
Theo người dân ở khu 8, ấp 5, xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) cho biết, liên tục các ngày từ 21 đến 25-8, voi rừng thường xuyên xuất hiện, phá hại nhà cửa, hoa màu của người dân ở đây.
Theo người dân ở khu 8, ấp 5, xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) cho biết, liên tục các ngày từ 21 đến 25-8, voi rừng thường xuyên xuất hiện, phá hại nhà cửa, hoa màu của người dân ở đây. Được sự hướng dẫn của một cán bộ kiểm lâm, chúng tôi đã có dịp chứng kiến cảnh voi rừng xuất hiện, làm náo động cả một khu vực vốn dĩ yên ắng của vùng rừng núi Thanh Sơn. Để bảo vệ mình, người dân ở đây đốt lửa, chuẩn bị thùng phuy, kẻng, loa phát thanh... để xua đuổi voi rừng. Nhưng các biện pháp này tỏ ra không còn hiệu quả vì voi rừng đã quá quen, thậm chí chúng còn tấn công vào những người đốt lửa, khua chiêng... Ông Nguyễn Văn Độ - một người dân vừa bị voi rừng phá hại nhà, cho biết: “Hồi trước đuổi voi còn đi. Mấy ngày nay, chúng tôi đuổi mãi voi cũng không đi. Thậm chí, khi gõ kẻng, gõ trống voi lại càng xông tới. Chúng tôi đã nhờ bên kiểm lâm chỉ dẫn cách đuổi voi mà cũng không được, nên hiện dân chúng không yên tâm làm ăn”.
Được biết, đây là con voi ngà lệch mà người dân Thanh Sơn quen gọi là “ông chỉ thiên chỉ địa”. Voi chỉ về để tìm kiếm thức ăn, chưa gây hại đến tính mạng của người dân. Nên chăng, các ngành, các cấp cần có sự quan tâm hợp lý để người dân ốc đảo xã Thanh Sơn có thể sống chung với voi và cùng bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm của quốc gia.
Văn Tuấn






![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








