Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tín hiệu vui từ công tác cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư

08:10, 04/10/2010

Thực hiện Nghị quyết 09/CP và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, công tác cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư là một trong những mặt công tác lớn được các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh coi trọng. Với nhiều hình thức giúp đỡ thiết thực từ vật chất lẫn tinh thần, các đối tượng lầm lỗi, phạm tội đã nhận ra lỗi lầm, phấn đấu vươn lên trở thành người có ích cho xã hội.

Thực hiện Nghị quyết 09/CP và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, công tác cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư là một trong những mặt công tác lớn được các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh coi trọng. Với nhiều hình thức giúp đỡ thiết thực từ vật chất lẫn tinh thần, các đối tượng lầm lỗi, phạm tội đã nhận ra lỗi lầm, phấn đấu vươn lên trở thành người có ích cho xã hội.

 

* Cùng bắt tay giúp người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng

 

Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh, trong những năm qua, UBMTTQ các cấp cùng với các tổ chức thành viên và các ngành có liên quan tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người phạm tội, tạo điều kiện để đối tượng cùng hòa nhập với cuộc sống cộng đồng. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục đã giúp cho người lầm lỗi thấy được hành vi sai trái của mình, chính sách khoan dung của Đảng, Nhà nước để họ quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, trở thành người có ích cho xã hội. Thông qua việc thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 1998-2010, Ban công tác Mặt trận các cấp đã vận động 15.630 gia đình đứng ra bảo lãnh cho con em đang thi hành hình phạt án treo, hết hạn giáo dục tại các trường giáo dưỡng về địa phương nhưng chưa thực sự tiến bộ..., để phối hợp theo dõi, giáo dục, giúp đỡ họ trở thành người lương thiện.

 

Khen thưởng cho các  tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

Thông qua các buổi họp khu dân cư, ban công tác mặt trận và ban vận động các ấp, khu phố đã thông báo danh sách các đối tượng cần cảm hóa, giáo dục tại địa bàn dân cư, đồng thời giao trách nhiệm cho gia đình và các ban ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm giáo dục, cảm hóa đối tượng. Thời gian qua, hội phụ nữ các cấp đã giáo dục, cảm hóa được 520 đối tượng tệ nạn xã hội trở thành người tiến bộ, có ích cho xã hội; giáo dục được 987 em thiếu niên hư hỏng và gái mại dâm từ bỏ việc bán dâm trở về với gia đình làm ăn lương thiện; giáo dục 45 chủ chứa cam kết không tái phạm. Đoàn thanh niên các cấp đã lập danh sách, phân loại 3.500 thanh thiếu niên hư hỏng, chậm tiến hoặc có biểu hiện xấu để phân công đoàn viên theo dõi, giúp đỡ. Hội Nông dân các cấp đã rà soát, phân loại 1.600 hộ gia đình hội viên có người thân phạm tội để có biện pháp cảm hóa, giáo dục. Đặc biệt, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của lớp người đi trước, có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia bảo lãnh và giáo dục, cảm hóa hàng ngàn đối tượng. Với những việc làm tích cực vừa nêu, những năm qua, UBMTTQ các cấp và các ban ngành, đoàn thể đã tham gia giáo dục, cảm hóa 12.630 đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, trong đó có 9.500 đối tượng thực sự tiến bộ trở thành người tốt.

 

* Nhiều điển hình giúp người lầm lỗi

 

Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, như: ông Bùi Quang Toại (Chủ tịch UBMTTQ xã Phú Lâm, huyện Tân Phú) đã vận động nhân dân thực hiện tốt chương trình 4 giảm, phối hợp giáo dục, cảm hóa 41 đối tượng phạm pháp, trong đó có 32 đối tượng tiến bộ, hoàn lương; ông Hoàng Đình Quế (trưởng khu phố 2, phường Phú Bình, thị xã Long Khánh) tham gia hòa giải thành công 51 vụ bất đồng trong nội bộ nhân dân, cảm hóa 4 đối tượng quậy phá tiến bộ; ông Nguyễn Văn Uyên (Chủ tịch UBMTTQ xã Phú Bình, huyện Tân Phú) phối hợp giáo dục, cảm hóa, tạo việc làm cho 41 đối tượng phạm pháp trở thành người tốt; Ban công tác Mặt trận ấp Bình Thạch (xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu) cảm hóa được 6 đối tượng, hòa giải thành công 75 vụ mâu thuẫn trên địa bàn.

 

Cùng với công tác giáo dục, cảm hóa đối tượng lỗi lầm, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên còn coi trọng việc giúp đỡ vật chất như vốn, kinh nghiệm sản xuất, tạo công ăn việc làm để các đối tượng trong diện có điều kiện ổn định cuộc sống, không tái phạm vào con đường cũ. Trong 10 năm qua, đã có 520 đối tượng phạm tội các loại sau khi đã hoàn lương trở về địa phương được UBMTTQ các cấp, các tổ chức thành viên, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân giúp đỡ vốn sản xuất, xây tặng nhà tình thương, hỗ trợ học bổng với số tiền gần 1 tỷ đồng. Nhiều tổ chức, cá nhân còn có những mô hình hay như: Công ty TNHH Thanh Bình xây dựng "Trung tâm hỗ trợ vào đời" nhằm đỡ đầu những đối tượng đã hết hạn cải tạo trở về địa phương nhưng không có gia đình, nơi nương tựa, giúp họ có công ăn việc làm, nơi ăn ở để họ có điều kiện phấn đấu vươn lên thành người lương thiện, sống có ích. Ông Huỳnh Văn Dũng (ở ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) đã nhận dạy nghề miễn phí, tạo công ăn việc làm cho 36 thanh niên lầm lỗi...

 

Chính những đóng góp âm thầm, không mệt mỏi ấy của UBMTTQ các cấp, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên và quần chúng nhân dân đã góp phần đáng kể vào sự thành công trong việc thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. Thành quả đó là kinh nghiệm quý, giúp cho tỉnh tiếp tục vươn lên giành nhiều thắng lợi trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian tới.

Đức Việt

 

 

 

Tin xem nhiều