Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đường đi của hàng lậu
Kỳ 6: Săn "hàng độc"

08:01, 10/01/2010

Qua người quen giới thiệu, chúng tôi đã dễ dàng tiếp cận được với "giới" kinh doanh hàng sex (kích dục) tại TP.Biên Hòa và một số đầu mối ở TP.Hồ Chí Minh.

Qua người quen giới thiệu, chúng tôi đã dễ dàng tiếp cận được với "giới" kinh doanh hàng sex (kích dục) tại TP.Biên Hòa và một số đầu mối ở TP.Hồ Chí Minh.

 

* Nhiều hình thức giao dịch

 

Người bán hàng là một thanh niên tên V., nhà ở trên đường Hùng Vương, quận 10, TP.Hồ Chí Minh tự giới thiệu chuyên cung cấp "hàng độc" cho khách ở Biên Hòa và Vũng Tàu, tiếp thị: "Anh muốn mua để xài thì phải 300 ngàn trở lên tụi em mới giao tận nhà kèm chi phí tăng thêm 15%". Chúng tôi từ chối với chi phí vận chuyển "quá đắt", thì V. đưa ra "chiêu" khác: "Anh có quen xe đò nào thì có thể liên hệ để tụi em gửi hàng về cũng được. Còn nếu ngại, anh có thể thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng, tụi em sẽ chuyển phát nhanh hàng xuống ngay trong ngày...".

Sản phẩm sex được bày bán công khai tại một cửa hàng trên đường Huỳnh Văn Nghệ (TP. Biên Hòa).

Sau khi thỏa thuận hình thức thanh toán tiền, chúng tôi đề nghị được xem hàng, thì V. lắc đầu: "Tụi em không dám trữ hàng ở đây, muốn hàng gì anh cứ vào địa chỉ website, tụi em giới thiệu đủ mọi thứ trên đó. Anh thích thứ nào thì cứ đặt cái đó, tụi em sẽ đáp ứng ngay". V. còn khoe, phần lớn hàng được xách tay về từ Thái Lan hoặc qua cửa khẩu đường bộ Campuchia. Thấy chúng tôi tỏ ra ái ngại về việc mua bán, sử dụng hàng nhập lậu, V. cười vã lã: "Trời, thời buổi văn minh rồi, mấy chuyện này là bình thường. Mỗi ngày có cả chục người mua hàng của tụi em, có bị làm sao đâu!".

 

Một chủ tiệm thuốc tây ở TP.Biên Hòa cho biết, thuốc kích dục, bao cao su có gai, gân, hình thú... là những sản phẩm bị cấm nhập khẩu, kinh doanh nên tại các cửa hàng chính thức đều không có bán. Tuy nhiên, những loại "hàng độc" này, kể cả hàng sextoy (hình nộm, dụng cụ giả bộ phận sinh dục...) vẫn được bán trôi nổi trên thị trường. Không riêng gì ở TP.Hồ Chí Minh, tại Biên Hòa cũng có thể mua được những "hàng độc" như thế. Từ số điện thoại di động 090723xxxx, chúng tôi đã liên lạc được với chị H., một người tự giới thiệu là "đầu nậu" quan trọng ở TP.Biên Hòa nói không giấu giếm: "Thiệt tình là chị không có bán một chỗ cố định. Em cần mua thứ gì thì gọi điện thoại đặt hàng, rồi hẹn chỗ nào tiện thì chị em mình gặp nhau. Em mua nhiều thì chị bớt 10% trên mỗi sảm phẩm".

 

Chị H. giới thiệu mặt hàng mà chị bán được nhiều nhất là keo bôi lên bộ phận sinh dục nam nhằm kéo dài thời gian quan hệ tình dục. "120 ngàn đến 540 ngàn đồng/chai, số lượng có hạn thôi em nhé. Còn muốn cảm giác mạnh, chị có mấy bao cao su hình thú và có bi nữa, giá từ 45.000 đồng đến 100.000 đồng/bao"- chị H. chào giá. Khi chúng tôi hỏi hàng sextoy, chị này từ chối ngay: "Bán mấy thứ đó dễ bị ngồi nhà đá lắm. Nhưng mà em muốn thì chị giới thiệu cho, chủ yếu giúp em vui vẻ thôi".

 

Khi chúng tôi hỏi mua thuốc viagra và quần áo lót sexy (loại dị thường, kích dục), cả chị H. và V. đều cho biết, mấy thứ đó được bán nhiều ở các chợ, nên các điểm bán "hàng độc" không... thèm kinh doanh!

 

* Mua "hàng độc" tại Biên Hòa

 

Trên địa bàn TP.Biên Hòa có ít nhất hai cửa hàng công khai quảng bá và bày bán bao cao su (dị thường), gel (keo) bôi trơn kéo dài thời gian quan hệ tình dục.

Người bán hàng ở shop B. trên đường Phạm Văn Thuận khẳng định chắc nịch: "Sản phẩm bán ở đây toàn là hàng nhập khẩu chính hãng và đã qua kiểm duyệt của Bộ Y tế". Nói là vậy, nhưng cửa hàng bán quần áo "kiêm" hàng sex này không hề trưng ra bất cứ sản phẩm nào liên quan đến "hàng độc". Người bán hàng giải thích: "Do người Việt mình còn ngại, nên ai mua em mới đem ra chứ không trưng lung tung".

Nghị định 59/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thương mại có nêu: sản phẩm đồi trụy hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách là loại hàng hóa bị cấm kinh doanh. Theo Bộ Y tế, các loại sản phẩm kích dục (như nêu trên) gần như nhập lậu hoàn toàn. Trên nguyên tắc, Nhà nước chưa cho phép kinh doanh các sản phẩm kích dục.

 

Phần lớn keo bôi trơn bán tại shop B. đều ghi xuất xứ Thái Lan, Thụy Sĩ. Còn bao cao su "độc" thì rất nhiều loại, có giá từ 10.000 đồng đến trên 100.000 đồng/cặp. Tuy hàng hóa đa dạng như vậy, nhưng không lấy gì đảm bảo đó là những sảm phẩm nhập chính hãng. Do vậy không loại trừ đó là hàng giả nhãn hiệu xuất xứ "made in Cho Lon" như lời chị H. đã nói: "Bây giờ hàng làm giả sản xuất tại Chợ Lớn nhiều lắm". Tại shop B.

 

Còn tại shop S. (trên đường Huỳnh Văn Nghệ), nơi có nhiều sinh viên đang sinh sống, học tập thì "hàng độc" được trưng bày công khai. Người bán hàng cho biết, tất cả những gì trưng ra đều là hàng nhập khẩu chính hiệu, được phép kinh doanh. Một số chai keo xịt, keo bôi trơn dành cho nam được bán với giá từ 70.000 - 100.000 đồng/chai. Tuy nhiên, cửa hàng này cũng có những loại keo giá bình dân, chỉ vài chục ngàn đồng và có loại lên đến vài trăm ngàn đồng/chai. Các sản phẩm trưng bày tại đây có xuất xứ rất đa dạng, loại cao cấp đến từ Mỹ, Thụy Sĩ, còn bình dân thì có Hồng Kông, Malaysia và Ấn Độ. Người bán hàng còn giải thích, có đủ các loại keo nóng, lạnh, làm (sưng) to và thời gian kéo dài quan hệ hơn bình thường từ 24 đến 28 phút. Thấy chúng tôi "tỏ vẻ phân vân" về chất lượng, xuất xứ hàng hóa, người bán hàng trấn an: "Tụi em bán cho cả ngàn người sử dụng rồi anh ơi, có ai bị làm sao đâu!".

 

Đối với bao cao su, cửa hàng S. trưng bày các sảm phẩm từ bình dân đến "hàng độc" như có hình thú, có bi, gai, gân và "mắt cừu". Khi chúng tôi hỏi mua hàng sextoy, người bán hàng suy nghĩ một lúc, rồi từ chối: "Anh muốn mua phải đặt trước. Loại này chủ yếu sản xuất theo yêu cầu của khách. Nhưng nói trước, giá đắt lắm, từ 1 triệu - 4 triệu đồng/sản phẩm".

Bác sĩ Huỳnh Cao Hải, Phó giám đốc Sở Y tế Đồng Nai: "Bao cao su được sử dụng cho kế hoạch hóa gia đình, phòng chống AIDS có thể có màu, có mùi nhưng trơn láng và có địa chỉ cơ sở sản xuất thì được phép sử dụng. Đối với những sản phẩm khác liên quan đến kích dục, nếu không được phép kinh doanh của Bộ Y tế, trái thuần phong mỹ tục thì bị xem là hàng lậu, hàng cấm".

Nhóm PV

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều