho báo giới Đồng Nai một ít thời gian trong chuyến đi này. Và sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ với Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một, Đại sứ đã quay sang chúng tôi: "Nào, tới lượt tôi phải trả lời các nhà báo!"...

 

* Vâng, thưa Đại sứ, chào mừng Ngài đến Đồng Nai và lại ưu ái dành cho báo giới Đồng Nai cuộc phỏng vấn. Tôi đã định hỏi trước khi đến Đồng Nai Ngài đã có thông tin gì về vùng đất này, nhưng qua cuộc trao đổi của Ngài với Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, tôi thấy dường như Ngài đã có khá nhiều thông tin về Đồng Nai. Vậy theo Ngài, mức độ đầu tư của các nhà đầu tư Hoa Kỳ vào Việt Nam trong thời gian qua là ít hay nhiều?

 

- Tôi đến Việt Nam nhận nhiệm vụ được 18 tháng và  trong suốt thời gian đó,  các viên chức phía Việt Nam luôn nhắc tôi là đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam  còn thấp quá và mong  muốn đầu tư nhiều hơn nữa.

Tôi nghĩ điều đó một mặt nào đó thì đúng, mặt nào đó thì không đúng vì chưa công bằng lắm. Tôi không biết gần đây chị có nghe thông báo về một cuộc nghiên cứu giữa  Bộ  Kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) Việt Nam và Tổ chức phát triển thương mại quốc tế của Hoa Kỳ (USAID) chưa,  kết quả cho thấy con số đầu tư thực của Hoa Kỳ lớn gấp đôi con số được công bố. Nhất là kể từ khi Hiệp định thương mại song phương của Hoa Kỳ - Việt Nam có hiệu lực thì số lượng giao dịch thương mại của hai nước đã vượt quá con số đầu tư của Hoa Kỳ vào VN. Tôi nghĩ điều đó cũng có lý vì  những người có vốn phải suy tính, nghiên cứu trước khi đầu tư và biết sẽ thu hồi vốn như thế nào.

 

* Với Đồng Nai thì sao, thưa Ngài?

 

- Như tôi đã nói với ngài Chủ tịch UBND tỉnh là Đồng Nai thời gian qua đã  làm tốt  hơn tất cả các tỉnh khác về thu hút đầu tư và tất nhiên Đồng Nai nếu muốn tiếp tục thành công thì phải cố gắng nhiều hơn nữa. Theo tôi cải thiện tính minh bạch, tính nhất quán trong thực hiện chính sách và sự thiên vị các DN Nhà nước là những vấn đề cần được quan tâm. Việt Nam hiện đang hết sức cố gắng trong việc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới  và tôi nghĩ điều đó đang đến gần. Việt Nam ngày càng nổi lên là nơi hấp dẫn các nhà đầu tư và điển hình mới đây nhất  là Intel đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao với tổng vốn đầu tư hơn 600 triệu USD. Tôi nghĩ những lực này sẽ cộng hưởng với nhau và sẽ tạo ra mức tăng rất lớn trong việc đầu tư trực tiếp để thu hút các nhà đầu tư, kể cả các nhà đầu tư  Hoa Kỳ. Tôi nghĩ để tạo được danh tiếng rất khó mà đánh mất nó rất dễ, tôi nghĩ Đồng Nai phải cố gắng nhiều hơn để có thể duy trì uy tín của mình trong thu hút đầu tư nước ngoài.

 

* Theo Ngài, những lĩnh vực hay thế mạnh nào của Việt Nam có sức hấp dẫn các nhà đầu tư Hoa Kỳ?

 

-  Tôi nghĩ cũng rất khó mà nói trước được, có thể nói đến các ngành sản xuất được quan tâm là sản xuất giày dép, đồ gỗ, may mặc... nhưng tôi nghĩ ngày càng có nhiều hơn các lĩnh vực về công nghệ cao như Intel vừa đầu tư chẳng hạn.

 

* Ngài vừa đề cập đến ngành giày da, vậy theo Ngài phán quyết EU vừa đưa ra với ngành giày da của Việt Nam  và Trung Quốc khi tăng thuế nhập khẩu vì đã "bán phá giá", điều này có ảnh hưởng gì đến các nhà đầu tư Hoa Kỳ vì tại thị trường Việt Nam, các công ty sản xuất giày cho Hoa Kỳ rất nhiều?

 

-  Tôi chưa nghiên cứu quyết định của EU nên khó đưa ra nhận xét. Tôi nghĩ các nhà sản xuất giày dép họ xuất khẩu ra nhiều thị trường, trong đó có cả EU và Hoa Kỳ và tôi nghĩ chừng nào mà họ còn sản xuất ra những sản phẩm có tính cạnh tranh cao thì họ vẫn có thể tìm ra thị trường.

 

* Ngài đánh giá thế nào về mối quan hệ của hai nước sau chuyến thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải đến Hoa Kỳ năm vừa qua?

 

- Tôi có vinh dự được tháp tùng chuyến đi đó và chứng kiến những thành quả đạt được từ chuyến đi đó  đầu tiên. Và tôi nghĩ chuyến thăm đó đã là sự kiện quan trọng có thể nhìn  thấy thành quả từ chuyến thăm đó và có thể nhìn thấy rõ nhất là những quan hệ giao dịch đã tăng lên và chưa đạt đến đỉnh điểm. Thực ra quan hệ thương mại không thể nói lên hết được về quan hệ giữa hai nước chúng ta mà còn nhiều lĩnh vực khác ngày càng rộng hơn, sâu hơn mà tôi có thể kể ra như lĩnh vực  văn hóa, giáo dục...

 

* Ngài đánh giá thế nào về những chuyến đi xúc tiến đầu tư của Đồng Nai đến Hoa Kỳ ?

 

- Có thể nói là tôi không có nhiều thông tin nhiều lắm về chuyến đi của Đồng Nai nhưng tôi luôn luôn ủng hộ tất cả những hoạt động có thể tăng cường  sự hiểu biết lẫn nhau hơn giữa hai nước. Các chuyến viếng thăm của các đoàn lãnh đạo cao cấp của Hoa Kỳ đến Việt Nam  có tác dụng rất tốt trong việc tăng cường hiểu biết này và tôi nghĩ  rằng những chuyến đi như vậy sẽ tăng thêm phần hiểu biết và chắc chắn đem lại những lợi ích cho tỉnh Đồng Nai. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì các chuyến viếng thăm như vậy và Việt Nam có câu "trăm nghe không bằng mắt thấy".

 

* Trong nhiệm kỳ của Ngài tại Việt Nam, Ngài quan tâm đến mục tiêu nào nhất?

 

- Đã có rất nhiều người hỏi tôi câu này và tôi thấy rất khó mà trả lời. Thật ra tôi không  đặt trọng tâm vào một mục tiêu nào hết, tôi chỉ nghĩ là làm sao phải tăng cường tất cả các mối quan hệ trong tất cả mọi lĩnh vực  giữa hai bên và phải chú ý  củng cố từng lĩnh vực đó. Và nếu như chỉ dùng một câu để nói thì tôi muốn nói là: Mong muốn đạt được sự hiểu  biết lẫn nhau hơn nữa giữa hai nước.

 

* Xin cám ơn Đại sứ.

Kim Loan (thực hiện)

 

Tin xem nhiều