Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Định Quán hôm nay

09:03, 15/03/2010

Sau 35 năm giải phóng, diện mạo huyện Định Quán đã có nhiều thay đổi vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục, an ninh quốc phòng...

Sau 35 năm giải phóng, diện mạo huyện Định Quán đã có nhiều thay đổi vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục, an ninh quốc phòng...

Từ hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại, cùng với đặc thù của một huyện miền núi thuần nông nghiệp, ít dân cư, sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Định Quán đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách; ra sức khai hoang phục hóa, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chăm lo giáo dục - y tế và đời sống cho nhân dân. Đến nay, cơ cấu kinh tế huyện đã chuyển dịch theo hướng nông nghiệp chỉ còn 53% GDP, công nghiệp - dịch vụ đạt 47% GDP. Trong giáo dục - y tế, huyện đã từng bước xây dựng các công trình trường học, bệnh viện, trạm y tế; đã hoàn thành chương trình phổ cập bậc trung học 13/14 xã và thị trấn; 100% xã và thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Về xây dựng kiện toàn hệ thống chính trị, sau ngày giải phóng, toàn huyện chỉ có 87 đảng viên, đến nay số lượng đảng viên đã vượt qua con số 2.500; 100% ấp có chi bộ hoặc tổ Đảng; tập hợp được trên 97 ngàn hội viên các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Huyện Định Quán đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang.

Trong những năm gần đây, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện tăng trưởng ổn định, luôn bằng và cao hơn chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ huyện đề ra. Theo số liệu thống kê trong 5 năm (2006 - 2010), thu nhập bình quân đầu người đạt 15 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất ngành nông - lâm thủy sản đạt 1.076 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt gần 1.000 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 50.130 tỷ đồng, số hộ nghèo giảm chỉ còn 2% trong tổng số dân cư... Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Yên, Chủ tịch UBND huyện Định Quán cho biết, nhờ công tác chỉ đạo, lãnh đạo đúng hướng nên tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm nào cũng đạt được mục tiêu kế hoạch. "Lãnh đạo huyện luôn quan tâm và chú trọng các giải pháp phát triển công nghiệp - dịch vụ, nông nghiệp nông thôn, thương mại dịch vụ... theo các chính sách khuyến khích đầu tư, tập trung nguồn lực vốn, đầu tư xây dựng hạ tầng, giao quyền sử dụng đất ổn định lâu dài cho các tổ chức và cá nhân" - Chủ tịch UBND huyện nói.

Bên cạnh tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, Đảng bộ và chính quyền huyện Định Quán luôn chú trọng đến công tác củng cố kiện toàn hệ thống chính quyền cơ sở, đào tạo con người, chăm lo phúc lợi xã hội, giáo dục - y tế. Đặc biệt, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, y tế - giáo dục, tạo việc làm cho đối tượng gia đình có công với cách mạng, vùng căn cứ cách mạng...

Khi đã vượt qua được đói nghèo, lạc hậu và những hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, những năm qua huyện Định Quán liên tiếp đề ra nhiều chủ trương thu hút đầu tư, nhân tài, chỉnh trang đô thị và diện mạo nông thôn mới với nhiều công trình điểm nhấn như: hình thành khu công nghiệp Định Quán, nhựa hóa giao thông nông thôn, điện khí hóa các xã và các công trình nước sạch; hoàn chỉnh, nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc...

Nhìn lại chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển của huyện nhà, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Thanh Yên cho biết thêm, cán bộ, đảng viên, nhân dân ngày càng tự hào, tin tưởng vào kết quả của quá trình đổi mới và thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của huyện nhà. Đó cũng là động lực tinh thần to lớn để nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới nhằm đạt được các mục tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội như Đảng bộ huyện đã đề ra, đáp ứng với sự tin tưởng và khát vọng của nhân dân, xứng đáng với Định Quán anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đoàn Phú

Tin xem nhiều