
Thị trấn Long Thành có 6 khu dân cư với 164 tổ nhân dân thì tất cả các khu dân cư đều thành lập Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc. Thông qua các CLB Gia đình hạnh phúc và tổ nhân dân, việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã đến tận nhà mỗi người dân...
Thị trấn Long Thành có 6 khu dân cư với 164 tổ nhân dân thì tất cả các khu dân cư đều thành lập Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc. Thông qua các CLB Gia đình hạnh phúc và tổ nhân dân, việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã đến tận nhà mỗi người dân...
* Phổ biến đến từng nhà
Về khu dân cư Cầu Xéo (thị trấn Long Thành) hỏi thăm nhà chị Thành "phụ nữ" thì hầu như ai cũng biết. Bởi lẽ, chị Thành đã nhiều năm gắn bó với công tác hội phụ nữ và thường đến hòa giải, "gỡ rối tơ lòng" cho các cặp vợ chồng khi tổ ấm của họ bị xáo trộn. Có người còn gọi chị là chị Thành "chủ nhiệm", vì từ gần một năm nay mọi người biết đến chị trên cương vị chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Gia đình hạnh phúc ở khu Cầu Xéo - là một trong những CLB được Đảng ủy, chính quyền địa phương đánh giá có nhiều nỗ lực, tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.
CLB Gia đình hạnh phúc khu Cầu Xéo hiện có 178 hội viên. Theo thường lệ, cứ vào mỗi tối của ngày 25 hàng tháng, CLB tổ chức sinh hoạt định kỳ tại nhà sinh hoạt cộng đồng của khu. Thông qua những buổi sinh hoạt này, các thành viên ban chủ nhiệm đã tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Nhà nước, cũng như những quy định của pháp luật hiện hành.
Trước khi làm chủ nhiệm CLB Gia đình hạnh phúc, chị Thành đã có hơn 12 năm làm cán bộ Hội Phụ nữ. Vì thế, chị cũng là người có khá nhiều kinh nghiệm phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Chị nói: "Việc chọn nội dung tuyên truyền phải phù hợp theo từng thời điểm. Phải biết dư luận đang quan tâm nhiều đến vấn đề gì để mình có thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật về vấn đề đó. Nếu làm được như vậy, nói nôm na như người xưa, thì đã gãi đúng chỗ ngứa". Với suy nghĩ như trên, chị Thành đã chủ động chọn lựa nội dung và hình thức tuyên truyền theo sát diễn biến thời sự. Nhờ vậy, các buổi sinh hoạt định kỳ của CLB Gia đình hạnh phúc khu Cầu Xéo đã thu hút khá đông hội viên và quần chúng tham gia.
Trao đổi với chúng tôi, chị Thành cho hay, ngoài những buổi sinh hoạt định kỳ tổ chức đều đặn, các thành viên trong ban chủ nhiệm và một số hội viên cũng thường xuyên đến tận nhà dân, đặc biệt là các hộ chưa có người tham gia vào CLB để trực tiếp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho họ. Với những gia đình có người vi phạm pháp luật, các thành viên ban chủ nhiệm không chỉ tuyên truyền về pháp luật, mà còn đi sâu tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, tâm tư của họ nhằm động viên họ quan tâm, uốn nắn con em mình sửa sai kịp thời...
Nói về hoạt động của các CLB Gia đình hạnh phúc, chị Trần Đức Thiên Duyên, cán bộ phụ trách Gia đình và trẻ em thị trấn nhớ lại: Tháng 12-2009, được sự giúp đỡ, chỉ đạo của Đảng ủy và UBND thị trấn, chị đã mạnh dạn đứng ra tổ chức, vận động thành lập 3 CLB Gia đình hạnh phúc. Lúc đầu thành lập, ở mỗi CLB chỉ có từ 20-25 thành viên, nhưng hoạt động cũng rất hiệu quả. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật của CLB, dần dần người dân nhận thấy việc tham gia CLB có ích lợi cho gia đình, nhất là trong việc giáo dục con cái, nên xin đăng ký vào CLB ngày càng đông. Và, chỉ sau một thời gian ngắn, số hội viên tại các CLB này không ngừng tăng lên. Điển hình như khu Phước Hải, lúc mới thành lập chỉ có 20 hội viên, đến nay có đến 120 hội viên...
Theo chị Duyên, sở dĩ các CLB Gia đình hạnh phúc làm tốt công tác của mình là do có sự góp sức rất nhiệt tình của các tổ nhân dân. Và trong số các thành viên ban chủ nhiệm CLB, có một số người đồng thời cũng là tổ trưởng, tổ phó tổ nhân dân.
* Chuyển biến
Với 6 khu dân cư trong thị trấn đều có CLB Gia đình hạnh phúc và trong thời gian qua các CLB này đều đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến từng hộ gia đình ở khu dân cư. Thế nhưng, theo ông Phạm Công Thành, Phó chủ tịch UBND thị trấn, các CLB Gia đình hạnh phúc cũng chỉ mới là một trong số các "kênh" mang kiến thức pháp luật đến với mỗi người dân. Bởi vì, ngoài việc tổ chức người đến tận nhà tuyên truyền trực tiếp, thị trấn còn có những hình thức tuyên truyền gián tiếp, như: qua đài truyền thanh, treo các băng rôn, pa nô... Bên cạnh đó, tại UBND thị trấn còn thành lập một CLB Pháp luật với nòng cốt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thành viên tham gia gồm trưởng, phó các ban ngành, mặt trận, các đoàn thể. Cũng nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhưng với lực lượng "hùng hậu" như vậy, CLB Pháp luật của thị trấn còn tổ chức trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân, tổ chức các buổi tọa đàm chuyên đề, các cuộc liên hoan văn nghệ tuyên truyền pháp luật và phòng chống tội phạm...
Hiện nay, ở thị trấn Long Thành tất cả 6 CLB Gia đình hạnh phúc đều có tủ sách pháp luật riêng. Theo chị Trần Đức Thiên Duyên, dù các CLB Gia đình hạnh phúc phải tự túc kinh phí hoạt động, nhưng hầu hết anh chị em trong ban chủ nhiệm các CLB đều rất tích cực, nhiệt tình trong công tác. Từ chỗ không có kinh phí hoạt động, đến nay ở tất cả 6 CLB đều đã lập được cho CLB mình một quỹ riêng, ít nhất cũng đến mười triệu đồng. Số tiền này do các thành viên ban chủ nhiệm CLB ở các khu vận động hội viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn đóng góp và chỉ dùng khi có việc hữu sự.
Điều đáng quan tâm là tham gia CLB Pháp luật, có những người từng vi phạm pháp luật đang thuộc diện phải giáo dục tại địa phương, hoặc đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Ông Nguyễn Công Huấn, cán bộ tư pháp xã cho rằng, việc đưa những người vi phạm pháp luật tham gia CLB cũng là cách để thường xuyên giáo dục pháp luật cho họ, để họ không tiếp tục bị kẻ xấu lôi kéo, cũng như kịp thời ngăn chặn nếu họ có ý định tái phạm.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo nhiều cách khác nhau, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực và rõ nét. Anh Nguyễn Anh Tuấn, làm nghề chạy xe ôm ở khu Phước Long, nhận xét: "Thập niên 90 của thế kỷ trước, khu Phước Long là một trong những địa bàn khá nhức nhối với nạn cờ bạc, đá gà... Vậy mà từ hơn 10 năm nay, các tệ nạn đó đã không còn xảy ra. Hơn nữa, trong vòng 10 năm liên tiếp, khu dân cư chúng tôi đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa"...
Thống Nhất


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)









