
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Hải quân nhân dân Việt Nam tự hào về truyền thống, trang sử vẻ vang của mình. Chiến công vang vọng của ngày hôm qua sẽ là ngọn đuốc quyết tâm giữ biển của ngày hôm nay, đang được CBCS hải quân tiếp bước.
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Hải quân nhân dân Việt Nam tự hào về truyền thống, trang sử vẻ vang của mình. Chiến công vang vọng của ngày hôm qua sẽ là ngọn đuốc quyết tâm giữ biển của ngày hôm nay, đang được CBCS hải quân tiếp bước. Ngọn đuốc ấy không bao giờ tắt, bởi nó được thắp sáng bằng tình yêu biển đảo, khát vọng hòa bình và niềm tin của những người lính biển.
![]() |
| Máy bay luyện tập trên bầu trời đảo Trường Sa lớn. Ảnh: Trọng Thiết |
Trong dặm dài hải trình hướng tới bình minh của Quân chủng Hải quân đã có hơn 3 ngàn CBCS hy sinh anh dũng. Không thể kể hết những người đã ngã xuống, nhưng tất cả liệt sĩ nằm lại trên những cung đường, cây cầu hay giữa biển khơi xa đều có một mẫu số chung: tình yêu biển đảo, sẵn sàng hy sinh quên mình cho Tổ quốc yên bình, cho dân tộc phồn vinh.
* Những người ngã xuống vì tổ quốc
60 năm thành lập, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, CBCS hải quân hôm nay và nhân dân cả nước vọng tưởng 64 liệt sĩ đã nằm lại rạn đá Gạc Ma trong sự kiện Trường Sa năm 1988. Các anh đã kê cao thêm nền Tổ quốc giữa đại dương bao la, để biển đảo Việt Nam một màu xanh bất tử. Để hôm nay, quân và dân cả nước luôn tự hào về các anh, những người lính canh biển của Tổ quốc thời bình nơi đầu sóng ngọn gió.
Trước họng súng của kẻ thù, Thiếu úy Trần Văn Phương đã hô vang: “Không chùn bước. Hãy để máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân anh hùng”. Khi bị bắt, người lính Gạc Ma binh nhất Trần Thiên Phụng thét vào mặt quân thù: “Đất nước chúng tôi không bao giờ dạy người lính đầu hàng”. Để khẳng định chủ quyền Tổ quốc, hạ sĩ Nguyễn Văn Lanh đã giành giật từng tấc đảo, quyết tâm cắm cờ Tổ quốc trên rạn đá Gạc Ma. Lá cờ đỏ sao vàng cắm trên đảo Gạc Ma ngày ấy là lá cờ kiêu hãnh, đẹp nhất trong lịch sử Hải quân Việt Nam. Lá cờ ấy đã nhuộm máu đào của 64 liệt sĩ, dệt nên bản hùng ca Trường Sa. Và chính nó đã xây dựng một tượng đài Gạc Ma trong lòng nhân dân. Tượng đài ấy tỏa sáng 64 linh hồn bất tử, bi tráng mà tự hào, bi thương mà kiêu hãnh.[links(left)]
Nắng có thể đốt cháy da người, bão tố cuồng phong có thể làm những gốc phong ba bật rễ, gian khổ có thể làm cho mái đầu người lính thêm nhiều sợi bạc nhưng không bao giờ làm lung lay được ý chí chiến đấu của người lính Trường Sa, đó là ý chí thép mang khát vọng hòa bình. Để rồi sau mỗi chặng hải trình gian khổ, sau mỗi ngày vác đá xây đảo ngâm mình trong nước biển mặn, sau những giờ lăn lê, bò trườn trong nắng lửa mưa rào, các anh vẫn hát Khúc quân ca Trường Sa giữa mênh mông biển cả.
Không thể nào quên 6/10 CBCS Nhà giàn DK1 đã vĩnh viễn nằm lại biển xanh. Chính trị viên Trung úy Nguyễn Hữu Quảng đã nhường áo phao và miếng lương khô cuối cùng cho đồng đội rồi để sóng cuốn đi; Đại úy Vũ Quang Chương ôm cờ Tổ quốc vào lòng trước khi ngã vào lòng biển mẹ; Chuẩn úy Lê Đức Hồng đem theo lý tưởng sống cống hiến cả đời cho biển đảo xuống đáy san hô. Tất cả sự hy sinh cao cả ấy là biểu tượng của tình yêu Tổ quốc, là khát vọng hòa bình, vì Trường Sa, Nhà giàn DK1 mãi mãi trường tồn trong lòng dân tộc.
* Thế mạnh, lực mới
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ 11-2010 đã xác định: Đẩy mạnh xây dựng Quân chủng Hải quân theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, có đủ thành phần lực lượng binh chủng chiến đấu trong mọi tình huống.
| Ngày 7-5-1955, Quân chủng Hải quân chính thức thành lập theo Nghị định số 284/NĐ-A của Bộ Quốc phòng với tên gọi “Cục Phòng thủ bờ bể”. Từ một lực lượng nhỏ bé với 141 CBCS và công nhân viên, đến nay Hải quân Việt Nam đã phát triển thành quân chủng hùng mạnh, tinh nhuệ, hiện đại, sánh vai với các nước trong khu vực và thế giới. 60 năm qua, Hải quân Việt Nam đã 2 lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; được tặng thưởng 2 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập hạng nhất và hạng nhì, 3 Huân chương Quân công (1 hạng nhất và 2 hạng nhì) và nhiều phần thưởng cao quý khác; lập nên 8 chiến công tiêu biểu, xứng đáng với truyền thống “chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”. |
Bắt đầu từ năm 2010, được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân quan tâm, đầu tư xây dựng, Quân chủng Hải quân đã phát triển nhanh về tổ chức biên chế, mạnh về vũ khí trang bị, tàu thuyền. Về lực lượng, từ 4 vùng hải quân phát triển thành 5 vùng đóng quân trên các địa bàn trọng điểm, cửa ngõ của đất nước. Từ 3 lực lượng chủ yếu phát triển thành 5 lực lượng, như: tàu mặt nước, tàu ngầm; pháo binh - tên lửa trên bờ; không quân - hải quân; hải quân đánh bộ; đặc công hải quân và lực lượng phòng thủ đảo. Thành lập thêm nhiều đơn vị mới, như: Lữ đoàn Không quân Hải quân 954, Lữ đoàn Tàu ngầm hiện đại 189, Lữ đoàn Tên lửa bờ 685, Lữ đoàn Tàu pháo tên lửa 176; nâng cấp Bộ chỉ huy Vùng lên Bộ Tư lệnh Vùng; cấp Quân chủng Hải quân tương đương quân đoàn, một số trung đoàn lên lữ đoàn, các tiểu đoàn radar lên trung đoàn…
Cùng với phát triển lực lượng, Quân chủng Hải quân đã đầu tư mua sắm thiết bị hiện đại, như: tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9; máy bay EC-225, DHC-6; tàu ngầm ki lô 636 thế hệ mới; tên lửa bờ thế hệ mới; tàu pháo được thiết kế chế tạo mới, vận hành thao tác tự động…
* Tự hào lính biển thời bình
Sáng 2-5, Quân chủng Hải quân đã long trọng tổ chức kỷ niệm và duyệt binh 60 năm ngày thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng. Tại đây, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Tư lệnh Hải quân, đã ôn lại truyền thống 60 năm thành lập, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng hải quân. Ông nhấn mạnh: “Trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, phải đối mặt với bao thách thức, gian khổ, thầm lặng hy sinh nhưng CBCS hải quân vẫn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, yên tâm bám đảo, giữ biển, quyết tâm giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng được thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc trên biển, tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước. 60 năm thành lập, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành là cuộc hải trình hướng tới bình minh không mệt mỏi của mỗi CBCS hải quân”.
Tự hào tiếp bước thế hệ cha anh, Trung úy Nguyễn văn Vỵ, Trợ lý tác chiến Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân, phát biểu: “Tự hào tiếp bước truyền thống chiến đấu của cha anh đi trước, đó không chỉ nghĩa vụ và trách nhiệm, mà còn là sự tri ân của thế hệ đi sau. Chúng tôi xác định rằng, được cống hiến, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo là thể hiện tình yêu Tổ quốc”.
Là người bồi đắp tình yêu Tổ quốc cho CBCS hải quân, Thượng tá Nguyễn Trọng Ái, Chính ủy Lữ đoàn 171, chia sẻ: “Những cống hiến, hy sinh anh dũng của cha anh hôm qua là lý tưởng sống của thế hệ CBCS hôm nay. Tự hào với truyền thống của Quân chủng Hải quân anh hùng, chúng tôi nguyện mài sắc ý chí chiến đấu, sẵn sàng hy sinh quên mình để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của
Tổ quốc”.
Mai Thắng

![[Infographic] Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi): Nhiều điểm mới thúc đẩy phát triển hàng không hiện đại, bền vững](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-hang-khong_20251214223641.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Nóng] Cận cảnh chiếc tàu bay đầu tiên hạ cánh xuống Sân bay Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_7835_20251215164618.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] 5 điểm mới mang tính đột phá của Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/b1_20251214210739.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi): Hoàn thiện hệ thống, tạo đột phá phát triển nhân lực](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/111_20251215111219.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cận cảnh máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN 5001 di chuyển qua tháp không lưu nhà ga Sân bay Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_20251215172822.jpg?width=500&height=-&type=resize)





![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)

