
Là phụ tá đắc lực cho ấp (khu phố), các tổ trưởng nhân dân ngày càng phát huy tốt vai trò cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân. Hiện tại, tổ trưởng tổ nhân dân chưa có chế độ đãi ngộ, nhưng họ vẫn tích cực gắn bó với nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của dân.
Là phụ tá đắc lực cho ấp (khu phố), các tổ trưởng nhân dân ngày càng phát huy tốt vai trò cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân. Hiện tại, tổ trưởng tổ nhân dân chưa có chế độ đãi ngộ, nhưng họ vẫn tích cực gắn bó với nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của dân.
* Trợ thủ của ấp
Tổ nhân dân 12, ấp 4, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) có khoảng 30 hộ. Ông Trần Văn Thạnh - Tổ tưởng tổ 12 cho biết, dân ở đây 100% là "thổ địa" xứ này. Vì vậy, tình làng nghĩa xóm trong tổ rất gắn bó. Trong vai trò tổ trưởng bao năm nay, ông chỉ quanh đi quẩn lại công việc giúp Ban điều hành ấp tuyên truyền đến dân các chính sách, chủ trương của trên, vận động người dân làm đường, bảo vệ môi trường sống, giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện các nghĩa vụ công dân với địa phương và xây dựng nếp sống mới khu dân cư... Ông Thạnh nói: "Thấy vậy chứ, thiếu tụi này thì ấp trưởng khó mà quản lý xiết số dân cư trong ấp". Ông Nguyễn Thái Hùng - Trưởng ấp 4 nghe vậy gật gù, nếu không được các tổ trưởng giúp sức, dù ông có nhiệt tình đi cơ sở cũng chỉ nắm được 60% số hộ là cùng. Rồi trong dân xảy ra bộn bề công việc như: đời sống, kinh tế, quan hệ, nguyện vọng..., làm sao ông nắm được mà trình cho xã hay.
![]() |
|
Khi có việc cần, ông Nguyễn Thái Hùng (người thứ hai từ trái qua) - Trưởng ấp 4, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) luôn mời các thành viên tổ nhân dân hỗ trợ. |
Làm việc với các tổ nhân dân tại thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) về vai trò của tổ trong việc chăm lo đời sống nhân dân, chúng tôi được ông Trần Ngọc Sơn - Tổ trưởng tổ 14, khu phố 1 cho biết: "Do đặc thù địa bàn, nên với vai trò tổ trưởng, tui đặc biệt quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo. Vì vậy, tui mạnh dạn đứng ra thành lập tổ vay vốn, kết nạp thành viên, hướng dẫn họ sử dụng vốn đúng mục đích và cam kết trả lãi, gốc đúng kỳ hạn. Qua nắm bắt tâm tư từng người, tui còn bày cách cho họ, người đầu tư vào chăn nuôi, người khác thì mua máy khoan, chẻ đá hoặc buôn bán nhỏ". Nhờ cách làm bài bản của ông Sơn, 14 hộ nghèo (trên tổng số 27 hộ của tổ) vào năm 2005, đến nay chỉ còn 3 hộ nghèo.
Tại tổ 2, ấp 5, xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch), nhờ uy tín với dân, Tổ trưởng Lưu Văn Nỗi đã tích cực cùng cán bộ ấp vận động người dân làm đường giao thông, đóng góp quỹ xây nhà tình thương, tặng quà và học bổng cho các hộ nghèo trong tổ, ấp. Bản thân ông Nỗi đã vận động người dân trong tổ đóng góp xây dựng được 2 căn nhà tình thương, 9 suất học bổng, 200 phần quà, sửa chữa và nâng cấp trên 3,2km đường giao thông, với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Ông bộc bạch, những chỉ tiêu ấp giao cho tổ, ông đều hoàn thành đạt và vượt. Tuy nhiên, trong vô số nhiệm vụ ấp phân công, ông thích nhất mảng làm phong trào tình nghĩa, tình thương. Vì chính phong trào này mà tình làng nghĩa xóm càng thêm thắt chặt, còn bản thân ông Nỗi thì được dân quý, dân yêu. Nói về các tổ trưởng nhân dân, ông Đoàn Văn Trúng - Phó chủ tịch UBND xã Hiệp Phước cho rằng: "Cán bộ tổ mạnh thì ấp mới mạnh, ấp mạnh thì xã mạnh". Do đó, vai trò của cán bộ tổ luôn được xã xem trọng và chỉ đạo các ấp lựa chọn người nhiệt huyết, có trách nhiệm để giới thiệu cho dân bầu chọn chức danh tổ trưởng. Còn ông Nguyễn Minh Nghĩa - Trưởng khu phố 1, thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom) thì nhìn nhận: "Tổ trưởng tổ nhân dân chính là trợ thủ đắc lực của khu phố trong mọi phong trào. Họ luôn là cánh tay phải của trưởng khu phố trong việc quản lý dân cư, truyền đạt các chủ trương, chính sách của thị trấn, huyện, tỉnh, Trung ương trực tiếp đến từng người dân".
* Chiến công của tổ nhân dân
Tại hội nghị sơ kết 4 năm (2005-2009) thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của tổ nhân dân trên địa bàn tỉnh mới đây, 22 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được UBND tỉnh khen thưởng. Cụ thể như: Tổ trưởng tổ nhân dân 91, khu phố 6, phường Tân Mai (TP.Biên Hòa) Phạm Văn Tụy dũng cảm lao vào khống chế tội phạm; Tổ trưởng tổ 9, ấp Đức Long 2, xã Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất) Mai Đức Công cùng đội thanh niên xung kích và công an xã bắt quả tang 6 vụ trộm cắp tài sản, 3 vụ đá gà ăn tiền; Tổ trưởng tổ 9, khu phố 1, phường Xuân An (TX.Long Khánh) báo tin giúp công an triệt phá được 2 vụ thầu đề và trực tiếp bắt một đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy...
Trong 4 năm (2005-2009), các tổ nhân dân trên địa bàn đã vận động người dân đóng góp được gần 27,5 tỷ đồng ủng hộ các địa phương bị lũ lụt, thiên tai; trên 58,6 tỷ đồng để xây dựng giao thông nông thôn và hàng chục tỷ đồng để xây tặng nhà tình thương cho người nghèo. Trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, các tổ nhân dân đã cung cấp cho cơ quan công an 14.123 nguồn tin có giá trị, phối hợp cùng công an cơ sở bắt 1.214 đối tượng phạm tội, tham gia quản lý giáo dục, giúp đỡ 1.242 đối tượng lầm lỡ tiến bộ, vận động người dân giao nộp nhiều vật liệu nổ, vũ khí nguy hiểm cho cơ quan chức năng... Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một nhận xét: "Tổ chức và hoạt động của tổ nhân dân thời gian qua đã góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng dân cư. Từ tổ nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền và cơ quan công an... phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật, đường lối của Đảng, Nhà nước để người dân nắm bắt, bàn bạc và thực thi. Đồng thời, thông qua công tác tuyên truyền của cán bộ tổ nhân dân, người dân nắm bắt được các phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, để từ đó có biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội tại địa bàn dân cư".
Toàn tỉnh hiện có gần 12 ngàn tổ nhân dân, trong đó có 7.424 tổ hoạt động khá, tốt (chiếm trên 61,8%). Theo đánh giá của các địa phương, dù cán bộ tổ nhân dân không có phụ cấp, nhưng không vì vậy mà vai trò của tổ nhân dân bị phai mờ, hoạt động không hiệu quả. Hiện các tổ nhân dân đang từng bước khẳng định vai trò của mình trong guồng máy hoạt động của các ban ấp, khu phố. Tổ nhân dân đóng góp rất lớn cho công tác quản lý địa bàn, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội của địa phương. Ông Trần Huy Khánh, Chủ tịch UBND xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) bày tỏ: "Các tổ nhân dân đã tác động mạnh mẽ đến phong trào thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, tương thân tương ái trên địa bàn dân cư. Tuy tổ trưởng không được hưởng phụ cấp, nhưng những gì họ cống hiến, đóng góp cho phong trào các địa phương cần phải kịp thời tuyên dương, khen thưởng để động viên.". Còn ông Phạm Thanh Bình - Tổ trưởng tổ 5, khu 12, xã Long Đức (huyện Long Thành) lại nói: "Khi đảm nhận nhiệm vụ tổ nhân dân, bản thân tôi luôn xác định làm việc tự nguyện, không vụ lợi, không vì tiền phụ cấp hay khen thưởng thành tích. Người dân quý mến tôi vì tôi làm tốt công việc, đem lại lợi ích cho cộng đồng. Đó cũng là lý do tôi gắn bó với nhiệm vụ tổ trưởng nhân dân trong nhiều năm liền".
Đoàn Phú


![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)








