Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đường đi của hàng lậu
Kỳ 5: Gỗ lậu từ đâu đến?

09:01, 08/01/2010

Rừng đã cấm, nhưng nhiều loại gỗ quý từ những cánh rừng vẫn được tuồn vào các cơ sở, chế biến lâm sản. Từ đây, gỗ lậu đường hoàng trở thành những sản phẩm được cấp phép kinh doanh, kể cả xuất khẩu.

Rừng đã cấm, nhưng nhiều loại gỗ quý từ những cánh rừng vẫn được tuồn vào các cơ sở, chế biến lâm sản. Từ đây, gỗ lậu đường hoàng trở thành những sản phẩm được cấp phép kinh doanh, kể cả xuất khẩu.

>>>Kỳ 4: Hàng "lạ" từ các khu công nghiệp

* Lật xe tải lòi ra gỗ lậu

 

Khoảng 17 giờ ngày 30-7-2009, xe tải mang biển số 47L-0170 do tài xế Phan Trọng Nghĩa (ngụ tỉnh Đắc Lắc) điều khiển đi trên quốc lộ 20, hướng Đà Lạt - Dầu Giây, đến km42+200 (thuộc ấp Hòa Trung, xã Ngọc Định, huyện Định Quán) bất ngờ bị nổ bánh và lật ngang xuống đường làm ách tắc giao thông. Lực lượng Công an huyện đến hiện trường giải tỏa ách tắc thì phát hiện trong thùng xe này có chở hơn 13m3 gỗ dầu và căm xe đã qua sơ chế. Trước đó, cũng trên quốc lộ 20, vào khoảng 6 giờ ngày 11-3, tại km87+500 (thuộc ấp Đồng Xoài, xã Túc Trưng, huyện Định Quán), xe ô tô tải biển số 60N-1967 từ đường liên ấp Đồng Xoài quẹo ra quốc lộ bị sập cống và lật ngang. Xe vừa lật, tài xế và lơ xe đều bỏ chạy khỏi hiện trường. Người dân địa phương kéo đến xem, phát hiện có hơn 10m3 gỗ quý đã qua sơ chế, gồm: gõ đỏ, gõ mật, căm xe... từ thùng xe văng đầy ra đường. Cán bộ Hạt kiểm lâm huyện này cho biết, chiếc xe này từng bị bắt về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép, vừa được xử lý cách đó hơn hai tháng.

Số gỗ lậu bị lực lượng kiểm lâm Đồng Nai bắt giữ trong năm 2009.

Ngoài những tình huống bất ngờ làm lộ hành vi vận chuyển gỗ lậu trái phép, lực lượng kiểm lâm Đồng Nai qua kiểm tra, kiểm soát cũng phát hiện nhiều trường hợp vận chuyển gỗ lậu trái phép đi qua địa bàn tỉnh. Điển hình như ngày 10-6-2009, từ tin báo của người dân, Đội kiểm lâm cơ động phòng chống cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phát hiện xe ô tô tải biển số 49X-5530 vận chuyển lâm sản trái phép. Qua kiểm tra xe này trên quốc lộ 1A (đoạn thuộc địa bàn xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom), lực lượng kiểm lâm phát hiện trên thùng xe chứa 3,2m3 khối gỗ lậu. Tài xế xe tải Hoàng Văn Minh (ngụ ở tỉnh Lâm Đồng) cùng chủ xe bị lập biên bản xử lý. Ngoài biện pháp xử phạt tiền, tịch thu tang vật gỗ lậu và phương tiện chuyên chở, lực lượng kiểm lâm đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đề nghị khởi tố tài xế Minh về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép do có hành vi tái phạm.

 

* Gỗ lậu từ các cơ sở chế biến mộc

 

Đồng Nai là địa bàn cửa ngỏ từ các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc đi vào TP.Hồ Chí Minh và ngược lại. Do đó, không ít gỗ lậu được giới kinh doanh lâm sản trái phép vận chuyển ngang qua địa bàn tỉnh. Nhưng còn có lý do "đặc biệt" để nguồn gỗ lậu từ các địa phương khác đổ về Đồng Nai là vì nơi đây có nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, chế biến sản phẩm gỗ. Trong số này, những làng nghề làm mộc truyền thống ở Tân Hòa (TP.Biên Hòa), Hố Nai (huyện Trảng Bom) từ lâu đã nổi tiếng khắp cả nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng nhiều trong tình trạng cửa rừng bị khép chặt, nguồn gỗ nhập khẩu còn hạn chế thì đương nhiên gỗ lậu sẽ có chỗ... chen chân.

 

Cụ thể như ngày 27-7-2009, khi kiểm tra một cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa), Đội Kiểm lâm cơ động phát hiện chủ cơ sở cất giữ trái phép hơn 4,3m3 gỗ tròn nhóm 3. Đội đã lập biên bản tịch thu gỗ tang vật đồng thời xử phạt chủ cơ sở gần 6 triệu đồng. Trước đó, Hạt Kiểm lâm liên huyện Trảng Bom - Thống Nhất phối hợp Công an huyện Trảng Bom kiểm tra và phát hiện tại Công ty TNHH Phú Toàn (ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) cất giữ 26m3 gỗ xoan đào trái phép. Số gỗ này, doanh nghiệp khai nhận gia công cho một cơ sở khác! Mới đây, ngày 4-12-2009, Hạt Kiểm lâm liên huyện này kiểm tra đột xuất xe tải biển số 49X-5321 (do tài xế Hoàng Quốc Khánh, ngụ ở tỉnh Lâm Đồng điều khiển) khi đang đậu trước cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn khu phố 5, thị trấn Trảng Bom. Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện trên xe chở 1,8m3 gỗ căm xe nhóm 2 không giấy tờ hợp lệ, không có dấu búa kiểm lâm. Tiến hành kiểm tra cơ sở mộc, kiểm lâm còn phát hiện nơi đây đang cất trữ 0,7m3 gỗ lậu cùng loại.

 

* Gỗ lậu từ đâu ra?

 

Ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh, cho biết qua kiểm tra và kiểm soát trong năm 2009, các lực lượng kiểm lâm trên địa bàn phát hiện 187 vụ mua bán, vận chuyển gỗ lâm sản trái phép. Trong đó, nổi lên địa bàn các huyện: Tân Phú, Định Quán và TP.Biên Hòa. Tuy nhiên, toàn bộ số gỗ lậu được phát hiện đều có nguồn gốc từ các địa phương khác, như: Lâm Đồng, Bình Phước... Còn Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động Lê Vĩnh Chí cho biết, các vùng giáp ranh với tỉnh là những nơi trung chuyển gỗ lậu nóng nhất hiện nay. Lợi dụng vùng giáp ranh, các đối tượng kinh doanh gỗ lậu từ Lâm Đồng thường tập kết đến khu vực này để chờ thời cơ tuồn hàng vào Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh... Lực lượng kiểm lâm tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với kiểm lâm tỉnh bạn thường xuyên truy quét thì tình hình có chút lắng dịu. Nhưng "do đặc điểm vùng giáp ranh, các đối tượng luôn được ngụy trang tinh vi, thường xuyên thay đổi phương tiện, biển số xe hay hoạt động vận chuyển không theo quy luật giờ giấc cố định nên việc phát hiện, xử lý còn gặp nhiều khó khăn..." - ông Chí cho biết.

 

Riêng với hàng trăm ngàn hécta rừng ở địa bàn tỉnh, theo ông Lộc: "Tuy không thể nói hoàn toàn chấm dứt tình trạng vi phạm lâm luật nhưng qua biện pháp quản lý, bảo vệ chặt chẽ rừng từ gốc, Đồng Nai là một trong những địa phương trên cả nước kiểm soát tốt tình trạng chặt phá rừng. Do đó, nguồn gỗ lậu từ rừng ở Đồng Nai là không có...".

NHÓM PV

 

Tin xem nhiều