Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vùng 2 Hải quân: Vui xuân không quên nhiệm vụ

05:01, 22/01/2011

Làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, những người lính Vùng 2 Hải quân đêm ngày đối mặt với sóng to, bão dữ, chấp nhận bao gian khổ, hy sinh. Và trong lúc mọi người, mọi nhà chuẩn bị đón xuân, vui Tết thì các anh lại tiếp tục lênh đênh cùng các con tàu, thầm lặng nắm chắc tay súng giữ vững sự bình yên cho Tổ quốc.

Làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, những người lính Vùng 2 Hải quân đêm ngày đối mặt với sóng to, bão dữ, chấp nhận bao gian khổ, hy sinh. Và trong lúc mọi người, mọi nhà chuẩn bị đón xuân, vui Tết thì các anh lại tiếp tục lênh đênh cùng các con tàu, thầm lặng nắm chắc tay súng giữ vững sự bình yên cho Tổ quốc.

 

* Tất cả vì biển, đảo thân yêu

 

Trong câu chuyện với chúng tôi vào những ngày đầu năm mới, Đại tá Mai Tiến Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân đã thông báo một tin vui, trong năm 2010, Vùng 2 Hải quân vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân chủng tặng cờ thi đua xuất sắc toàn Quân chủng, Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thành tích nổi bật đó có sự chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của Bộ Quốc phòng, của lãnh đạo Quân chủng và sự động viên, giúp đỡ chí tình của chính quyền, nhân dân các địa phương nơi đơn vị làm nhiệm vụ, trong đó có Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một thăm Vùng 2 Hải quân.

Đại tá Mai Tiến Tuyên cho biết, Vùng 2 Hải quân được Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân giao nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, kéo dài từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Bạc Liêu, trong đó có các nhà giàn DK1, DK2 trên một phạm vi rộng, có diện tích hàng triệu cây số vuông. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề nên từ đầu năm 2010, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Vùng 2 đã quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của trên về nhiệm vụ chính trị của Quân chủng và của đơn vị. Mặc dù phải triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, điều kiện sinh hoạt, huấn luyện chiến đấu của bộ đội còn nhiều thiếu thốn, gian khổ, nhưng với quyết tâm và nỗ lực của mình, toàn đơn vị đã vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm, như: xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện tốt chương trình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Bảo đảm tốt công tác kỹ thuật",  xây dựng các "Đội tàu chính quy mẫu mực, kho, trạm mẫu";  tổ chức tiếp nhận, bảo quản an toàn các loại vũ khí, khí tài, trang bị phục vụ chiến đấu, đảm bảo đúng tinh thần "giữ tốt, dùng bền"; tích cực tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, tuần tra trên biển và kịp thời phát hiện, đẩy đuổi, xử lý các tàu, thuyền nước ngoài xâm nhập vùng lãnh hải của Tổ quốc trái phép, giữ vững môi trường ổn định trên biển, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ngư dân làm ăn, đánh bắt hải sản góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước...

 

Một trong những hoạt động nổi bật của Vùng 2 Hải quân trong năm 2010 là việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ theo đúng thời gian, quy trình và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; là tiền đề tạo ra sức mạnh mới trong toàn Đảng bộ vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2011 và những năm tiếp theo.

 

* Giữ vững mối đoàn kết quân, dân

 

Theo Đại tá Mai Tiến Tuyên, góp phần vào thành tích chung của đơn vị phải kể đến sự động viên, giúp đỡ chí tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ở các địa phương mà đơn vị đóng quân, trong đó có  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai. Do vậy, trong năm 2010, tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự Trung ương và của Đảng ủy Quân chủng về "Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới", Vùng 2 Hải quân đã tăng cường và nâng cao chất lượng công tác dân vận ở các địa bàn đóng quân và từng bước đưa hoạt động này đi vào chiều sâu. Trong năm 2010, đơn vị cũng đã tổ chức nhiều đợt công tác dân vận, tuyên truyền rộng rãi cho hàng ngàn lượt cán bộ, nhân dân ở 7 tỉnh, thành (nơi đóng quân) về vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo, thềm lục địa Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước, tham gia giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên biển.

 

Riêng ở Đồng Nai, Vùng 2 Hải quân và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức kết nghĩa với nhiều cơ quan, đơn vị như: Công an tỉnh, Công an huyện Nhơn Trạch, Tỉnh đoàn và các xã Đại Phước, Phú Đông, Trường mầm non Nhơn Trạch (huyện Nhơn Trạch)... Tại những địa phương kết nghĩa, đơn vị đã tổ chức nhiều đợt hành quân dã ngoại, đưa CBCS về giúp dân, như: làm đường đi lại, đắp đê, san nền, sửa chữa nhà cửa, xây nhà tình nghĩa, làm nhà tình thương, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ cho các gia đình chính sách, gia đình quân nhân gặp khó khăn và những người dân lâm vào cảnh khó khăn, ngặt nghèo... Việc làm của những người lính Hải quân Vùng 2 đã góp phần thắt chặt thêm tình cảm gắn bó quân - dân cá nước.

 

Trong năm 2011, bên cạnh mục tiêu tập trung phối hợp với các địa phương nơi địa bàn đóng quân làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo, CBCS Vùng 2 Hải quân còn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, nhà giàn, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, kết hợp với tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trước mắt, đơn vị mở đợt thi đua đột kích ngắn ngày lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân Tân Mão 2011, mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và chuẩn bị chu đáo cho bộ đội trên bờ, ngoài đảo, trên các nhà giàn đón một cái Tết tươm tất, an toàn và sẵn sàng chiến đấu cao.

Đức Việt

 

 

Tin xem nhiều