Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tuyên truyền phòng chống tội phạm ở phường Long Bình:
Mô hình mới và hiệu quả

10:09, 13/09/2010

"Đi nghe Công an phường (CAP) nói chuyện phòng chống tội phạm, hay lắm". "Chuyện lạ" ấy gần đây đã xuất hiện trong các khu phố ở phường Long Bình (TP.Biên Hòa).

"Đi nghe Công an phường (CAP) nói chuyện phòng chống tội phạm, hay lắm". "Chuyện lạ" ấy gần đây đã xuất hiện trong các khu phố ở phường Long Bình (TP.Biên Hòa).

 

* Buổi họp bổ ích

 

Tối cuối tuần nhưng trụ sở CAP người dân vẫn tấp nập đến họp. "Tối nay là chuyên đề tuyên truyền phòng chống tội phạm cho các đối tượng thuộc ngành nghề kinh doanh doanh phế liệu và cầm đồ", Trung tá  Đào Văn Phú, Phó trưởng công an phường cho biết.

 

Một cuộc họp tuyên truyền phòng chống tội phạm ở phường Long Bình.

Cũng là nội dung báo cáo về tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn thành phố, nhưng đồng chí Phú đi sâu về phân tích nguyên nhân, như vụ giết người ở KP2, phường Long Bình tối 19-8 là do tác hại từ say rượu không kiềm chế được như thế nào, vụ trộm cắp máy tính ở phòng trọ KP6 là do nạn nhân thiếu cảnh giác ra sao... khiến người dân rất chú ý bởi vụ việc xảy ra ngay trên địa bàn. Sự quan tâm ngày càng tăng khi đồng chí Phú chuyển sang phân tích các nguy cơ tội phạm thường xảy ra trong ngành nghề kinh doanh phế liệu và cầm đồ, như mua hay cầm phải hàng gian, hàng giả, phế liệu có lẫn vũ khí gây cháy nổ...

 

Không chỉ tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống tội phạm cho người dân, tại cuộc họp, người dân còn được hướng dẫn cách xử lý khi phát hiện tội phạm. Những số điện thoại "nóng" được mọi người chuyền tay nhau ghi chép lại. Chị Lê Thị Bảy, chủ vựa phế liệu ở KP3 nhận xét, đây là những kiến thức rất bổ ích, không chỉ góp phần giúp cơ quan chức năng giữ vững an ninh trật tự địa phương mà còn giúp người dân tự bảo vệ mình. "Trước tôi kinh doanh phế liệu, cứ thấy cái gì có lời là mua. Giờ thì biết, nếu cứ tham lời mua phải hàng gian, không chỉ mất tiền mà còn bị phạt tiền, có khi đi tù nữa. Phải cảnh giác, không được tiếp tay cho bọn xấu", chị Bảy khẳng định.

 

* Phòng ngừa từ gốc

 

Trung tá Nguyễn Văn Nam, Trưởng công an phường Long Bình cho biết, trước kia mỗi đợt tuyên truyền phòng chống tội phạm, địa phương thường tập trung đại trà người dân các khu phố, nội dung tuyên truyền cũng chỉ chung chung, do đó người dân ít quan tâm chú ý, hay nói chuyện riêng hoặc lo ra, hiệu quả tuyên truyền vì thế chưa đạt yêu cầu. Nhận ra nhược điểm của cách tuyên truyền này, Ban chỉ huy CAP đã mạnh dạn đề xuất đổi mới từ phương pháp cho đến nội dung. Với mỗi đối tượng thuộc các ngành nghề khác nhau, CAP soạn thảo nội dung liên quan đến đặc thù của ngành nghề để tập trung tuyên truyền cho phù hợp. Như với đối tượng kinh doanh internet, thì tuyên truyền, không kinh doanh sau 22 giờ 30, không tải các trang web cấm, các trò chơi mang tính bạo lực. Với loại hình kinh doanh nhà nghỉ, phòng trọ thì tuyên truyền việc thực hiện nghiêm túc đăng ký tạm trú, ghi sổ theo dõi. Còn với kinh doanh cà phê giải khát thì không hoạt động sau 23 giờ, không để đèn mờ... Sau khi tuyên truyền hết các ngành nghề, CAP sẽ tập trung tuyên truyền đến các khu dân cư nhằm giúp người dân tăng cường cảnh giác, tự đề phòng đồng thời tích cực thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.

 

Qua các buổi trực tiếp tham gia tuyên truyền tại phường Long Bình, Trung tá Lê Hồng Thanh, Đội phó Đội tham mưu tổng hợp Công an TP.Biên Hòa nhận xét, mô hình tuyên truyền của CAP Long Bình bước đầu đã tỏ ra có hiệu quả. Người dân đã có sự quan tâm đến nội dung tuyên truyền, ý thức được vai trò và trách nhiệm trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của mọi người và chính mình ngay từ gia đình, từ từng điểm kinh doanh và từng điểm dân cư - yếu tố quan trọng hàng đầu trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm.

 

Theo ông Tống Thanh Đa - Chủ tịch UBND phường, Long Bình là địa phương phức tạp do có địa bàn rộng, lượng dân nhập cư chiếm đến hơn ½ tổng dân số (bình quân mỗi năm tăng trên 4.100 người nhập cư), ngành nghề nào cũng có người kinh doanh, trong đó đông nhất là kinh doanh phòng trọ với khoảng 2.600 hộ có trên 10 ngàn phòng trọ. Vì thế, việc tập trung truyên truyền có trọng tâm, trọng điểm đến từng loại đối tượng theo kiểu "cuốn chiếu" của CAP sẽ góp phần nâng cao ý thức, tinh thần tố giác tội phạm của người dân, hạn chế được tình trạng mất an ninh trật tự. "Việc tuyên truyền không thể ngày một ngày hai là có kết quả ngay, mà phải "mưa dầm thấm đất". Chúng tôi tin rằng, một khi người dân đồng tình, ủng hộ, tất sẽ đạt hiệu quả tốt", ông Đa nói.

 

Linh Lan

 

 

Tin xem nhiều