Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thượng tá Phạm Thị Vinh: Hạnh phúc khi làm được điều dân cần

10:09, 24/09/2010

Phường Xuân Thanh (TX. Long Khánh) trước đây được coi là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự xã hội. Với cương vị Trưởng Công an phường, Thượng tá Phạm Thị Vinh đã lăn xả vào những công tác khó khăn để từng bước ổn định tình hình.

Phường Xuân Thanh (TX. Long Khánh) trước đây được coi là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự xã hội. Với cương vị Trưởng Công an phường, Thượng tá Phạm Thị Vinh đã lăn xả vào những công tác khó khăn để từng bước ổn định tình hình.

 

* Hạnh phúc khi làm được việc dân cần

 

Những ngày đầu về công tác ở phường, Thượng tá Vinh cảm nhận rõ trách nhiệm nặng nề nên phải giải quyết công việc cả ngày lẫn đêm. Thực tiễn công tác có va chạm, đương đầu với các loại tội phạm và thường xuyên tiếp xúc với người dân đã giúp chị vững vàng trong công tác. Chị tâm niệm, phải gần dân mới nắm được tâm tư, nguyện vọng của dân. Vì thế, chị đã dành khá nhiều thời gian thâm nhập thực tế, gần gũi với dân để nghe họ trình bày. Chị còn tìm hiểu, lắng nghe các đối tượng phạm pháp bày tỏ những điều tâm tư mà họ không thể thổ lộ cùng ai, nghe các gia đình có người thân vi phạm pháp luật nói về hoàn cảnh của họ. Nhiều lần chị đã đến thăm, tặng quà, giúp đỡ và động viên họ. Từ đó, nhiều người cảm thấy vui và hiểu ra rằng, công an thực sự là của dân và vì dân.

 

Thượng tá Vinh quan tâm đến công tác dân vận và xem đây là công việc thường xuyên để giúp dân vượt qua khó khăn trong cuộc sống đời thường. Việc làm của chị đã được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể... Chị cho biết: "Trong công tác vận động quần chúng, bây giờ có nơi nói "họp dân" là rất khó. Nhưng ở phường Xuân Thanh, những lần mình nói chuyện với bà con trong khu phố, bà con đều tham gia đông đủ. Nghe xong, nhiều người không vội ra về ngay. Họ nán lại để bày tỏ niềm phấn khởi được nghe nhiều thông tin bổ ích, hoặc chỉ để cám ơn về cách giải quyết công việc có lý, có tình. Cảm động nhất là những người sau khi vi phạm pháp luật, nhờ giáo dục, uốn nắn đã trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, họ coi mình như một người thân". Chị cảm thấy hạnh phúc khi làm được những việc mà dân cần.

 

6 năm qua, từ khi thành lập phường đến nay, Thượng tá Vinh đã cùng Công an phường tổ chức 251 cuộc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) với trên 16.000 lượt người dự, tổ chức 15 đợt họp tổ nhân dân với trên 18.300 lượt người dự, tổ chức "Ngày hội toàn dân BVANTQ" tại 11 điểm có 1.937 lượt người dự. Công an phường cũng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của phường đã tổ chức cho 66.000 lượt người dự để vận động người dân chấp hành pháp luật, thông báo cho dân các phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm để phòng ngừa...

 

* Nghiên cứu làm việc có lợi cho dân

 

Trong công tác chuyên môn, Thượng tá Vinh đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác lập hồ sơ quản lý, giúp đỡ các loại đối tượng, truy bắt và vận động các đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú; lập hồ sơ đưa 50 đối tượng vào quản lý giáo dục tại địa phương, giúp 32 đối tượng tiến bộ đưa ra khỏi diện quản lý; lập hồ sơ đề nghị đưa các đối tượng không tiến bộ đến các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh. Đi đôi với tuyên truyền vận động, chị cùng Công an phường tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, quản lý nhân, hộ khẩu, tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất đối với các hộ dân.

 

Ngoài ra, Thượng tá Vinh còn chịu khó học hỏi các đơn vị bạn để phối hợp triển khai nhiều mô hình đấu tranh phòng, chống tội phạm. Như các mô hình: ký kết quy chế phối hợp giữa công an phường với công an các xã, phường giáp ranh, mô hình ngõ hẻm thanh niên tự quản ở các khu phố, mô hình đội xung kích liên tổ nhân dân tự quản, tổ xe ôm tự quản... Hầu hết các mô hình triển khai thực hiện đều được cán bộ và người dân trong phường đánh giá cao. Chị cũng chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của ban bảo vệ dân phố, tổ bảo vệ dân phố và tổ nhân dân trên địa bàn... Chị tâm sự: "Là phụ nữ nên đôi lúc tôi cũng cảm thấy "hụt hơi" trước công việc. Nhưng tôi may mắn và thật hạnh phúc vì có người bạn đời cùng công tác trong ngành. Anh rất hiểu, cảm thông và chia sẻ với tôi nhiều công việc. Hai vợ chồng cùng chia nhau trách nhiệm để giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ. Các con hiện đã lớn nên tôi yên tâm làm việc nước, việc nhà đều trọn vẹn".

 

Với những cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao, 6 năm liền (từ 2004 - 2009), Thượng tá Phạm Thị Vinh luôn giữ vững danh hiệu chiến sĩ thi đua. Chị đã được Bộ Công an tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất 2007; 3 bằng khen (các năm 2005, 2006, 2007) vì đạt thành tích thực hiện phong trào Công an nhân dân học tập làm theo 6 điều Bác Hồ dạy; và rất nhiều bằng khen của Bộ Công an, Ban giám đốc Công an tỉnh, UBND tỉnh, huyện...

Hiền Lương

 

Thượng tá Phạm Thị Vinh.

Tin xem nhiều