
Với chiến thắng vĩ đại mùa xuân năm 1975, đất nước ta đã hoàn toàn thống nhất, Bắc - Nam sum họp, nhân dân được hưởng nền độc lập, tự do. Nhưng từ cuối năm 1975, số ngụy quân, ngụy quyền chưa chịu cải tạo đã móc nối, gầy dựng các tổ chức phản động để chống phá chính quyền cách mạng, phá hoại cuộc tổng tuyển cử Quốc hội của ta vào năm 1976...
Với chiến thắng vĩ đại mùa xuân năm 1975, đất nước ta đã hoàn toàn thống nhất, Bắc - Nam sum họp, nhân dân được hưởng nền độc lập, tự do. Nhưng từ cuối năm 1975, số ngụy quân, ngụy quyền chưa chịu cải tạo đã móc nối, gầy dựng các tổ chức phản động để chống phá chính quyền cách mạng, phá hoại cuộc tổng tuyển cử Quốc hội của ta vào năm 1976. Chuyên án H500 của lực lượng Công an Đồng Nai là một trong những trận đánh lớn, đập tan âm mưu vừa nhen nhóm của các tổ chức phản động, bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng trong những ngày đầu mới giải phóng.
![]() |
|
Đại tá Huỳnh Tấn Minh (trái) và ông Đào Duy Kỳ kể lại quá trình đấu tranh thắng lợi của chuyên án H500. |
*
Âm mưu chống phá chính quyền cách mạngGần 35 năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc lại vụ án H500, đại tá Huỳnh Tấn Minh - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Trưởng Công an TP.Biên Hòa, vẫn nhớ khá chi tiết những tháng ngày ông cùng đồng đội gian nan lập án điều tra, bóc gỡ các nhóm phản động hoạt động chống phá cách mạng, bảo vệ sự bình yên cuộc sống của nhân dân. Đại tá Huỳnh Tấn Minh kể lại, qua công tác theo dõi, quản lý địa bàn, Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện một nhóm đối tượng ngụy quân, ngụy quyền chưa chịu cải tạo, đang tiến hành móc nối với các phần tử tư sản, bọn bất mãn, hình thành tổ chức phản cách mạng, âm mưu lật đổ chính quyền. Bọn chúng đặt tên cho tổ chức phản cách mạng này là: “Lực lượng phục quốc” (còn gọi là “Phục quốc quân”). Tiến hành kiểm tra, xác minh cho thấy nguồn tin có cơ sở, các đối tượng cầm đầu đang ra sức tuyên truyền, lôi kéo người tham gia tổ chức phản cách mạng “Phục quốc quân”, lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa đã báo cáo Ban giám đốc Ty Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo. Tháng 1-1976, Ty Công an Đồng Nai đã xác lập chuyên án H500 và chỉ đạo Công an Biên Hòa tập trung lực lượng giám sát, theo dõi đối tượng để đấu tranh bóc gỡ tổ chức đang nhăm nhe chống phá chính quyền cách mạng.
Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Ty Công an (và sự hỗ trợ về mặt nghiệp vụ của Phòng Bảo vệ chính trị), các trinh sát trong ban chuyên án đã ngày đêm theo dõi, đi sâu vào tổ chức phản cách mạng “Phục quốc quân” nắm tình hình để báo cáo lãnh đạo có đối sách đấu tranh triệt phá. Qua thời gian theo dõi, ban chuyên án đã phát hiện tổ chức phản động này do các tên: Nguyễn Toàn Tiến (ngụ tại xã Hố Nai 4, huyện Thống Nhất), Thoòng A Nhì (ngụ tại ấp Tân Bình, xã Bình Trước nay là TP.Biên Hòa) và Voòng A Sám (ngụ tại ấp Núi Đất, nay là phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) cầm đầu. Trong đó, Nguyễn Toàn Tiến giữ vai trò là tên chỉ huy cầm đầu, Sám và Nhì phụ trách lực lượng “Phục quốc quân” từ tỉnh đến huyện, xã... Ngoài ra, trinh sát còn phát hiện các đối tượng: Vũ Quang Lâu, Phóng A Quay, Nguyễn Văn Phước, Đinh Trọng Bình..., là những kẻ tích cực tham gia tổ chức phản cách mạng này. “Bằng biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án nắm được thông tin tên Nguyễn Toàn Tiến đang tích cực móc nối với bọn tàn quân lẩn trốn trong rừng, âm mưu vũ trang bạo loạn ở TP.Biên Hòa và các huyện lân cận nhằm phá cuộc tổng tuyển cử Quốc hội chung của cả nước. Ban chuyên án cũng nắm được kế hoạch của tổ chức “Phục quốc quân” định thực hiện hàng loạt vụ bạo loạn vũ trang để gây tiếng vang, tạo thanh thế cho tổ chức phản động của chúng như: đánh chiếm các mục tiêu sân bay Biên Hòa, Đài Phát thanh tỉnh, trụ sở Ủy ban hành chính tỉnh và ám sát chủ tịch phường Tam Hòa” - đại tá Huỳnh Tấn Minh nhớ lại.
* Phát lệnh phá án
Với tài liệu thu thập được, Ty Công an Đồng Nai đã kịp thời báo cáo Tỉnh ủy và Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) để xin ý kiến chỉ đạo. Nhằm ngăn chặn hoạt động manh động của tổ chức “Phục quốc quân”, được sự đồng ý của Bộ Nội vụ và Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ty Công an đã quyết định phá án vào ngày 16-4-1976, với yêu cầu phải bắt toàn bộ những đối tượng cầm đầu trong tổ chức phản động này.
Ngay trong ngày đầu ra quân, ta đã bắt gọn bọn cầm đầu tổ chức phản cách mạng “Phục quốc quân” gồm: Nguyễn Toàn Tiến, Thoòng A Nhì, Voòng A Sám và 6 tên đồng bọn đắc lực của Nguyễn Toàn Tiến. Tập trung khai thác và truy bắt, trong đêm 16-4-1976, ban chuyên án bắt thêm 4 tên nữa là Lý Trần Bảo (ngụ tại xã Tam Hiệp, Biên Hòa, giữ chức trưởng ban tài chính của tổ chức “Phục quốc quân”), Khưu tiểu Long (nguyên là ký giả báo Dân Luận thời ngụy, giữ chức trưởng ban tâm lý, báo chí), Trần Văn Kính (nguyên ký giả chế độ cũ, giữ chức tham mưu trưởng của tổ chức phản động “Phục quốc quân”). Cùng bị bắt còn có tên Lù Cún Pẩu, là một trong những đối tượng tham gia hoạt động tích cực nhất trong tổ chức “Phục quốc quân”. Mở rộng công tác điều tra, đến ngày 24-4-1976, ban chuyên án đã bắt tất cả 32 tên, dập tắt âm mưu bạo loạn, phá hoại cuộc tổng tuyển cử Quốc hội chung cả nước của tổ chức “Phục quốc quân”.
Sau ngày tổng tuyển cử Quốc hội chung của cả nước 25-4-1976, ban chuyên án cho trinh sát bắt tiếp tên Bùi Văn Chín (trú tại đường Hàm Nghi khu 3, Bình Trước, nay là đường Cách mạng tháng 8, TP.Biên Hòa). Chín hành nghề nha sĩ nhưng giữ vai trò tích cực trong tổ chức “Phục quốc quân”, được phong chức Tỉnh trưởng Biên Hòa, đại diện vùng 3 chiến thuật trong tổ chức phản động này. Ông Đào Duy Kỳ - trinh sát tham gia chuyên án H500 - kể lại: “Được lệnh của cấp trên, tổ trinh sát trong ban chuyên án đã bao vây nhà của Chín. Nhưng không để “bứt dây động rừng” khiến đối tượng có cơ hội tẩu thoát, trinh sát Đào Duy Kỳ giả vờ đến nhà Chín chữa răng để dò la tung tích. Khi xác định Chín đang ở nhà, trinh sát Kỳ vừa bước ra khỏi nhà Chín liền ra hiệu cho đồng đội xông vào bắt giữ Chín”. Tiến hành khám nhà Chín, trinh sát thu giữ một biên bản cuộc họp (ngày 16-4-1976) của bọn cầm đầu các tổ chức phản cách mạng như: Trần Duy Ninh, Phạm Chữ Thuyết, Lý Trần Bảo..., với nội dụng bàn cách phá hoại tổng tuyển cử ngày 25-4-1976 của ta. Khai thác Chín, ban chuyên án bắt tiếp một số đối tượng như: Lục Văn Cầu (là cán bộ Kinh tài của huyện Tân Phú), Chằn Văn Lộc (ngụ tại huyện Tân Phú), Đường Văn Dưỡng (huyện Thống Nhất), Nguyễn Văn Đạt - đối tượng giữ vai trò liên lạc giữa Nguyễn Toàn Tiến với một số đối tượng đang nhen nhóm phản động khác...
Ngày 1-5-1976, chuyên án H500 kết thúc bước 1 với kết quả bắt giữ 44 tên cộm cán trong tổ chức phản động “Phục quốc quân” do Nguyễn Toàn Tiến cầm đầu. Trong số này có 6 tên là ký giả thời chế độ cũ. Số còn lại là ngụy quân tòng sự tại sư đoàn 18 và sư đoàn biệt kích số 5 của ngụy trước giải phóng. Đặc biệt, trong số bị bắt có 3 tên đã chui vào chính quyền xã, ấp của ta để làm nội gián. Qua công tác khám xét, ta thu giữ 4 khẩu súng (3 súng ngắn, 1 súng cạc-bin), 6 lựu đạn, 1.000 viên đạn các loại, 20 gram thuốc nổ, 2 con dấu giả cơ quan chính quyền cách mạng, tiền giả...
Phạm Mai
(còn tiếp)


![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








