Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tình trạng khai thác đất và khoáng sản tại Đồng Nai
Kỳ 7: Đất ruộng 2-3 vụ bị quy hoạch khai thác đá

08:06, 11/06/2010

Những cánh đồng sản xuất lúa và hoa màu 3 vụ tươi tốt hình thành từ nhiều năm của xã Bình Lợi (huyện Vĩnh Cửu) đã bị quy hoạch làm mỏ khai thác đá xây dựng, khiến người dân trong xã rất hoang mang.

Những cánh đồng sản xuất lúa và hoa màu 3 vụ tươi tốt hình thành từ nhiều năm của xã Bình Lợi (huyện Vĩnh Cửu) đã bị quy hoạch làm mỏ khai thác đá xây dựng, khiến người dân trong xã rất hoang mang.

>>>Kỳ 6: Mỏ đá của doanh nghiệp, nỗi khổ của người dân

* Ngỡ ngàng với thông tin quy hoạch

 

Địa bàn xã Bình Lợi là vùng sản xuất nông nghiệp truyền thống được hình thành từ hàng trăm năm nay. Thời chiến tranh, Bình Lợi là một trong những vựa lúa cung cấp lương thực phục vụ kháng chiến. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và vùng nông thôn cùng với sự cần cù lao động nên đời sống của người dân Bình Lợi ngày càng được cải thiện. Đáng mừng hơn với nông dân nơi đây là trong quy hoạch vùng bưởi đặc sản Tân Triều, thì Bình Lợi là một trong những xã có diện tích trồng bưởi nhiều nhất huyện Vĩnh Cửu. Thế nhưng, đầu năm nay, hàng chục hộ dân rất ngỡ ngàng khi biết tin nhà cửa, ruộng vườn của mình sắp bị quy hoạch, giải tỏa để nhường chỗ cho một doanh nghiệp vào khai thác đá xây dựng.

Doanh nghiệp được cấp phép đã khoan thăm dò mỏ đá ngay trên cánh đồng lúa Bàu Lý.

Thực ra, vào cuối năm 2009, nhiều hộ dân ở các cánh đồng Bàu Lý (ấp 1), Bàu Cật (ấp 2) của xã Bình Lợi đã thấy một số người lạ mặt đi vào ruộng vườn của mình đặt máy khoan dò trong lòng đất. Vì vậy, bà con đã đến gặp Chủ tịch UBND xã Bình Lợi thì được bảo cứ đuổi những người lạ ấy đi vì họ làm việc chẳng thông báo với chính quyền địa phương. Nhưng sau đó không lâu, những người lạ mặt vẫn quay trở lại cùng các dụng cụ để tiếp tục công việc khoan thăm dò. Một số bà con lên tiếng phản ứng vì sợ việc khoan đào như thế sẽ ảnh hưởng đến ruộng vườn, năng suất sản xuất lúa và hoa màu thì được những người lạ mặt "bồi dưỡng" một khoản tiền từ vài trăm ngàn đến cả triệu đồng!

 

Đến ngày 5-2-2010, nhiều hộ dân ở ấp 1, ấp 2 nhận được giấy mời của UBND xã Bình Lợi đến để dự họp. Tại buổi họp này, Chủ tịch UBND xã thông báo quyết định của UBND tỉnh ký ngày 28-12-2009 và công văn của UBND huyện về việc cho phép một doanh nghiệp vào thăm dò mỏ đá xây dựng tại xã Bình Lợi. Tại buổi họp này, UBND xã và đại diện doanh nghiệp (đơn vị chủ đầu tư dự án khai thác mỏ đá) cũng đã đề cập đến việc thu hồi, giải tỏa 70 hécta đất ở các cánh đồng Bàu Lý, Bàu Cật phục vụ cho việc mở mỏ đá sau này. Trong khi người dân còn đang ngỡ ngàng về thông tin này thì chỉ 10 ngày sau đó, đơn vị chủ đầu tư đã cho dựng bảng "Tổ đền bù mỏ đá Bình Lợi" ở ngay cánh đồng Bàu Cật trong lúc dự án đầu tư khai thác mỏ chưa được tỉnh phê duyệt. Không chấp nhận kiểu cách làm việc như thế nên người dân đã phản ứng quyết liệt. Trước tình hình này, các cơ quan chức năng ở địa phương đã buộc doanh nghiệp tháo dỡ bảng hiệu kia xuống.

 

* Người dân phản đối

 

Bức xúc trước thông tin về quy hoạch, nhiều hộ dân đã làm đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị đình chỉ việc thăm dò, khai thác đá ở xã Bình Lợi.

Một trong những ý kiến được nhiều nông dân ở xã Bình Lợi nêu ra để phản đối dự án lập mỏ khai thác đá trên các cánh đồng Bàu Cật, Bàu Lý, bởi vùng đất này phì nhiêu, sản xuất lúa và hoa màu rất tốt. Dưới góc độ hiệu quả khai thác mỏ đá, dù chưa được công bố chính thức nhưng qua theo dõi hoạt động khoan thăm dò của doanh nghiệp, người dân đã phản đối vì phải đào lớp đất, cát, đá non 20-30m mới có thể có lớp đá xây dựng. Và nếu khai thác đá ở độ sâu từ 50-70m thì chẳng những các cánh đồng ở gần đó sẽ không còn nước tưới tiêu mà hàng ngàn người dân trong vùng sẽ không còn đủ nước cho sinh hoạt (vì nước ngầm sẽ rút xuống hố sâu của mỏ đá). "Biết rằng khai thác đá xây dựng rầt cần thiết cho công cuộc xây dựng, kiến thiết quê hương, đất nước. Nhưng với lợi thế sản xuất nông nghiệp và mỏ đá có độ sâu như thế thì tại sao lại chọn Bình Lợi, trong khi trên địa bàn tỉnh còn nhiều địa phương khác có mỏ đá lộ thiên rất thuận tiện cho việc khai thác?"- ông Huỳnh Văn Cường (89 tuổi), một vị cách mạng lão thành ở ấp 2 bức xúc nói.

 

Nhiều người dân có đất trong dự án mỏ đá ở Bình Lợi phản đối một dự án.

Mặt khác, nếu mỏ đá này đi vào khai thác thì người dân không chỉ bị mất đất sản xuất nông nghiệp mà làng quê vốn yên bình sẽ bị phá vỡ. Đường sá vốn kết cấu yếu để phục vụ cho người dân ở xã Bình Lợi đi lại và vận chuyển nông sản cũng sẽ bị các phương tiện vận chuyển đá gây hư hỏng. Và, nạn ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển đá gây tác hại đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương là không thể tránh khỏi. Điều này coi như phá vỡ quy hoạch về phát triển trồng bưởi đặc sản và du lịch sinh thái của địa bàn Bình Lợi và các xã lân cận. Thực trạng này đã và đang diễn ra tại xã Thiện Tân và nhiều nơi khác, nên bà con ở xã Bình Lợi có cơ sở phản đối quy hoạch, không đồng ý cho triển khai khai thác mỏ đá ở đây.

 

Thậm chí, nhiều lão nông ở Bình Lợi còn lo xa, rằng hàng chục hộ dân phải "hy sinh" ruộng vườn, nhà cửa để phục vụ cho một doanh nghiệp làm giàu thì bà con sẽ sống ra sao khi mà tiền bồi thường từ đất nông nghiệp chẳng là bao! "Với 4 sào ruộng, gia đình tôi sẽ được đền bù vài trăm triệu đồng. Số tiền này dùng để mua đất, cất nhà ở nơi khác là rất khó. Nhưng khó hơn là chúng tôi sẽ lấy gì để sản xuất, để sinh sống?"- ông Huỳnh Văn Kiều có đất nằm trong dự án lo lắng. Còn ông Huỳnh Văn Lợi (84 tuổi), một vị lão thành cách mạng ngụ ở ấp 2, không kém bức xúc: "Trong khi cuộc sống của bà con nơi đây đang yên ổn thì lại bị giải tỏa, đẩy đuổi ra khỏi ruộng vườn, nhà cửa để cho doanh nghiệp vào mở mỏ đá. Doanh nghiệp sẽ thu lợi cho họ từ việc khai thác đá, còn cuộc sống của hàng trăm nông dân mất đất thì sao? Một quyết định chỉ làm lợi cho một doanh nghiệp, thiệt hại cho nhiều người dân thì cần nên xem xét lại".

 

Những bức xúc, lo ngại của người dân Bình Lợi là chính đáng. Nên chăng, các cơ quan chức năng cần xem xét, tính toán lại việc quy hoạch mỏ đá ở vùng đất này để người dân được yên tâm sinh sống, sản xuất.

Mai Thắng - Thiểm Ty

 

 

Tin xem nhiều