Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trung Hòa - lá cờ đầu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

07:04, 06/04/2010

Đầu năm 2010, cán bộ và nhân dân xã Trung Hòa (huyện Trảng Bom) đã nhận cùng lúc 2 tin vui: Bộ Công an tặng bằng khen và Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc vì có nhiều thành tích trong cuộc vận động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đầu năm 2010, cán bộ và nhân dân xã Trung Hòa (huyện Trảng Bom) đã nhận cùng lúc 2 tin vui: Bộ Công an tặng bằng khen và Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc vì có nhiều thành tích trong cuộc vận động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Đại úy Nguyễn Huy Lâm, Trưởng Công an xã cho biết, để có được thành quả này, chính quyền xã Trung Hòa đã phải trải qua nhiều gian nan, vất vả trong việc vận động người dân tích cực phối hợp với chính quyền thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự. Trung Hòa có 2 ấp với trên 2.200 hộ dân và hơn 11.800 nhân khẩu, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi nhưng địa phương này lại tiềm ẩn những phức tạp về an ninh trật tự.

 

Công an xã Trung Hòa thu hồi hung khí của các băng nhóm mã tấu.

Từ năm 2001 về trước, địa bàn Trung Hòa luôn bị khuấy động bởi các vụ phạm pháp hình sự. Nhận thấy được những yếu kém nêu trên, xã đã củng cố, kiện toàn lại các tổ chức bảo vệ an ninh trật tự địa phương, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Để làm được điều này, Đảng ủy, UBND xã đã cho "xốc" lại Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm từ xã đến các ấp. Ban chỉ đạo này xây dựng quy chế hoạt động sát với diễn biến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Song song với công tác củng cố, kiện toàn các tổ chức bảo vệ an ninh trật tự, Trung Hòa còn thường xuyên tổ chức các đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, triển khai các cao điểm tấn công tội phạm.

 

Công an xã đã thường xuyên đeo bám địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong việc nắm hộ, nắm người, quản lý đối tượng, tích cực vận động người dân tiếp sức với chính quyền, với công an trên trận tuyến đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp gắn liền với lợi ích của người dân, nên bà con hưởng ứng tích cực.

 

Nếu như trước khi được củng cố, Trung Hòa chỉ có 38 tổ nhân dân chỉ tồn tại trên danh nghĩa thì hiện nay, con số này đã được xây dựng lên đến 70 tổ, hoạt động khá hiệu quả trong việc kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự. Những tổ nhân dân này thực sự là cầu nối giữa người dân và chính quyền. Trong năm 2009, quần chúng nhân dân trong xã đã cung cấp 35 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn, qua đó công an điều tra làm rõ 21 vụ phạm pháp, bắt giữ 41 đối tượng, thu hồi trả lại cho người bị hại 3 xe máy, 1 xe đạp, 1 mô-tơ bơm nước và số tài sản khác trị giá 25 triệu đồng. Cũng từ phong trào này, xã Trung Hòa xuất hiện nhiều tấm gương quần chúng dũng cảm truy bắt bọn trộm, cướp, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại như các anh: Phạm Duy Tâm, Phạm Duy Tiến, Trịnh Quốc Dũng... Chính những đóng góp của những quần chúng và cả các vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo ở xã Trung Hòa đã góp phần quan trọng cho xã từng bước đấu tranh kiềm chế sự gia tăng tội phạm, kéo giảm các vụ phạm pháp, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quản lý.

 Đức Việt

 

Tin xem nhiều