Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lật lại những vụ án do Công an Đồng Nai triệt phá
Kỳ 1: Phá băng cướp phỉ gây nhiều tội ác

09:08, 06/08/2010

Sau ngày đất nước thống nhất, tình hình trật tự xã hội trên địa bàn Đồng Nai rất phức tạp. Những vũ khí quân dụng do tàn quân ngụy vứt bỏ khi tháo chạy đã được các đối tượng hình sự thu gom để làm phương tiện gây án. Với những khẩu súng tiểu liên trong tay như M16, CKC, AK, bọn cướp sẵn sàng nhả đạn giết người để cướp tài sản...

Sau ngày đất nước thống nhất, tình hình trật tự xã hội trên địa bàn Đồng Nai rất phức tạp. Những vũ khí quân dụng do tàn quân ngụy vứt bỏ khi tháo chạy đã được các đối tượng hình sự thu gom để làm phương tiện gây án. Với những khẩu súng tiểu liên trong tay như M16, CKC, AK, bọn cướp sẵn sàng nhả đạn giết người để cướp tài sản. Vì vậy, cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội trong những ngày ấy của lực lượng Công an Đồng Nai rất cam go, gian khổ nhưng cũng đầy vinh quang.

 

* Băng cướp phỉ tàn bạo

 

Từ tháng 3-1977, ở vùng rừng núi thuộc các xã phía Bắc của hai huyện Định Quán và Tân Phú xuất hiện một băng cướp hoạt động liều lĩnh. Bọn chúng thường đột nhập vào rẫy, nhà dân để cướp tài sản, ra quốc lộ chặn xe cướp và giết hại đồng bào, cán bộ rất dã man và quyết liệt chống phá chính quyền.

 

Khu rừng giá tỵ cạnh quốc lộ 20 - nơi băng cướp phỉ từng hoành hành vào năm 1977. (Ảnh: V.Tuấn)

Vào cuối tháng 3-1977, bọn chúng đột kích vào UBND xã Phú Hoa (huyện Định Quán) giết một du kích xã để cướp khẩu súng M16. Và, vào một buổi chiều ngày 7-4-1977, một nhóm gồm 6 tên phục kích tại cây số 122 trên quốc lộ 20 để đánh cướp những người qua lại đây. Khi thấy xe ô tô của Đoàn khảo sát thổ nhưỡng (thuộc Bộ Nông nghiệp) đang trên đường đi làm nhiệm vụ chạy ngang, bọn cướp đã nổ súng bắn chết trưởng đoàn là phó tiến sĩ khoa học thổ nhưỡng. Sau đó, chúng cướp đoạt tài liệu và một số vật dụng, cùng 700 đồng.

 

Sáng hôm sau (ngày 8-4-1977), bọn cướp phục kích, tấn công lực lượng du kích xã Phú Lộc (huyện Tân Phú) đang trên đường đi truy quét tàn quân ngụy tại dốc Tà Lài. Trận tập kích này, nhóm cướp đã bắn chết 3 cán bộ xã (gồm: xã đội trưởng, xã đội phó và du kích xã), lấy đi các khẩu súng gồm: đại liên M60, M16, cạc-bin, M79 và Colt 45. Liên tiếp trong các ngày 11, 12, 13-4-1977, băng nhóm phỉ này còn manh động tập kích vào trụ sở UBND xã Phú Hoa, bắn chết 2 du kích, bắt đi 22 người dân, cướp 1 khẩu súng và một số thuốc tây của xã này.

 

* Sát hại cán bộ, giết dân cướp của

 

Tiếp đó, trong các tháng 7, 8 và 9-1977, bọn chúng liên tiếp đột kích vào các chòi giữ rẫy hoặc nhà dân ở các xã Phú Hoa, Phú Hiệp buộc đồng bào phải tiếp tế lương thực kết hợp với đe dọa những gia đình có con em tham gia du kích hoặc làm việc cho chính quyền. Nhóm phỉ buộc những người tham gia chính quyền phải nghỉ việc, nếu không sẽ bị chúng sát hại. Cụ thể, bọn chúng đến nhà ông Tô Bằng Cảnh đe dọa ông này và con gái là chị Tô Bằng Việt Loan, buộc chị Loan phải nghỉ công tác trong chính quyền xã. Nếu không, bọn chúng sẽ giết cả nhà. Hay như trường hợp của ông Vòng Sỳ ở Phú Hoa, trước sức ép của bọn phỉ, ông này đã phải cho một người con nghỉ việc ở xã và còn phải "nộp phạt" cho chúng 30kg gạo.

 

Ngày 3-10-1977, bọn cướp lại đến chòi rẫy bắn chết bà Trương Thị Mùi và ông Giồng Tắc Sênh là vợ và chú của ông Lưu Vĩnh Cửu. Tàn bạo hơn, bọn cướp còn bắt trói và mổ bụng cháu Lưu Tú Cường (con ông Cửu) để lấy mật. Tiếp đó, chúng còn chặt đầu bà Trương Thị Mùi để cướp một vòng cẩm thạch (đeo ở cổ), chặt tay ông Sênh để lấy đồng hồ. Sau khi gây án, chúng kéo nhau sang chòi rẫy bên cạnh dùng dao lê đâm chết hai anh Chiêng Keo Phin và Trần Huy Phương. Ngày 17-11-1977, 4 tên cướp lại đột nhập vào nhà anh Sáng (ngụ ở xã Phú Hoa) giết chết nạn nhân vì cho rằng anh này đã ra đầu thú với công an (vốn trước đây anh Sáng là đồng bọn của chúng).

 

Trước những tội ác tày trời của bọn cướp, lực lượng vũ trang gồm: công an, bộ đội, du kích các xã và huyện Tân Phú (cũ) đã tập trung truy quét để bắt cho bằng được bọn chúng ra trừng trị trước pháp luật và giữ gìn trật tự trị an tại địa phương. Qua quá trình truy xét, lực lượng vũ trang có cơ sở khẳng định băng cướp phỉ này vốn là toán tàn quân ngụy có khoảng 50 tên do Lý Phá Sáng (một sĩ quan chế độ cũ trốn cải tạo) cầm đầu. Băng cướp do Sáng chỉ huy chuyên hoạt động cướp bóc ở vùng rừng núi thuộc các xã phía Bắc của huyện Tân Phú (cũ).

Những vũ khí mà băng cướp Ngàn A Tú đã sử dụng gây án.

Vào một ngày cuối năm 1977, phát hiện Sáng dẫn 30 tên đồng bọn về trú tại xã Thanh Sơn, lực lượng vũ trang đã truy diệt 23 tên (trong đó có Sáng), thu của chúng toàn bộ lương thực, 1 tấn bắp, 18 khẩu súng các loại và toàn bộ quân trang, khí cụ. Vì vậy, lực lượng vũ trang địa phương đã cơ bản xóa sổ toán tàn quân do Sáng cầm đầu. Nhưng trong đợt truy kích ấy, Ngàn A Tú và một số tên đã băng rừng chạy thoát. Từ đây, Tú chỉ huy đồng bọn tiếp tục gây ra tội ác tại huyện Tân Phú.

Ngàn A Tú (tự Túng, SN 1958, tại tỉnh Bình Thuận, trú tại ấp Bảo Bình 3, xã Xuân Bảo, huyện Xuân Lộc cũ), trước giải phóng tham gia cách mạng, từng là trinh sát đặc công. Nhưng sau đó, Tú lại đào ngũ và về nhà làm rẫy. Tháng 3-1977, Tú được một số đối tượng móc nối tham gia vào toán tàn quân có tên gọi là "Liên đoàn biệt kích 909" do Lý Phá Sáng (một sĩ quan chế độ cũ trốn cải tạo) cầm đầu. Được Sáng phong cho hàm thiếu úy và chức trưởng ban trinh sát, Ngàn A Tú đã dẫn đường cho nhóm tàn quân kéo vào chống phá, sát hại cán bộ cơ sở và tổ chức nhiều vụ giết người cướp của dã man.

 

Giữa tháng 9-1977, trong lúc đang chỉ huy đồng bọn cướp bóc tài sản của người dân, Ngàn A Tú bị Công an huyện Tân Phú bắt giữ. Nhưng sau đó, với hành vi manh động, Tú đã phá khóa buồng giam, trốn vào rừng. Đã thế, tên cướp phỉ này còn tổ chức chiêu tập đồng bọn tiếp tục quay trở lại hoạt động giết người cướp của và chống phá chính quyền cách mạng. Một trong những vụ án do Ngàn A Tú chỉ huy thực hiện sau khi vượt ngục là vào ngày 25-9-1977. Tên cướp này đã cùng đồng bọn phục bắn chết 2 người (trong đó có 1 nhân viên Hạt Kiểm lâm huyện Tân Phú) đang đi trên quốc lộ 20, để cướp xe máy, tiền và khẩu súng Colt 45. Và vụ án giết chết 5 người ở khu vực chòi rẫy của ông Lưu Vĩnh Cửu xảy ra vào ngày 3-10-1977 (như đã nêu ở trên) cũng do Ngàn A Tú cầm đầu đồng bọn thực hiện.

 (Còn tiếp)

Phạm Mai

 

 

 

Tin xem nhiều